Sôi nổi cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt"

Ngày 23/3, tại Trường Trung học Cơ sở Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng Đội Trung ương và Nhãn hàng dụng cụ Mỹ thuật Colokit (Tập đoàn Thiên Long) phối hợp tổ chức phát động "Ngày hội sắc màu" năm 2023 - Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt".
Các em học sinh hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh.
Các em học sinh hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 60 năm phong trào Nghìn việc tốt. Với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt", ngày hội sắc màu năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông qua đó, giúp các em hiểu thêm về ý nghĩa và giá trị của phong trào Nghìn việc tốt, vừa để các em có cơ hội được giao lưu, gửi đi những thông điệp ý nghĩa tới cộng đồng về tinh thần quyết tâm của lớp măng non đất nước hôm nay đang tiếp tục đóng góp những việc làm tốt, những hành động đẹp, lan tỏa tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt và trong cuộc sống hằng ngày.

Theo yêu cầu của Ban Tổ chức, tranh vẽ trên giấy trắng khổ A3 với các loại màu tự chọn như chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu hoặc các chất liệu khác. Tranh tham dự phải chưa được trưng bày, triển lãm hoặc đăng tải trên các ấn phẩm, sách báo, tạp chí hoặc bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. Cuộc thi sẽ bắt đầu từ nay đến hết ngày 1/8/2023. Không chỉ được cùng nhau vẽ tranh, các em học sinh Trường Trung học Cơ sở Tam Sơn còn được trải nghiệm nhiều trò chơi sắc màu thông minh, tham gia nhiều hoạt động thiết thực và nhận những phần quà ý nghĩa từ Ban Tổ chức Ngày hội.

Tại chương trình, Hội đồng Đội Trung ương tặng Liên đội trường Trung học Cơ sở Tam Sơn một bộ trống đội và 25 lá cờ Đội với mong muốn tất cả các em đội viên, thiếu nhi của Liên đội sẽ luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ chức Đội.

Dịp này, Ban Tổ chức tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, 20 suất quà cho các em thiếu nhi của Trường Trung học Cơ sở Tam Sơn có thành tích học tập tốt.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.