FTC cáo buộc Facebook lừa dối về bảo vệ dữ liệu trẻ em

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cho rằng, Facebook đã lừa dối các bậc phụ huynh và không thể bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em sử dụng ứng dụng Messenger Kids, bao gồm việc che giấu mức độ truy cập thực sự của nhà phát triển ứng dụng đối với dữ liệu cá nhân người dùng.
Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, Meta - công ty mẹ của Facebook đã không bảo vệ được quyền riêng tư của trẻ em sử dụng Messenger Kids. (Ảnh minh họa: AP)
Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, Meta - công ty mẹ của Facebook đã không bảo vệ được quyền riêng tư của trẻ em sử dụng Messenger Kids. (Ảnh minh họa: AP)

Theo cáo buộc của FTC, từ cuối năm 2017 đến 2019, Facebook đã đánh lừa các bậc cha mẹ về khả năng kiểm soát những người mà con cái họ giao tiếp qua dịch vụ Messenger Kids.

“Mặc dù công ty cam kết trẻ em sử dụng Messenger Kids sẽ chỉ có thể liên lạc với những người được cha mẹ chấp thuận, nhưng trong một số trường hợp nhất định, trẻ em vẫn có thể giao tiếp với những người không được cho phép trong các cuộc trò chuyện nhóm bằng văn bản và gọi video”, FTC cho hay.

Trong một thông cáo mới đây, ông Samuel Levine, Giám đốc bộ phận bảo vệ người tiêu dùng của FTC cáo buộc Facebook nhiều lần vi phạm cam kết về quyền riêng tư. “Sự liều lĩnh của công ty đã khiến người dùng trẻ tuổi gặp rủi ro, và Facebook cần chịu trách nhiệm cho thất bại của mình”.

Với vi phạm được đánh giá là nghiêm trọng, FTC đã đề xuất một số thay đổi đối với lệnh bảo vệ quyền riêng tư năm 2020, theo đó cấm Meta - công ty mẹ của Facebook kiếm tiền dựa trên dữ liệu thu thập được từ người dùng dưới 18 tuổi, bao gồm cả trong mảng thực tế ảo.

Với vi phạm được đánh giá là nghiêm trọng, FTC đã đề xuất một số thay đổi đối với lệnh bảo vệ quyền riêng tư năm 2020, theo đó cấm Meta - công ty mẹ của Facebook kiếm tiền dựa trên dữ liệu thu thập được từ người dùng dưới 18 tuổi, bao gồm cả trong mảng thực tế ảo.

Bên cạnh đó, “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ cũng chịu một số hạn chế khác liên quan đến việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, đồng thời buộc phải cung cấp các biện pháp bổ sung để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Phản ứng trước động thái mới nhất của FTC, đại diện của Meta cho biết công ty sẽ “đấu tranh quyết liệt” với hành động này và “hy vọng sẽ thắng thế”.

Facebook ra mắt Messenger Kids năm 2017, giới thiệu đây là một kênh để trẻ em có thể trò chuyện với các thành viên trong gia đình và bạn bè được cha mẹ chấp thuận.

Ứng dụng này không cung cấp cho trẻ tài khoản Facebook hoặc Messenger riêng biệt. Thay vào đó, nó hoạt động như một phần mở rộng của tài khoản của cha mẹ và cha mẹ có quyền kiểm soát, chẳng hạn như quyết định những người mà con cái họ có thể trò chuyện.

Vào thời điểm đó, Facebook cho biết Messenger Kids sẽ không hiển thị quảng cáo hoặc thu thập dữ liệu người dùng trẻ em để phục vụ hoạt động marketing, nhưng có thể sẽ thu thập một số dữ liệu cần thiết để chạy dịch vụ.

Tuy nhiên, các chuyên gia về phát triển trẻ em đã ngay lập tức lên tiếng bày tỏ sự quan ngại chung quanh ứng dụng này.

Đầu năm 2018, một nhóm gồm 100 chuyên gia, bác sĩ nhi khoa, nhà giáo dục và đại diện các tổ phi lợi nhuận đã phản đối tuyên bố của Facebook cho rằng ứng dụng Messenger Kids đang đáp ứng nhu cầu của trẻ em về một dịch vụ nhắn tin.

Trong một bức thư gửi đến nhà chức trách, các chuyên gia nhấn mạnh: “Messenger Kids không đáp ứng nhu cầu mà nó đang tạo ra nhu cầu, chủ yếu đối với đối tượng trẻ em”. Nhóm cũng chỉ trích Facebook “nhắm mục tiêu vào trẻ em bằng một sản phẩm mới”.

Phản hồi bức thư, Facebook cho biết ứng dụng này “giúp cha mẹ và con cái trò chuyện theo cách an toàn hơn” và nhấn mạnh rằng hoạt động của trẻ “luôn trong phạm vi kiểm soát” của các bậc phụ huynh.

Theo FTC, điều này hiện không còn là vấn đề chính. Lệnh về quyền riêng tư năm 2020 - từng yêu cầu Facebook phải nộp khoản phạt 5 tỷ USD - bao gồm việc huy động một tổ chức đánh giá độc lập đánh giá các hoạt động về quyền riêng tư của công ty. FTC cho biết đơn vị này “đã xác định được một số lỗ hổng và yếu kém trong chương trình bảo vệ quyền riêng tư của Facebook”.

Là một phần trong các đề xuất thay đổi quy định của FTC, Meta sẽ không được phép tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới mà không có “xác nhận bằng văn bản từ tổ chức đánh giá chứng minh rằng chương trình quyền riêng tư của họ tuân thủ đầy đủ các quy định”.

Meta sẽ có 30 ngày để phản hồi FTC hoặc gửi đơn kháng cáo lên tòa án.

Hành động mới nhất của FTC nhận được sự hoan nghênh từ giới phê bình Meta. Jeffrey Chester, Giám đốc điều hành của Trung tâm dân chủ kỹ thuật số (Center for Digital Democracy) đánh giá đây là “sự can thiệp được chờ đợi từ rất lâu vào một vấn đề đã trở thành cuộc khủng hoảng quốc gia lớn đối với những người trẻ tuổi”.

Chester cho biết thêm, Meta và các nền tảng mà công ty sở hữu như Instagram và Facebook “là trung tâm của một hệ thống truyền thông xã hội đã bị thương mại hóa mạnh mẽ, vượt ra khỏi tầm kiểm soát, đe dọa sức khỏe tâm thần và hạnh phúc của trẻ em và thanh thiếu niên”.

Theo ông, “gã khổng lồ” công nghệ của Mỹ đã không hành động đủ để giải quyết các vấn đề hiện tại, thậm chí còn đang tung ra thêm “các chiến thuật nhắm mục tiêu và thu thập dữ liệu mạnh mẽ hơn được thúc đẩy bởi nội dung hấp dẫn, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo, đồng thời đẩy giới trẻ tiến sâu hơn vào metaverse mà không có biện pháp bảo vệ thiết thực nào”.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.