Gần 7,6 nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội hoàn thành khóa học ứng dụng AI

Khóa học trực tuyến đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác của lực lượng Công an Thủ đô là khóa học đầu tiên trên toàn quốc được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học dưới hình thức điện tử trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Sáng 20/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết khóa học trực tuyến đào tạo kỹ năng số,chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác của lực lượng Công an Thủ đô.

Trước đó, từ ngày 19/5 đến ngày 15/6/2025, Công an thành phố tổ chức tập huấn tập trung, đồng thời phối hợp Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai khóa học trực tuyến chuyên sâu trên nền tảng “Bình dân học vụ số” quốc gia, tập trung đào tạo kỹ năng số thiết yếu, kiến thức chuyên sâu về chuyển đổi số và ứng dụng thực tiễn của trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác chuyên môn.

Đây là lần đầu tiên một khóa đào tạo trực tuyến trong Công an nhân dân được cấp Giấy chứng nhận điện tử tích hợp định danh cá nhân VNeID, bảo đảm tính xác thực, liên thông và quản lý tập trung theo chuẩn dữ liệu số của Bộ Công an.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định: Đây là chương trình đào tạo ý nghĩa, mang tính chất mở đường cho hành trình làm chủ tri thức mới trong thời đại số. Chương trình không chỉ thể hiện sự đổi mới trong hình thức đào tạo mà còn đánh dấu bước chuyển mình của lực lượng Công an Thủ đô trong hành trình hội nhập với kỷ nguyên số.

3.jpg
Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu.

Qua hai đợt thi tập trung, với 20 điểm thi được tổ chức khoa học, thuận tiện, 7.598 học viên đã hoàn thành khóa học, đạt tỷ lệ 92,4%. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và khát vọng làm chủ tri thức số của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị, sau khóa học, các đồng chí học viên tiếp tục phát huy tinh thần tự học, vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào thực tiễn công tác; lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến từng đơn vị, từng bộ phận chuyên môn; các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu hơn về an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, quản trị số… phù hợp yêu cầu thực tế, khung năng lực số và định hướng phát triển lực lượng trong giai đoạn tới.

Báo cáo từ ban tổ chức cho thấy: Sau 5 ngày tham gia các lớp tập huấn của Công an Thành phố phối hợp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức khóa học trực tuyến chuyên sâu trên nền tảng “Bình dân học vụ số” quốc gia, từ ngày 8/6 đến ngày 15/6, 8.218 thí sinh là cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên thuộc 559 đơn vị cấp Phòng, Công an cấp xã bước vào đợt thi tập trung khóa học trực tuyến "Bình dân học vụ số".

Cuộc thi diễn ra tại 19 địa điểm thuộc các trụ sở trên địa bàn toàn thành phố; 5 tổ công tác của Công an thành phố đã được triển khai, thực hiện công tác coi thi, kiểm tra, giám sát, bảo đảm nghiêm túc, bài bản, chuyên nghiệp, đúng quy định.

1.jpg
Đại diện Trường Đại học Bách khoa trao giấy chứng nhận cho học viên.

Qua 1 tháng tích cực triển khai, tập huấn, tổ chức thi tập trung, đến nay đã có 7.588 cán bộ, chiến sĩ (92,4%) hoàn thành khóa học, được công nhận đạt chuẩn về kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác.

Đồng thời, được xác định Giấy chứng nhận điện tử do Cục C06 - Bộ Công an cấp. Đây là căn cứ để miễn tham gia các khóa đào tạo chuyển đổi số có nội dung và khối lượng kiến thức tương đồng do Công an thành phố tổ chức trong thời gian tới.

Khóa học khép lại, nhưng hành trình chuyển đổi tư duy, nâng cao năng lực số sẽ còn tiếp tục và ngày càng mạnh mẽ. Từ nền tảng hôm nay, mỗi học viên sẽ là một hạt nhân đổi mới, tiếp tục học tập suốt đời, dấn thân sáng tạo, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự “vừa hồng, vừa chuyên” trong thời đại số.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.