[Ảnh] Thủ tướng kiểm tra, động viên thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối

Chiều 27/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi 4 tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa để kiểm tra thi công và tặng quà động viên các lực lượng thi công Dự án xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên).

Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh có điểm thi công Thủ tướng đến kiểm tra tham gia đoàn công tác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra thi công và tặng quà, động viên các lực lượng thi công Dự án xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra thi công và tặng quà, động viên các lực lượng thi công Dự án xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác thị sát công trình thi công móng cột vị trí 201 trên địa bàn xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác thị sát công trình thi công móng cột vị trí 201 trên địa bàn xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thi công tại vị trí 201 trên địa bàn xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thuộc Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Phố Nối.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thi công tại vị trí 201 trên địa bàn xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thuộc Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Phố Nối.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với nhân dân xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình - nơi đường dây 500kV mạch 3 đi qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với nhân dân xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình - nơi đường dây 500kV mạch 3 đi qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, động viên công nhân thi công Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa thuộc địa bàn xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, động viên công nhân thi công Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa thuộc địa bàn xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Công trường thi công Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa.

Công trường thi công Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi nhân dân vùng Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi nhân dân vùng Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các đơn vị thi công Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa thuộc địa bàn xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các đơn vị thi công Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa thuộc địa bàn xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, tặng quà Tết cho đại diện các đơn vị thi công Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa thuộc địa bàn xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, tặng quà Tết cho đại diện các đơn vị thi công Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa thuộc địa bàn xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Công nhân trên công trường thi công Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa trên địa bàn xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, “"vượt nắng, thắng mưa"’, làm "3 ca, 4 kíp", “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”, làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ để hoàn thành tiến độ công trình.

Công nhân trên công trường thi công Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa trên địa bàn xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, “"vượt nắng, thắng mưa"’, làm "3 ca, 4 kíp", “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”, làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ để hoàn thành tiến độ công trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi động viên công nhân thi công Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi động viên công nhân thi công Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên công nhân thi công Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên công nhân thi công Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.