Duy trì sức hút mạnh mẽ dòng vốn FDI

Trong giai đoạn 2020-2025, bất chấp những biến động sâu rộng của kinh tế toàn cầu và tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, Hà Nội vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng năng động của vùng và cả nước.

Từ năm 2020 đến tháng 10/2025, thành phố Hà Nội đã thu hút tổng cộng hơn 15,625 tỷ USD vốn FDI. Con số này không chỉ thể hiện sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, mà còn phản ánh nỗ lực kiên định của chính quyền trong cải thiện hạ tầng, thủ tục hành chính và năng lực quản lý. Trong đó, đáng chú ý có 1.007 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung đạt hơn 10,8 tỷ USD, chiếm tới 69,2% tổng vốn FDI toàn giai đoạn.

Điều này cho thấy phần lớn dòng vốn đến từ sự mở rộng và cam kết lâu dài của các doanh nghiệp đã có mặt tại Hà Nội, minh chứng rõ nét cho niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của Thủ đô. Riêng trong 10 tháng năm 2025, Hà Nội ghi nhận 3,894 tỷ USD vốn FDI, tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2024 và vượt xa chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong tổng số vốn này, vốn tăng thêm từ 115 dự án chiếm hơn 83%, tiếp tục khẳng định xu hướng doanh nghiệp hiện hữu đẩy mạnh mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản xuất và củng cố chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, có thể chia dòng vốn FDI vào Hà Nội thành ba giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn 2020-2023, dòng vốn suy giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những bất ổn kinh tế toàn cầu, giảm mạnh nhất vào năm 2021 khi chỉ đạt 1,457 tỷ USD. Bước sang năm 2024, dòng vốn FDI đã có sự phục hồi ngoạn mục, đạt 5,629 tỷ USD - mức cao nhất trong 5 năm, chiếm hơn một phần ba tổng vốn giai đoạn. Đà tăng này tiếp tục được duy trì trong năm 2025, với 3,894 tỷ USD vốn được cấp phép chỉ trong 10 tháng.

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn FDI tại Hà Nội luôn duy trì ở mức rất cao, trung bình 93,31%, đặc biệt năm 2024 đạt tới 97,59%. Đây là chỉ số thể hiện hiệu quả trong công tác triển khai dự án, đồng thời phản ánh năng lực điều hành, đồng hành cùng doanh nghiệp của các sở, ngành. Các khu công nghiệp trọng điểm như Thăng Long, Bắc Thăng Long, Quang Minh, Phú Nghĩa và Sài Đồng B tiếp tục giữ vai trò trung tâm đón dòng vốn đầu tư.

Trong đó, các khu công nghiệp Thăng Long và Quang Minh là hai điểm sáng với tỷ lệ lấp đầy cao, quy mô sản xuất hiện đại và đóng góp lớn cho ngân sách. Thành phố cũng đang triển khai mở rộng và xây dựng thêm các khu công nghiệp mới như Phú Nghĩa 2, Đông Anh và Bắc Thăng Long mở rộng để đáp ứng nhu cầu tăng nhanh của các nhà đầu tư nước ngoài trong giai đoạn tới. Đến nay, tổng vốn FDI lũy kế trên địa bàn Hà Nội đạt khoảng 71,1 tỷ USD, đưa Thủ đô tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về quy mô vốn FDI, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh. Thành công trong thu hút vốn FDI của Hà Nội giai đoạn 2020-2025 đến từ nhiều yếu tố. Trước hết là nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình quản lý số và dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Việc rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép dự án, tăng tính minh bạch và đồng hành với doanh nghiệp đã góp phần tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, đô thị được đầu tư đồng bộ hơn, nhất là các tuyến đường vành đai, metro và khu đô thị mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bố không gian đầu tư theo hướng đa trung tâm. Công tác xúc tiến đầu tư cũng có bước đổi mới khi chuyển từ “mời gọi đại trà” sang “lựa chọn có trọng tâm”, hướng tới các tập đoàn đa quốc gia, các lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ chất lượng và dự án có giá trị lan tỏa lớn.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành của thành phố giúp tháo gỡ vướng mắc kịp thời, bảo đảm tiến độ và hiệu quả giải ngân vốn đầu tư. Bước sang giai đoạn 2026- 2030, Hà Nội định hướng chuyển mạnh từ thu hút vốn FDI, chú trọng chất lượng dự án, hướng tới các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường và có tác động lan tỏa đến khu vực doanh nghiệp trong nước. Thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm FDI công nghệ cao của khu vực phía bắc, nơi tập trung các dự án về bán dẫn, trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và dịch vụ tài chính số.

Cùng với đó, việc quy hoạch phát triển không gian đầu tư đa trung tâm, gắn với các cực phát triển mới như Đông Anh-Sóc Sơn-Mê Linh (công nghiệp và logistics), Gia Lâm-Long Biên (thương mại, dịch vụ), Hà Đông- Hoài Đức (đô thị, tài chính-công nghệ) sẽ tạo nên cấu trúc đầu tư hợp lý, kết nối chặt chẽ với quy hoạch Vùng Thủ đô. Sự gắn kết giữa đầu tư FDI và phát triển hạ tầng giao thông công cộng, nhất là các khu vực TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) sẽ mở ra hướng đi mới cho phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống đô thị và hiệu quả sử dụng đất.

Với nền tảng đạt được trong giai đoạn 2020-2025, cùng định hướng chiến lược rõ ràng cho chặng đường tới, Hà Nội đang sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của FDI công nghệ cao, xanh, thông minh và bền vững. Dòng vốn này không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực để Thủ đô hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học-công nghệ hàng đầu khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.