Gần 6.000 vị trí việc làm cho sinh viên Đà Nẵng

Ngày 29/7, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm năm 2022, tạo cơ hội định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm, ứng tuyển việc làm cho sinh viên tại Đà Nẵng.
Sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại ngày hội.
Sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại ngày hội.

Tại ngày hội, 66 doanh nghiệp đã đăng ký tuyển dụng với số lượng gần 6.000 vị trí việc làm. Các ngành nghề tư vấn, tuyển dụng đa dạng như: quản lý kinh tế, tài chính kế toán; cán bộ quản lý điều hành; kỹ sư, kỹ thuật viên; dịch vụ khách sạn, nhà hàng...

Tại chương trình, sinh viên, người lao động có thể tìm hiểu thị trường việc làm từ các hoạt động: tư vấn việc làm, nộp hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp; chia sẻ các kỹ năng xin việc; chương trình đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, xuất khẩu lao động; vay vốn khởi nghiệp…

Đến với ngày hội và tìm hiểu các thông tin tuyển dụng, Nguyễn Thị Trang (21 tuổi) chia sẻ: “Đây đã là năm thứ 2 em tham dự ngày hội, tại đây em được tìm hiểu và có định hướng rõ hơn về nghề nghiệp trong tương lai. Em cũng đã được hướng dẫn và đăng kí làm thực tập sinh cho một công ty đúng với chuyên ngành của mình”.

Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng Lê Văn Huy cho biết: Đây là lần thứ 6 Ngày hội việc làm được tổ chức, là cơ hội kết tạo mối quan hệ giữa nhà trường-người học và người sử dụng lao động, qua đó góp phần thực hiện chủ trương gắn đào tạo với nhu cầu xã hội. Qua quá trình phỏng vấn và tuyển dụng, Nhà trường cũng có thể nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp để tiến hành nghiên cứu điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp.

Đây cũng là dịp để sinh viên và người lao động tìm được việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và kỹ năng; đồng thời doanh nghiệp cũng tìm được nguồn lao động theo nhu cầu của đơn vị, góp phần tăng trưởng kinh tế và thị phần lao động của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.