Australia kiểm soát nội dung mạng xã hội

Nhằm siết chặt quản lý nội dung khiêu dâm và ngăn chặn cổ súy tội phạm trên mạng, Australia trao thêm quyền cho người dùng mạng xã hội trên 16 tuổi lựa chọn không sử dụng các thuật toán định hướng nội dung.

Người dùng trên 16 tuổi tại Australia sẽ được bảo vệ tốt hơn. Ảnh: GETTYIMAGES
Người dùng trên 16 tuổi tại Australia sẽ được bảo vệ tốt hơn. Ảnh: GETTYIMAGES

Người dùng có quyền tự chủ

Thủ tướng Australia Althony Albanese tuyên bố, các nền tảng mạng xã hội phải cung cấp cho người dùng trên 16 tuổi các công cụ lựa chọn những nội dung mà họ nhìn thấy trên nguồn cấp dữ liệu. Ông Albanese nhấn mạnh, quy định mới sẽ trao thêm quyền lựa chọn cho người sử dụng, đồng thời buộc các tập đoàn công nghệ phải chịu trách nhiệm nếu không tuân thủ luật pháp Australia.

Thủ tướng Albanese bày tỏ tin tưởng các quy định mới, trong đó có sáng kiến mang tên “My Feed, My Way” (tạm dịch “Nguồn cấp dữ liệu của tôi, theo cách của tôi”), sẽ đứng vững trước mọi thách thức pháp lý. Ông khẳng định, đây không phải là việc trao quyền kiểm soát cho chính phủ mà là cho người dân. Theo ông Albanese, Australia có cơ hội định hình công nghệ theo hướng tích cực thay vì để công nghệ định hình

con người.

Australia cũng công bố dự thảo đầu tiên của Luật Nghĩa vụ chăm sóc kỹ thuật số. Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells giải thích những thay đổi này sẽ cho phép người dùng lựa chọn giữa việc sử dụng tính năng tự động gợi ý video/bài viết theo thuật toán hoặc chỉ xem nội dung từ bạn bè và những nhà sáng tạo nội dung mà họ đã lựa chọn theo dõi. Bộ trưởng Wells mô tả các cải cách trên là một phần của cuộc thay đổi trên phạm vi toàn cầu đối với các Big Tech, bắt đầu từ những quy định của Australia về độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội.

Dự luật cũng nhằm siết chặt việc phổ biến trên mạng xã hội các nội dung cổ súy chứng rối loạn ăn uống, tư tưởng coi thường phụ nữ và việc tôn vinh hoặc cổ súy tội phạm, đặc biệt đối với trẻ em. Theo đề xuất của dự luật, Ủy viên An toàn điện tử Australia sẽ được trao quyền ban hành các lệnh yêu cầu gỡ bỏ đối với các ứng dụng “nudify” (sử dụng công nghệ tạo hình ảnh khỏa thân giả của người khác). Các tập đoàn công nghệ có thể bị phạt 100 triệu AUD (72 triệu USD) nếu không tuân thủ các quy định mới.

Siết chặt vấn đề bản quyền

Trung Quốc vừa công bố Quy hoạch phát triển bản quyền giai đoạn 2026 - 2030, đặt trọng tâm hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường thực thi pháp luật và thích ứng những công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và blockchain. Quy hoạch do Cục Bản quyền quốc gia Trung Quốc công bố hôm 7/9, đặt mục tiêu đến năm 2030 mỗi năm có 9,5 triệu tác phẩm được đăng ký bản quyền, tăng đáng kể so 7,49 triệu tác phẩm năm 2025.

Một trong những điểm đáng chú ý là yêu cầu cập nhật các quy định về bản quyền để theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Trung Quốc sẽ tăng cường bảo hộ đối với văn học trực tuyến, trò chơi điện tử, nội dung nghe nhìn, phần mềm nền tảng và phần mềm công nghiệp - những lĩnh vực đang phát triển nhanh trong nền kinh tế số. Quy hoạch cũng đề cập việc xây dựng cơ chế sử dụng hợp lý đối với dữ liệu được dùng để huấn luyện AI. Đây được xem là vấn đề ngày càng quan trọng khi các nền tảng AI có khả năng khai thác khối lượng lớn nội dung do con người tạo ra. Việc này đặt ra yêu cầu cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền, lợi ích của tác giả.

Trung Quốc cũng chủ trương thiết lập các cơ chế giải quyết nhanh tranh chấp bản quyền trong những lĩnh vực có hoạt động giao dịch lớn và tốc độ phát triển cao, như thương mại điện tử, hội chợ thương mại, giao dịch xuyên biên giới, cấp phép và xuất nhập khẩu. Trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục chuẩn hóa quy trình đăng ký bản quyền theo hướng hiệu quả, thuận tiện hơn cho người sử dụng. Đồng thời, các triển lãm và sự kiện thương mại sẽ được tận dụng để thúc đẩy thương mại hóa các tác phẩm có bản quyền, qua đó khai thác tốt hơn giá trị kinh tế của tài sản trí tuệ.

Quy hoạch cũng đặt vấn đề bản quyền trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Trung Quốc sẽ tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán song phương và đa phương về quy định bản quyền, đồng thời hoàn thiện pháp luật trong nước và thúc đẩy tham gia các điều ước quốc tế nhằm tăng cường bảo hộ đối với văn hóa dân gian và các tác phẩm thuộc di sản văn hóa phi vật thể.

Trong khi đó, phát biểu ý kiến tại Hội nghị thượng đỉnh Lumiere ở Pháp, Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron kêu gọi bảo vệ ngành điện ảnh trong thời đại bùng nổ AI và các nền tảng trực tuyến. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, đồng chủ trì hội nghị cũng cho rằng, AI nên phát triển theo cách có trách nhiệm và lấy con người làm trung tâm. Ông Lee Jae Myung nhấn mạnh, ngành công nghiệp điện ảnh và nghe nhìn phải bắt nguồn từ sự sáng tạo của con người và phải cộng hưởng với cảm xúc của con người.

Có thể bạn quan tâm

Biếm họa: TJEERD ROYAARDS

Hệ quả tất yếu

Một số quốc gia phương Tây đã tung ra đòn trừng phạt nhằm vào Israel, liên quan những chính sách gây tranh cãi của Tel Aviv đối với khu Bờ Tây chiếm đóng trái phép và Dải Gazza của Palestine. Sau nhiều năm thực thi những hành động bị lên án, Nhà nước Do Thái đang trong tình trạng “một mình một chiếu” trước cộng đồng quốc tế.

Dữ liệu giấy tờ tùy thân dễ dàng bị đánh cắp. Ảnh: STOCK ADOBE

Thách thức về bảo mật thông tin

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ đánh cắp và rao bán trên mạng hàng trăm triệu bản sao giấy tờ tùy thân của công dân Mỹ và Canada. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ giả mạo danh tính và những hệ lụy khó lường khác.

Việt Nam là nước tiên phong trong việc ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: MINH LÊ

Hợp tác để thích ứng với công nghệ

Việc ứng dụng phổ biến trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt là trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật đòi hỏi ASEAN cần tăng cường hợp tác nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, khả năng tiếp cận pháp luật và niềm tin trong khu vực.

Madagascar hỗ trợ nông dân trồng cà-phê. Ảnh: STOCK

Madagascar phát triển bền vững ngành cà-phê

Chính phủ Madagascar vừa công bố kế hoạch trồng cà-phê quy mô lớn với diện tích lên tới 100.000 ha, tập trung cải tạo các vùng trồng hiện hữu, đồng thời phát triển diện tích mới. Thông qua chương trình, đảo quốc Ấn Độ Dương này kỳ vọng tìm lại vị thế trên thị trường cà-phê thế giới sau nhiều năm sản lượng suy giảm.

Một tuyến đường cho người đi bộ và xe đạp tại Bogotá. Ảnh: THE GUARDIAN

Colombia thúc đẩy bình đẳng giới

Tại Thủ đô Bogotá của Colombia với khoảng 10 triệu dân, xe đạp là phương tiện đi lại phổ biến, với gần 900.000 chuyến mỗi ngày, cao nhất ở Mỹ latin. Tuy nhiên, phụ nữ chỉ tham gia 28% số chuyến đi bằng xe đạp. Thực tế này đang thúc đẩy Bogotá triển khai các giải pháp nhằm khuyến khích phụ nữ sử dụng xe đạp và thu hẹp khoảng cách giới trong giao thông.

Biếm họa: CHAPPATTE

Ý tưởng kỳ quặc

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir vừa công bố kế hoạch đưa khoảng 250.000 người Palestine rời khỏi Dải Gaza ngay trong năm đầu tiên, tiến tới di dời toàn bộ khoảng hai triệu người dân ở vùng đất hẹp ven Địa Trung Hải này trong sáu năm tiếp theo.

Hoạt động mở màn Lễ trao giải Ig Nobel. Ảnh: NPR

Khích lệ niềm say mê khoa học

Lễ trao giải thưởng Ig Nobel lần thứ 36 vừa diễn ra ngày 3/9 tại Zurich (Thụy Sĩ), tôn vinh những phát hiện khoa học kỳ lạ và đáng suy ngẫm. Trước thềm mùa giải Nobel thường bắt đầu từ giữa tháng 10 hằng năm, Ig Nobel trở thành một điểm nhấn thú vị, góp phần khích lệ niềm say mê và sự tò mò trong nghiên cứu khoa học.

Biếm họa: EMAD HAJJAJ

“Canh bạc” dầu mỏ

Thỏa thuận dầu mỏ mới giữa Mỹ và Venezuela thoạt nhìn là một “món hời” khi trao cho Washington có cơ hội tiếp cận và kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu, tương đương khoảng 20% tổng trữ lượng dầu của Venezuela - quốc gia đang sở hữu kho dầu lớn nhất thế giới. Song, nếu tính toán chi ly thì thực tế lại không đã hẳn “ngon ăn”.

Người di cư tràn vào Ceuta hồi cuối tháng 7. Ảnh: REUTERS

Ceuta đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng

Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha ở Bắc Phi, cảnh báo thành phố đang đối mặt tình trạng cực kỳ nghiêm trọng và có nguy cơ mất kiểm soát, bởi hàng nghìn người di cư vẫn ở lại sau làn sóng vượt biên quy mô lớn từ Morocco hồi cuối tháng 7 vừa qua. Madrid đã phải đề nghị EU hỗ trợ xử lý số người di cư còn lại tại Ceuta.

Các Bộ trưởng nhóm 5 nước châu Âu và đại diện EU trước cuộc họp ở Copenhagen hôm 4/9. Ảnh: REUTERS

Châu Âu lên kế hoạch chuyển người di cư

Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp đặt mục tiêu ký kết thỏa thuận trong năm nay để đưa những người di cư không có giấy phép cư trú hợp pháp tại Liên minh châu Âu (EU) đến các quốc gia ngoài khối. Tại cuộc họp các Bộ trưởng Nội vụ ở Copenhagen (Đan Mạch), 5 nước châu Âu đã thống nhất mô hình chung về các “trung tâm hồi hương”, nhằm chuyển người di cư tới từ năm 2027.

Biếm họa: FARES GARABET

Vòng đối đầu mới

Bất chấp xung đột leo thang, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian một lần nữa khẳng định, nước này không tìm kiếm chiến tranh, sẵn sàng đối thoại và hợp tác. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ đã nối lại các cuộc tấn công lẫn nhau sau khoảng một tháng yên tĩnh.

Ảnh: AP

Vai trò quan trọng của cảnh báo sớm

Hiệu trưởng Rajendra Dawadi (trong ảnh) của Trường trung học Tribhuvan Trishuli, huyện Nuwakot (Nepal) đang gây chú ý những ngày qua sau khi ông đã có quyết định giúp cứu sống hơn 900 học sinh chỉ ít phút trước khi ngôi trường bị lũ quét cuốn trôi. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của cảnh báo sớm và phản ứng kịp thời trong ứng phó thiên tai.

Phần lớn cử tri Iceland không muốn gia nhập EU. Ảnh: EPA

Iceland không tiếp tục đàm phán gia nhập EU

Iceland sẽ không nối lại đàm phán về việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU), sau khi đa số cử tri bỏ phiếu phản đối trong cuộc trưng cầu ý dân cuối tuần trước. Đây được xem là đòn giáng mạnh không chỉ với nỗ lực của Chính phủ Iceland nhằm tiếp tục nỗ lực đưa nước này hội nhập EU, mà còn với cam kết của Liên minh cờ xanh sẵn sàng mở đường kết nạp Iceland.

Biếm họa: SCHOT

Giận cá chém thớt

Bế tắc trong nỗ lực buộc Iran khuất phục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trút sự thất vọng lên chính những đồng minh từng được kỳ vọng hỗ trợ Washington khơi thông “yết hầu” dầu khí Hormuz.

Hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Ảnh: AP

Chạy đua cứu nạn ở Himalaya

Năm ngày sau trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn được triển khai khẩn trương trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Hàng nghìn người còn mất tích, trong khi nguy cơ xuất hiện thêm các đợt lũ mới tiếp tục đe dọa lực lượng cứu hộ và người dân tại vùng thảm họa.

Nhân viên của Halo Trust rà phá bom mìn tại Daraa. Ảnh: UNMAS

Bom mìn chưa nổ đe dọa hàng nghìn người dân

Theo CNN, trên các cánh đồng ở Daraa, miền nam Syria, hiện vẫn ngổn ngang chất nổ còn sót lại từ cuộc xung đột. Số liệu của tổ chức Halo Trust (Anh) cho thấy, ít nhất 800 người, trong đó gần 35% là trẻ em, đã thiệt mạng vì bom mìn chưa nổ kể từ khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào cuối năm 2024.

Thủ đô Damascus của Syria.Ảnh: WIKIPEDIA

Syria hướng tới tái thiết đất nước

Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa tuyên bố quốc gia này đang từng bước khép lại một giai đoạn đau thương trong quá khứ, mở đường cho tái thiết, xây dựng và phát triển đất nước. Tuyên bố được ông al-Sharaa đưa ra sau khi Mỹ đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên (bên trái) và Mỹ gặp gỡ tại Singapore. Ảnh: XINHUA NEWS AGENCY

Kỳ vọng bước đột phá

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào mùa thu năm nay đang mở ra khả năng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ tư. Tuy nhiên, từ đề nghị của Washington đến một cuộc gặp thật sự vẫn còn khoảng cách, bởi Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Hiện trường vụ tấn công vừa qua tại Fagersta. Ảnh: AP

Thụy Điển siết chặt an ninh học đường

Sau vụ tấn công bằng kiếm tại một trường trung học khiến một nữ sinh 17 tuổi thiệt mạng, Chính phủ Thụy Điển quyết định thành lập ủy ban chuyên trách nhằm đề xuất các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường. Động thái này phản ánh nỗ lực bảo vệ môi trường giáo dục trước những nguy cơ an ninh ngày càng phức tạp.

Dự báo El Nino gây khô hạn ở một số vùng. Ảnh: REUTERS

Ảnh hưởng của “siêu El Nino” ở Mỹ Latin

Tại khu vực Mỹ Latin, hiện tượng “siêu El Nino” năm nay được dự báo mang theo mưa lớn hơn ở phía nam, đồng thời gia tăng nguy cơ hạn hán ở phía bắc, ảnh hưởng đến nông nghiệp, sản xuất năng lượng, các tuyến vận tải và môi trường. Các nhà nghiên cứu dự báo El Nino sẽ mạnh lên từ tháng 9 và có khả năng vượt qua cường độ của đợt mạnh nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn 2015-2016.

Thép là một trong số những mặt hàng của Canada bị Mỹ áp mức thuế 50%. Ảnh: CNBC

Căng thẳng thương mại Mỹ-Canada leo thang

Mỹ và Canada đã không đạt thỏa thuận sau nhiều ngày đàm phán, dẫn tới việc Mỹ triển khai kế hoạch áp thuế 50% đối với một số mặt hàng của Canada từ ngày 22/8 vừa qua. Căng thẳng leo thang khi Canada đáp trả bằng các mức thuế mới áp với hàng hóa Mỹ từ ngày 8/9 tới, trong khi Mỹ cảnh báo tiếp tục tăng gấp đôi mức thuế với ô-tô Canada vào năm tới.