Gần 90 phim tranh tài tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

Chiều 20/11, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp báo khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: LINH BẢO)
Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: LINH BẢO)

Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam-Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 phát huy trọn vẹn tinh thần chào đón một bước khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình - kỷ nguyên mà Việt Nam xác định hướng phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và bền vững, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Liên hoan phim kỳ vọng giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam để tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, góp phần tìm hiểu về nhu cầu và thị hiếu điện ảnh của công chúng; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động điện ảnh; tạo điều kiện cho nghệ sĩ điện ảnh, những người làm công tác quản lý, đội ngũ các nhà sáng tác, sản xuất, phát hành và phổ biến phim trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển nền công nghiệp điện ảnh.

ndo_bl_dsc09118-copy.jpg
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báo.

Đồng thời, đây là sự kiện biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo; vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh có thành tựu nổi bật trong thời gian từ sau Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 đến nay.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cho biết, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 có sự tham gia của hơn 800 khách mời, với đông đảo nghệ sĩ, các nhà sản xuất, phát hành, phổ biến phim, các tổ chức điện ảnh, công ty điện ảnh và truyền thông có phim dự thi và phim được trình chiếu trong liên hoan cùng nhiều đại biểu quốc tế và đại diện ngoại giao đoàn.

ndo_br_dsc09093.jpg
Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu tại buổi họp báo.

Theo ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã lựa chọn được 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị. Chương trình phim dự thi với 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình.

Ngoài ra, Liên hoan phim có 57 bộ phim các thể loại được đưa vào chương trình phim toàn cảnh.

Tất cả các phim đều được chiếu tại 3 điểm: Galaxy Park Mall-Trung tâm thương mại Parc Mall-Tạ Quang Bửu; CGV Hùng Vương Plaza và Cinestar Hai Bà Trưng, đem đến cho khán giả cái nhìn khái quát về sự phát triển mạnh mẽ, nhiều màu sắc của điện ảnh Việt Nam trong hai năm qua (kể từ sau Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tổ chức năm 2023).

Liên hoan lần này gồm giải thưởng dành cho phim (Bông Sen vàng, Bông Sen bạc, Giải thưởng Ban Giám khảo, kỹ xảo điện ảnh) và giải dành cho cá nhân (đạo diễn xuất sắc, tác giả kịch bản xuất sắc, đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc, quay phim xuất sắc, nữ diễn viên chính xuất sắc, nam diễn viên chính xuất sắc, nữ diễn viên phụ xuất sắc, nam diễn viên phụ xuất sắc, hoạ sĩ xuất sắc, âm nhạc xuất sắc, âm thanh xuất sắc).

ndo_br_dsc09079.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phát biểu tại buổi họp báo.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải “Phim Việt Nam được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn dành cho phim truyện điện ảnh tham dự chương trình phim toàn cảnh; Giải thưởng/Bằng khen của các cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội.

Tại buổi họp báo, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cho biết, ngoài chương trình khai mạc, bế mạc, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 còn có các hoạt động như: Tuần phim chào mừng liên hoan phim; triển lãm ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh”; hội thảo; tìm hiểu mô hình quản lý và vận hành cụm rạp Beta Cinemas; gặp gỡ các đoàn địa phương do lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; chương trình nghệ thuật “Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim”; các chương trình giao lưu…

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông thông tin, nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân miền trung đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, mỗi hoạt động tại Liên hoan phim lần này sẽ có mã QR của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để các nghệ sĩ, khán giả đến tham dự thể hiện tấm lòng hướng đến đồng bào mình.

Liên hoan là dịp tôn vinh những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu cùng các tập thể, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà; đồng thời khẳng định vị thế của điện ảnh Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hoan phim năm nay hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, lan tỏa tình yêu điện ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Kéo dài từ 21-25/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11 tại Hội trường Thống Nhất.

Có thể bạn quan tâm

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Để đi tới những mục tiêu này, không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà còn là tạo dựng một môi trường đầu tư đủ thuận lợi để doanh nghiệp có thể tin tưởng, lựa chọn và đồng hành lâu dài.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.