Gần 2.000 thí sinh dự cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi về du lịch Mường Thanh

Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi du lịch cùng Mường Thanh đã được tổ chức định kỳ trong 3 năm qua vào dịp nghỉ hè. Năm nay, sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút gần 2.000 học sinh ở khắp mọi miền đất nước tham dự. Lễ tổng kết và trao giải thưởng vừa được tổ chức tại khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội với 172 giải thưởng được trao.
Cuộc thi vẽ tranh du lịch đã thu hút đông đảo thiếu nhi trên cả nước tham dự.
Cuộc thi vẽ tranh du lịch đã thu hút đông đảo thiếu nhi trên cả nước tham dự.

Cuộc thi được khởi động từ trung tuần tháng 5 vừa qua, thu hút sự hưởng ứng tham gia đông đảo của học sinh thiếu nhi trên khắp các miền đất nước. Đáng chú ý, có nhiều em nhỏ ở các vùng sâu, vùng xa như Đắk Lắk, Kon Tum, Cao Bằng… đã nhiệt tình tham gia, chứng tỏ sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của cuộc thi qua 3 mùa giải.

Số lượng giải thưởng cũng tăng lên so kỳ giải trước, trong đó có thêm nhiều giải triển vọng để khuyến khích, tiếp thêm động lực cho các thí sinh. Điều này không chỉ thể hiện niềm đam mê hội họa của các em nhỏ mà còn chứng tỏ sự thành công trong việc kết nối các em với văn hóa và nghệ thuật thông qua hội họa.

Ban tổ chức trao Giải nhất tặng hai em Lê Huy (Phú Yên) và Nguyễn Lê Tường Vy (Hà Nội).

Ban tổ chức trao Giải nhất tặng hai em Lê Huy (Phú Yên) và Nguyễn Lê Tường Vy (Hà Nội).

Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, nguyên Phó Giám đốc Chương trình bảo đảm chất lượng giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chia sẻ: "Chất lượng tranh năm nay thật sự vượt trội, không chỉ ở chiều sâu nội dung mà còn ở cảm xúc mạnh mẽ với những hình ảnh nhân văn về tình yêu con người, yêu cuộc sống. Trong rất nhiều bức tranh gửi về, các em đều thể hiện được tính truyền thống kết hợp với tính hiện đại mà vẫn giữ được nét ngây thơ, ngộ nghĩnh của trẻ thơ, đồng thời thể hiện được ý nghĩa nhân văn, tình yêu với thiên nhiên, cuộc sống, với bố mẹ, ông bà và thế hệ đi trước. Có những bức tranh mang tới niềm an ủi cho người già, những mảnh đời bất hạnh... làm chúng tôi thật sự xúc động".

Số lượng giải thưởng tăng mạnh ở mùa giải năm nay với 172 giải.

Số lượng giải thưởng tăng mạnh ở mùa giải năm nay với 172 giải.

Theo đánh giá của các thành viên Ban giám khảo, có tới 80-90% tranh đạt chất lượng tốt, khiến việc tuyển chọn gặp không ít khó khăn trong chấm điểm những tranh xuất sắc nhất để trao giải.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh cho biết: "Chúng tôi đã rất vất vả, đắn đo và thảo luận nhiều khi chọn ra những bức tranh vào chung khảo vì chất lượng tranh khá tương đồng. Chính vì vậy, việc tuyển chọn chấm điểm phải xét trên nhiều tiêu chí mới thỏa đáng. Mong rằng, từ cuộc thi này, nhiều tài năng hội họa sẽ tỏa sáng và vươn tới những chân trời nghệ thuật mới trong tương lai”.

Lễ tổng kết, trao thưởng đã diễn ra trong không khí vui tươi, trang trọng. Hàng trăm em nhỏ cùng nhiều giáo viên, các bậc cha, mẹ từ mọi miền đất nước đã về dự, tạo nên một không gian đầy màu sắc và niềm vui để cùng vinh danh những tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi.

Trưởng Ban giám khảo Nguyễn Hữu Hạnh (thứ hai từ trái sang) và các thành viên giám khảo.

Trưởng Ban giám khảo Nguyễn Hữu Hạnh (thứ hai từ trái sang) và các thành viên giám khảo.

Năm nay, số lượng giải thưởng đã được tăng lên đáng kể với tổng cộng 172 giải. Kết quả, 2 Giải nhất đã thuộc về tác phẩm của em Lê Huy đến từ Phú Yên và em Nguyễn Lê Tường Vy đến từ Hà Nội.

Những bức tranh của các em không chỉ khắc họa vẻ đẹp cuốn hút của du lịch Việt Nam mà còn truyền tải khát vọng phát triển trong sự trân trọng, gìn giữ bản sắc và các giá trị truyền thống, tinh thần sẻ chia cùng cộng đồng. Ban tổ chức cũng trao 5 giải Nhì, 15 giải Ba, 25 giải Tư, 120 giải Triển vọng, 2 giải Câu lạc bộ, và 3 giải Bình chọn.

Việc đơn vị tổ chức là Tập đoàn khách sạn Mường Thanh mở rộng về số lượng giải thưởng năm nay không chỉ là một lời khẳng định về chất lượng tác phẩm và uy tín cuộc thi, mà còn cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ và nghệ thuật nước nhà.

Với gần 2.000 thí sinh dự thi, Ban giám khảo đã phải làm việc liên tục trong một tháng để tuyển chọn những tác phẩm vào vòng chung khảo và xét đoạt giải.

Với gần 2.000 thí sinh dự thi, Ban giám khảo đã phải làm việc liên tục trong một tháng để tuyển chọn những tác phẩm vào vòng chung khảo và xét đoạt giải.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Duẩn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn khách sạn Mường Thanh, chia sẻ: "Đây là năm thứ ba liên tiếp chúng tôi tổ chức cuộc thi này. Đây là sân chơi bổ ích và lý thú cho các em nhỏ trong kỳ nghỉ hè, mang ý nghĩa giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, giúp khơi dậy niềm đam mê, trí tưởng tượng phong phú trong những chuyến du lịch. Đồng thời tạo điều kiện cho các em có cơ hội giao lưu với những họa sĩ chuyên nghiệp và các bạn đồng trang lứa chung niềm đam mê hội họa, giúp hiểu biết thêm về những vùng đất mới, về ngành dịch vụ du lịch khách sạn nói chung”.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.