Gần 400 đơn vị tham gia triển lãm Vietstock 2024

Triển lãm Vietstock 2024 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Chuyển đổi chăn nuôi để năng suất cao hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường xanh sạch hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Các đại biểu tham gia trả lời câu hỏi tại họp báo sự kiện Vietstock 2024.
Các đại biểu tham gia trả lời câu hỏi tại họp báo sự kiện Vietstock 2024.

Dự kiến có hơn 400 đơn vị đăng ký trưng bày gian hàng của doanh nghiệp trong nước và quốc tế với hơn 13.000 người tham dự; 80 diễn giả trong nước và quốc tế đăng ký tham gia hội thảo.

Đó là những thông tin được chia sẻ tại buổi họp báo về “Triển lãm Vietstock 2024” do Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Tập đoàn Informa Markets tổ chức sáng 7/8, tại Hà Nội.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết, kể từ năm 2004, với sự chủ trì của Cục Chăn Nuôi, Tập đoàn Informa Markets đã tổ chức triển lãm và hội thảo quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt (Vietstock). Đây là diễn đàn lớn nhất, là cầu nối hợp tác uy tín, chất lượng dành cho ngành chăn nuôi Việt Nam và khu vực Đông Nam Á thúc đẩy hợp tác, hội nhập và phát triển trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản.

Ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi chia sẻ tại họp báo.

Ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi chia sẻ tại họp báo.

Triển lãm Vietstock 2024 dự kiến có hơn 400 đơn vị đăng ký trưng bày gian hàng của doanh nghiệp trong nước và quốc tế với khoảng 13.000 lượt khách tham quan. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị 2 hội trường lớn với sức chứa 250 đại biểu và 4 phòng họp chuyên dụng để tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại…. Dự kiến có hơn 80 diễn giả trong nước và quốc tế đăng ký tham gia.

Theo Cục trưởng Cục Chăn nuôi, triển lãm Vietstock 2024 là cơ hội để trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực chăn nuôi ở trong nước và quốc tế. Đây còn là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, các tổ chức đào tạo và chuyên gia trong ngành có thể giao lưu, học hỏi, cập nhật, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thông qua các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn… Đặc biệt, triển lãm còn là nơi vinh danh các doanh nghiệp/tổ chức có sự cố gắng vượt trội để phát triển và đóng góp cho ngành và cho cộng đồng xã hội.

Thông tin thêm về chuỗi hội thảo nằm trong khuôn khổ hoạt động triển lãm Vietstock 2024, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết: Cục Chăn nuôi sẽ chủ trì 3 phiên hội thảo (gồm phiên toàn thể và 2 phiên hội thảo chuyên đề). Trong đó, 1 phiên tổng thể chung chủ đề: “Chuyển đổi chăn nuôi để năng suất cao hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường xanh sạch hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn” và 2 phiên hội thảo chuyên đề với các chủ đề về thức ăn chăn nuôi và giống vật nuôi. Bên cạnh đó, tại triển lãm lần này còn có các phiên hội thảo trong nước và quốc tế của các hội/hiệp hội, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản…

Cục Chăn nuôi phối hợp Informa Markets gửi công văn đến các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế về thông tin triển lãm và Chương trình ưu đãi gian hàng dành cho doanh nghiệp Việt Nam.

Toàn cảnh họp báo Triển lãm Vietstock 2024, sáng 7/8, tại Hà Nội.

Toàn cảnh họp báo Triển lãm Vietstock 2024, sáng 7/8, tại Hà Nội.

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Vietstock, chi phí gian hàng dành cho các doanh nghiệp Việt Nam đã được trợ giá lên đến 30% chi phí/gian hàng. Các gian hàng nằm trong 1 khu riêng, diện tích cho phép 9m2/gian hàng và trung tâm là gian hàng của Cục Chăn nuôi với diện tích 36m2.

“Chúng tôi mong muốn tất cả các quý vị đại biểu, các cơ quan thông tấn, báo chí hãy chia sẻ, lan tỏa thông tin về Triển lãm năm nay đến những nhà quản lý, nhà khoa học, người chăn nuôi, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động chăn nuôi trong nước và quốc tế biết đến, tham gia, tham dự để cùng nhau chia sẻ, học hỏi, góp phần chuyển dịch ngành chăn nuôi phát triển hướng đến 4 tốt hơn là định hướng mà Tổ chức Nông lương thế giới đã định hướng cho ngành nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng”, ông Đăng chia sẻ.

Triển lãm Vietstock 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9/10 đến hết 11/10/2024.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng dịch vụ công góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển vùng bền vững. (Ảnh: VL)

Phát triển vùng gắn với chất lượng sống của người dân

Với mục tiêu tăng GRDP bình quân 9-11%/năm tại 6 vùng kinh tế-xã hội, Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với bảo đảm giới hạn sinh thái, phù hợp khả năng chịu tải của môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân. Sức chống chịu qua đó trở thành một yếu tố quan trọng trong năng lực cạnh tranh vùng.

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.