Quan ngại về xung đột và dịch bệnh
Xung đột tại Ukraine và những diễn biến mới liên quan thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt căng thẳng tại Trung Đông là hai nội dung nổi bật trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại thành phố Evian-les-Bains (Pháp). Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến hội nghị ngay sau khi công bố thỏa thuận khung với Iran nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài hơn ba tháng. Phát biểu ý kiến với báo giới, “ông chủ” Nhà Trắng cho biết, sau khi đạt được bước tiến trong vấn đề Iran, Mỹ sẽ dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 có phiên họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhất trí duy trì hỗ trợ Kiev tăng cường năng lực phòng không và các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng. Sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine, Tổng thống Trump khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột này, đồng thời bày tỏ quan ngại về những thiệt hại do chiến sự gây ra.
Tình hình Trung Đông cũng là chủ đề được quan tâm tại hội nghị. Lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tham gia phiên họp về ổn định khu vực, tập trung thảo luận các tác động kinh tế toàn cầu từ xung đột Mỹ - Iran cũng như tình trạng gián đoạn lưu thông qua Eo biển Hormuz. Các nhà lãnh đạo G7 cũng theo dõi sát tiến trình triển khai thỏa thuận giữa Washington và Tehran. Theo kế hoạch, hai bên sẽ ký văn kiện chính thức tại Thụy Sĩ hôm 19/6 trước khi khởi động các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề liên quan. Tổng thống Trump khẳng định, mục tiêu trọng tâm của Mỹ là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, cho biết Washington hiện tập trung vào việc thực thi thỏa thuận và thúc đẩy ổn định khu vực.
Hội nghị G7 kêu gọi tăng cường phối hợp quốc tế nhằm ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo và Uganda, trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong tuyên bố đưa ra tại hội nghị, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết của một phản ứng mạnh mẽ và đồng bộ để giảm thiểu các nguy cơ đối với an ninh y tế. Theo đó, việc kiểm soát dịch bệnh phụ thuộc vào các biện pháp như truy vết, phòng ngừa lây nhiễm, cách ly, xét nghiệm, tăng cường giám sát tại khu vực biên giới và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Bảo đảm an ninh cho hội nghị
Pháp triển khai khoảng 16.000 cảnh sát, hiến binh và binh sĩ để bảo đảm an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G7. Đây là một trong những chiến dịch bảo đảm an ninh quy mô lớn nhất tại Pháp những năm gần đây, với cách thức tổ chức được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris năm 2024.
Lực lượng trên bao gồm 500 cảnh sát và hiến binh làm nhiệm vụ hộ tống, 64 đơn vị hiến binh cơ động và Cảnh sát chống bạo động (CRS), hàng trăm nhân viên điều tra thuộc các đơn vị chống tội phạm mạng và chống khủng bố, chuyên gia rà phá bom mìn, điều khiển thiết bị bay không người lái, cùng nhiều đơn vị chuyên trách của cảnh sát và hiến binh. Ngoài ra, còn có gần 1.000 binh sĩ, chủ yếu thuộc Không quân và Lực lượng Không gian Pháp, cùng khoảng 10.000 cảnh sát tham gia các nhiệm vụ tình báo, điều tra tư pháp và bảo đảm an ninh công cộng.
Theo giới chức Pháp, việc triển khai lực lượng quy mô lớn là nhằm ứng phó các mối đe dọa an ninh tiềm tàng trong bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra các hành vi phá hoại, kể cả trên không gian mạng, các vụ gây mất trật tự công cộng. Tương tự thời gian diễn ra Olympic Paris 2024, khu vực hội nghị được thiết lập các vành đai kiểm soát với hệ thống thẻ ra - vào sử dụng mã QR, cùng các khu vực hạn chế tiếp cận ở nhiều cấp độ khác nhau.
Công tác bảo đảm an ninh cũng gây ảnh hưởng đáng kể tới khu vực biên giới Pháp - Thụy Sĩ. Trong tổng số 35 cửa khẩu giữa hai nước, chỉ còn bảy cửa khẩu được duy trì hoạt động trong giai đoạn từ ngày 12 - 18/6. Nhiều hoạt động công cộng tại Thụy Sĩ cũng bị điều chỉnh hoặc hủy bỏ, trong đó có một số khu vực cổ động bóng đá dự kiến phục vụ người hâm mộ World Cup 2026. Ngoài ra, nhà chức trách Pháp cũng đặc biệt theo dõi các cuộc biểu tình phản đối G7 diễn ra tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Theo nguồn tin an ninh, số người tham gia có thể lên tới 40.000 người, trong đó khoảng 800 - 1.000 người được đánh giá có nguy cơ thực hiện các hành vi bạo lực.