Gần 1.000 tác phẩm tôn vinh những tấm gương "Vượt lên số phận"

Trong khuôn khổ Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ 7, do Tạp chí Thanh niên phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam triển khai chiều 1/11 tại Hà Nội, Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 3 giải khuyến khích, 1 giải "Nhân vật truyền cảm hứng" và 1 giải "Tác động".

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang (hàng đầu, bên phải) trao giải đặc biệt của Cuộc thi tặng tác giả Nguyễn Phương Thúy với tác phẩm "Tin vào những điều tốt đẹp".
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang (hàng đầu, bên phải) trao giải đặc biệt của Cuộc thi tặng tác giả Nguyễn Phương Thúy với tác phẩm "Tin vào những điều tốt đẹp".

Phát động ngày 25/4 vừa qua, Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ 7 đã được đông đảo các cây bút chuyên nghiệp cũng như không chuyên trên cả nước hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi. Sau hơn 4 tháng, Ban tổ chức đã nhận được gần 1.000 bài dự thi từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, mặc dù chủ đề Cuộc thi không dễ thể hiện nhưng các tác giả đều chủ động tìm tòi, phát hiện các nhân vật điển hình, tấm gương vượt khó vươn lên cũng như những hội, nhóm, câu lạc bộ người khuyết tật ở nhiều địa phương, đơn vị.

Từ đó, các tác phẩm đã thể hiện sự công phu trong thu thập thông tin, khéo léo về lựa chọn hình thức thể hiện, khắc họa thành công chân dung những cá nhân, tập thể tiêu biểu về khát khao vượt lên số phận.

Tiêu biểu, có thể kể đến hành trình vượt khó của chị Nguyễn Phương Thúy, trú tại Tổ 3B khu Hương Trầm (phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Mắc bạo bệnh về xương năm 12 tuổi, mọi biện pháp chạy chữa đều vô vọng, chị đã phải nghỉ học do mất khả năng vận động toàn thân, suy giảm 95% sức khỏe.

Chị viết trong bài dự thi: “Thương bản thân, thương người thân, thấy gia đình ngày càng bần cùng túng thiếu, bố mẹ cực nhọc vất vả... Tôi không đành lòng, thâm tâm nảy sinh hy vọng mãnh liệt: Mình có thể làm điều gì để thoát khỏi sự trói buộc của số phận, để mình và cả nhà bớt khổ? Bỗng dưng, tôi lóe lên ý tưởng tự nâng đời sống tinh thần, tiếp cận với các kiến thức xoay quanh đời sống thông qua sách báo..."

Hiện, chị Phương Thúy với bút danh Viên Nguyệt Ái đã là nhà văn, hội viên Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ với 10 đầu sách, 33 giải thưởng, bằng khen, giấy khen các cấp.

Bên cạnh những bài viết về bản thân, Cuộc thi còn ghi nhận không ít tác phẩm sâu sắc như “Cây xanh vươn trên đá cằn" của tác giả Trần Hiền, kể về câu chuyện cuộc đời anh Võ Đức Đăng ở thôn Đùng Hói Bàu (xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Đó là một hành trình chưa từng dễ dàng, bởi từ lúc sinh ra, anh Đăng đã không có cha, đến tuổi trưởng thành lại mắc căn bệnh động kinh dạng hiếm gặp. Nhưng bệnh tật không làm anh vơi bớt khát khao học tập. Những nỗ lực của anh đã được đền đáp khi đỗ vào Trường cao đẳng sư phạm Quảng Trị, ngành sư phạm Toán. Cũng dưới mái trường này, anh đã gặp và nên duyên cùng 1 người con gái học lớp sư phạm văn.

Đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể và Ban tổ chức cùng các tác giả giành giải Cuộc thi.

Đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể và Ban tổ chức cùng các tác giả giành giải Cuộc thi.

Khép lại Cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt trị giá 15 triệu đồng tặng tác phẩm "Tin vào những điều tốt đẹp" của tác giả Nguyễn Phương Thúy; trao 1 giải A trị giá 10 triệu đồng tặng tác phẩm "Cây xanh vươn trên đá cằn" của tác giả Trần Thị Hiền.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải B, mỗi giải 5 triệu đồng; 5 giải C, mỗi giải 3 triệu đồng; trao 3 giải khuyến khích tặng các tập thể có nhiều bài dự thi, tác giả lớn tuổi, nhỏ tuổi có bài thi hay nhất, mỗi giải 5 triệu đồng; các giải "Nhân vật truyền cảm hứng", "Tác động", mỗi giải 3 triệu đồng.

Dịp này, Tạp chí Thanh niên đã ký kết với Công ty phát hành báo chí Trung ương để phát hành tạp chí in trên nền tảng số; ký kết tuyên truyền lý luận, hợp tác phát triển công nghệ, khoa học... với các đơn vị liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực cửa biển Cảng Phan Thiết bị bồi lấp.

Nạo vét bồi lắng ở cửa biển

Cửa biển vốn là huyết mạch giao thông thủy. Tuy nhiên, nhiều cửa biển bị bồi lắng nghiêm trọng nhưng vẫn chưa thể nạo vét mà nguyên nhân cốt lõi chính là sự “bế tắc” về vị trí đổ thải. Bởi vậy, để ra vào cửa biển, tàu thuyền phải luồn lách, “chèo chống”, thậm chí đánh đổi tính mạng và tài sản.

Tin nổi bật ngày 17/6: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-Nga

Tin nổi bật ngày 17/6: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam; chủ trì làm việc Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-Nga; khởi tố 187 bị can lừa đảo bán “sở hữu kỳ nghỉ”... là một số tin tức nổi bật ngày 17/6.

Đồng chí Quế Đình Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Tổng Biên tập tiếp đoàn công tác thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

[Ảnh] Tiếp tục phát huy vị thế đồng hành tuyên truyền hiệu quả giữa Báo Nhân Dân và các cơ quan, đơn vị

Chiều 17/6, hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), các cơ quan, đơn vị đã đến chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và người lao động toàn thể Báo Nhân Dân, chúc Báo tiếp tục phát huy là đơn vị đồng hành tin cậy trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Đồng diễn võ nhạc Vovinam, một trong những hoạt động đáng chú ý tại Festival.

Lần đầu triển khai Festival Thiếu nhi toàn quốc

Diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 18-20/6 tới đây, Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất có nhiều nội dung phong phú như vòng chung kết chương trình “Vươn cao ước mơ”, chung kết Giải cờ vua thiếu nhi Việt Nam, màn đồng diễn võ nhạc Vovinam hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam. 

Dân quân tự vệ xã Nghiên Loan dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại chợ trâu, bò. (Ảnh: SƠN LÂM)

Ngăn ngừa dịch lở mồm long móng lan rộng

Sau 8 năm, chủng virus lở mồm long móng trên đàn gia súc serotype A mới xuất hiện lại ở Việt Nam, cụ thể là tại xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên. Điều đáng lo là ổ dịch được phát hiện tại chợ trâu, bò Nghiên Loan, khu chợ lớn nhất miền bắc, với hàng nghìn con được mua bán và chuyển đi các địa phương trong mỗi phiên giao dịch.

Hàng loạt hội nghị liên quan tới giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống cho người dân liên tục được tổ chức thời gian qua.

[Video] Nêu cao vai trò cán bộ cơ sở

Giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự đồng thuận của người dân. Tại phường Hồng Hà, Hà Nội, đội ngũ cán bộ cơ sở đã phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần tạo đồng thuận, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của Thủ đô.

Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất phục vụ Dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, tại xã Tam Hưng (Hà Nội).

Hà Nội: Chủ động tạo sinh kế mới cho người dân sau thu hồi đất

Thành phố Hà Nội đang giải phóng mặt bằng cho hơn 1.400 dự án, để phục vụ nhu cầu phát triển của Thủ đô, trong đó diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi khá lớn. Bên cạnh việc thực hiện các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ người dân, thành phố nỗ lực chủ động tạo sinh kế mới cho người dân sau khi bị thu hồi đất.

Hạt Kiểm lâm số 7 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) hỗ trợ người dân chuyển giao gấu. (Ảnh: Tổ chức Động vật châu Á).

Hơn hai thập kỷ, hoạt động cứu hộ đã hỗ trợ 300 cá thể gấu nuôi nhốt trên cả nước

Việc cứu hộ thêm ba cá thể gấu ngựa vừa mới đây đã nâng tổng số gấu được Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ tại Việt Nam lên 300 đồng thời đánh dấu kết quả của hơn hai thập kỷ nỗ lực giảm số lượng gấu nuôi nhốt tại Thái Nguyên, đưa tỉnh này chính thức trở thành địa phương thứ 23/34 tỉnh, thành phố không còn gấu nuôi nhốt.

Trao giấy chứng nhận cho 40 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2024-2025.

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch trong Tháng Công nhân 2026

Trong tháng Công nhân 2026, các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức 925 Chương trình “Cảm ơn người lao động” cho hơn 129 nghìn đoàn viên, người lao động; tổ chức  hơn 1 nghìn chương trình “Bữa cơm Công đoàn” với sự tham gia của hơn 140,3 nghìn đoàn viên, người lao động, tổng kinh phí thực hiện hơn 12,2 tỷ đồng.