EVNCPC đồng loạt ra quân hỗ trợ dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối

Ngày 29/5, Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) tổ chức huy động gần 200 kỹ sư và công nhân từ 14 đội xung kích, đại diện cho 13 Công ty Điện lực và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung đồng loạt ra quân hỗ trợ dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối, góp phần thực hiện mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thành và đóng điện dự án trước ngày 30/6/2024.
Lễ xuất quân tham gia xây dựng đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối.
Lễ xuất quân tham gia xây dựng đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối.

Tiên phong trong cuộc đua nước rút

Trong cuộc đua nước rút của dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, lực lượng xung kích của Công ty Điện lực Quảng Nam tham gia cùng các đơn vị trong EVNCPC khởi hành ngay từ sáng sớm ngày 29/5 với tinh thần quyết tâm cao độ. Đội xung kích gồm 15 cán bộ, kỹ sư và công nhân, sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn trên đường công tác kéo dài khoảng một tháng.

Ông Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng An toàn Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết: Mọi công tác chuẩn bị từ bảo hộ lao động, phương tiện làm việc đến tư trang cá nhân đã được hoàn tất, đảm bảo chuyến công tác kéo dài khoảng một tháng. Toàn đội sẽ làm việc với tinh thần nỗ lực cao nhất, vượt qua mọi khó khăn trên hiện trường, bảo đảm an toàn lao động và an toàn giao thông. Trước giờ lên đường, các thành viên đội xung kích đều không giấu được niềm tự hào và phấn khởi khi được giao nhiệm vụ quan trọng.

Đội xung kích Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cũng đã bắt đầu hành trình tham gia thực hiện dự án vào sáng 25/9, với 14 cán bộ, kỹ sư, công nhân giàu kinh nghiệm để tham gia thi công dự án quan trọng. Ông Hoàng Viết Phong, chuyên viên phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế chia sẻ: Với những thành viên có sức khỏe tốt, tay nghề cao và giàu kinh nghiệm trong thi công lắp đặt đường dây cấp điện áp 110kV, chúng tôi quyết tâm phối hợp với các đơn vị bạn để hoàn thành nhiệm vụ.

Công ty Điện lực Quảng Bình xung kích hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối.
Công ty Điện lực Quảng Bình xung kích hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối.

Đội xung kích của Công ty Dịch vụ Điện lực miền trung đều là những thành viên từ các Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực trên khắp miền trung, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm nhận công việc quan trọng. Đây là lực lượng kỹ sư, công nhân có tay nghề cao, thường xuyên làm việc trên các địa bàn xung yếu, khó khăn, hiểm trở ở miền trung-Tây Nguyên, sẵn sàng vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết nắng nóng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", chiều 29/5, Đội xung kích Công ty Điện lực Quảng Bình là những thành viên của Đội Quản lý vận hành Lưới điện Cao thế Quảng Bình, các kỹ sư dày dạn kinh nghiệm cũng đã có mặt tại khu vực dự án và sẵn sàng tiếp cận hiện trường. Mục tiêu của của người thợ điện miền Trung không chỉ là hoàn thành dự án theo kế hoạch mà còn là bảo đảm an toàn lao động trong mọi tình huống.

Ông Nguyễn Kim Chiến, Trưởng Ban Quản lý đầu tư, phụ trách Đội xung kích Tổng công ty Điện lực miền trung cho biết: Vì tính quan trọng của dự án, EVNCPC tham gia hỗ trợ cùng các đơn vị bạn trong EVN. Ngay khi nhận mệnh lệnh của EVN, Tổng giám đốc EVNCPC đã thành lập Đội xung kích hỗ trợ thi công xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Đây là dự án vô cùng cấp bách trong việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định cho hàng triệu người dân trong mùa nắng nóng năm 2024 và những năm tiếp theo đối với khu vực miền bắc. Vì vậy sự đoàn kết và tinh thần đồng lòng của toàn bộ lực lượng ngành điện trong EVNCPC nói riêng và EVN nói chung là chìa khóa để vượt qua mọi thách thức và hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Các kỹ sư, công nhân chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối.

Các kỹ sư, công nhân chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối.

Góp sức vì tầm quan trọng của dự án

Trong buổi lễ xuất quân, ông Nguyễn Hữu Khánh, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án này trong việc bảo đảm cung cấp điện ổn định cho miền bắc trong mùa nắng nóng 2024 và các năm tới. Ông kêu gọi toàn đội phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, phối hợp tốt với các đơn vị trong EVNCPC và các đơn vị trong EVN để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước lễ xuất quân, ông Lê Hồng Cương, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng dặn dò đội xung kích bảo đảm an toàn lao động, giữ gìn sức khỏe và phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt phần việc được giao. Ông cũng nhấn mạnh Công ty sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội xung kích bảo đảm sức khỏe, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền trung cũng khẳng định tính cấp bách của dự án khi EVN huy động các lực lượng trong EVNCPC cùng hỗ trợ thực hiện để hoàn thành dự án. Vì vậy ông động viên Đội xung kích nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, nỗ lực bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt công việc.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Nhằm biểu dương và động viên, Công ty và Công đoàn Công ty đã khen thưởng từng thành viên và tập thể Đội xung kích trước khi họ lên đường vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Ông Trần Phi Hùng, Trưởng đoàn công tác, cam kết đoàn kết, vượt khó, nỗ lực đóng góp để hoàn thành nhiệm vụ chung.

“Chúng tôi đưa lực lượng xung kích của các đội đến 3 tỉnh có đường dây 500 kV mạch 3 đi qua là Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hoá với nhiệm vụ cùng lực lượng tại chỗ khẩn trương dựng 11 trụ, nhất là các vị trí trụ néo để bảo đảm tiến độ đến ngày 20/6 phải hoàn tất công việc được giao để tiến hành kéo dây và đóng điện đúng tiến độ. Đến chiều 29/5 đơn vị gần nhất là Công ty Điện lực Quảng Bình đã tiếp cận được hiện trường và tiến hành công việc dựng trụ...

Trong ngày 29/5, toàn bộ các đơn vị còn lại có mặt tại hiện trường để nhận bàn giao dự án bắt tay ngay vào việc thi công cho kịp tiến độ”, ông Nguyễn Kim Chiến, phụ trách Đội xung kích Tổng công ty Điện lực miền Trung thông tin.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua 211 xã, phường, của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh. Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 22.000 tỷ đồng.

Dự án này không chỉ tăng cường năng lực truyền tải điện giữa miền Trung và miền bắc từ 2.200MW lên 5.000MW, mà còn bảo đảm cung cấp điện ổn định cho miền bắc, đặc biệt trong mùa nắng nóng.

Có thể bạn quan tâm

Năm 2026 ghi dấu chặng đường vẻ vang 80 năm ngành thống kê Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chặng đường 80 năm vẻ vang ngành thống kê Việt Nam

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành thống kê Việt Nam, ghi dấu sự ra đời của Nha Thống kê Việt Nam – tiền thân của Cục Thống kê ngày nay. Phát huy truyền thống, ngành thống kê tiếp tục vững bước, xứng đáng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới hiện nay.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/5: Vàng miếng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 4

Giá vàng thế giới hôm nay (1/5) giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh môi trường lãi suất cao làm ảnh hưởng đến đà tăng của giá vàng. Trong nước, giá vàng giữ nguyên do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; giá vàng SJC  bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (tỉnh Ninh Bình) tham gia dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Đến nay, dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc đã thu được nhiều kết quả tích cực khi lợi nhuận tăng, nhiều diện tích được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng… Từ thành công đó, nhiều địa phương trong vùng hưởng lợi đang có kế hoạch nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.