Gần 13 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học

Kỳ thi tuyển sinh đại học (hay còn được gọi là "cao khảo") năm 2023 của Trung Quốc ghi nhận số lượng thí sinh cao kỷ lục, gần 13 triệu người.
Các thí sinh xếp hàng vào làm thủ tục dự thi tại thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Các thí sinh xếp hàng vào làm thủ tục dự thi tại thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ngày 7/6, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2023 của Trung Quốc chính thức bắt đầu, với tổng cộng 12,91 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng 980 nghìn người so năm 2022, lập kỷ lục về số lượng thí sinh dự thi.

Cả nước có 7.726 điểm thi, 345 nghìn phòng thi, 1,013 triệu người tham gia công tác coi thi. Trong 2 ngày 7 và 8/6, các thí sinh sẽ tham gia 3 môn thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Sau đó, các thí sinh sẽ tham dự các môn thi còn lại theo mô hình tổ chức thi của các địa phương.

Trung Quốc đang đẩy mạnh cải cách kỳ thi tuyển sinh đại học theo 2 mô hình mới. Với mô hình "3+3", ngoài 3 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, thí sinh được lựa chọn 3 môn thi trong các môn Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học và Sinh vật. Với mô hình "3+1+2", ngoài 3 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, thí sinh được lựa chọn 1 môn thi trong 2 môn Vật lý và Lịch sử, cùng 2 môn thi trong các môn Giáo dục công dân, Địa lý, Hóa học và Sinh vật.

Năm nay, 14 tỉnh, thành phố sẽ áp dụng mô hình kỳ thi tuyển sinh đại học mới theo hình thức cải cách. Các tỉnh, thành phố còn lại sẽ lần lượt áp dụng vào các năm 2024 và 2025.

Là kỳ thi quy mô lớn và quan trọng nhất trong năm ở Trung Quốc, kỳ thi tuyển sinh đại học nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Các cơ quan chức năng tích cực phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, kiểm soát tiếng ồn, phòng chống gian lận thi cử để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh Trường trung học phổ thông Việt Đức (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của học sinh Hà Nội

Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đối với các đơn vị trực thuộc. Theo lịch mới, học sinh có thể nghỉ 4 ngày đối với các trường thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày/tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Một số cuốn trong bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" có nhiều ưu điểm

Bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" vừa được lựa chọn là bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học tới. Đây cũng là bộ sách đã được các cơ sở giáo dục lựa chọn nhiều nhất qua các năm học và có đủ các tài liệu phụ trợ: Phiên bản điện tử, sách giáo viên, sách bài tập, học liệu điện tử bổ trợ,…

Với những thành tích xuất sắc, toàn diện, Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lao động".

[Ảnh] Ngôi trường tiểu học “Anh hùng Lao động” ở thủ đô Hà Nội

Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội với đội ngũ giáo viên tâm huyết và các mô hình tiên phong, đã trở thành một nơi nuôi dưỡng tri thức, ước mơ, tình yêu thương và khát vọng vươn xa cho nhiều thế hệ học sinh, xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng Lao động” được Chủ tịch nước phong tặng.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

“Kết nối tri thức với cuộc sống” được lựa chọn là bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc

Ngày 26/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc. Theo đó, bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước trao Chứng nhận cho các nhà giáo của Học viện Quân y đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025.

Học viện Quân y trao Chứng nhận và Quyết định bổ nhiệm chức danh cho 10 Giáo sư, Phó Giáo sư

Chiều 26/12, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Lễ trao Chứng nhận và Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước dự và trao chứng nhận cho các nhà giáo của Học viện Quân y đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cùng các đại biểu tham quan trung tâm điều khiển tại phòng mô phỏng.

UTH gắn nghiên cứu, đào tạo nhân lực ngành đường sắt với nhu cầu thực tế của đất nước

Chiều 25/12, Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) tổ chức Lễ khánh thành Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Xây dựng; đại diện các bộ, ngành, các đối tác, doanh nghiệp, chuyên gia và tập thể lãnh đạo nhà trường cùng dự.

Học viên trong giờ thực hành nghề công nghệ ô-tô (Ảnh: THU TRANG)

Lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2026 đối với 5 nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Điện tử công nghiệp.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo khoa học "Kinh nghiệm xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1 và định hướng xây dựng đạt chuẩn mức 2"

Chiều 23/12, Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình phối hợp Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1 và định hướng xây dựng đạt chuẩn mức 2 ở khu vực đồng bằng sông Hồng”.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Sinh viên Trường đại học Hà Nội “giải mã” lừa đảo số

Ngày 23/12, Trường đại học Hà Nội (HANU) tổ chức tọa đàm “Giải mã lừa đảo số: Khi niềm tin bị đánh cắp”. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “KHÔNG LINK TINH-Bảo vệ mình”, hướng tới nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng cho sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.