Mới đây, Tập đoàn N&G Việt Nam (chủ đầu tư Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội-HANSSIP) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Inventec (Đài Loan, Trung Quốc) để trao đổi các nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai những dự án hiện tại và mở rộng hợp tác đầu tư trong thời gian tới. Inventec là một trong những tập đoàn công nghệ và sản xuất thiết kế gốc (ODM) hàng đầu thế giới, chuyên sản xuất máy tính xách tay, máy chủ, thiết bị di động và bản mạch điện tử...
Hiện dự án Nhà máy Inventec đang được triển khai xây dựng đúng tiến độ tại Khu công nghiệp HANSSIP và sẽ sớm bước vào giai đoạn vận hành, có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động. Bên cạnh đó, Inventec có nhu cầu về chỗ ở cho khoảng 12.000 cán bộ, công nhân viên. Hai bên đã bàn thảo các phương án xây dựng khu ký túc xá, nhà ở cho chuyên gia để đáp ứng nhu cầu lâu dài, tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo nghề và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nhà máy.
Đại diện Tập đoàn N&G cho biết, để thúc đẩy phát triển, thu hút các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao, Chính phủ và thành phố đã có chính sách ưu đãi đầu tư dành riêng cho các dự án sản xuất tại Khu công nghiệp HANSSIP như được thuê đất lên tới 70 năm, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong 15 năm (bao gồm miễn 100% thuế thu nhập trong 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển...).
Có thể thấy, Thành phố Hà Nội vừa chú trọng phát triển hạ tầng, vừa hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản xuất, đô thị, dịch vụ và công nghệ cao đồng bộ, tạo nền tảng thuận lợi để các doanh nghiệp FDI yên tâm mở rộng đầu tư và phát triển lâu dài tại Thủ đô.
Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong chia sẻ, sau nhiều năm đầu tư tại Hà Nội trên các lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu và phát triển (R&D), Samsung mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, góp phần nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Thủ đô.
Theo Sở Tài chính, từ đầu năm 2026 đến nay, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, thành phố tiếp tục duy trì sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, 8 tháng qua, tổng vốn FDI trên địa bàn đạt hơn 3,7 tỷ USD (mục tiêu cả năm 2026 là 4,5 tỷ USD).
Số lượng dự án cấp mới tiếp tục tăng mạnh. Đến nay, vốn đăng ký cấp mới đạt hơn 572 triệu USD với 450 dự án, tăng 175,78% về số dự án và 209,46% về vốn so với cùng kỳ năm 2025; vốn tăng thêm đạt hơn 492 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần đạt hơn 2,6 tỷ USD.
Thành phố từng bước định hình cơ cấu FDI theo hướng chất lượng cao, ưu tiên công nghệ, đổi mới sáng tạo, dịch vụ số, R&D. Cơ cấu dòng vốn đã chọn lọc hơn khi tập trung vào các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, thông tin-truyền thông, dịch vụ và đổi mới sáng tạo; trong đó, lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ hiện đang dẫn đầu với khoảng 2.240,18 triệu USD, chiếm 60% tổng vốn FDI, phần lớn đến từ các giao dịch góp vốn, mua cổ phần quy mô lớn.
Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện lũy kế đạt hơn 1,3 tỷ USD, bằng 125,07% cùng kỳ năm 2025 và đạt 82% kế hoạch năm 2026. Kết quả này cho thấy các dự án cơ bản triển khai ổn định, bám sát cam kết, đóng góp tích cực vào tăng trưởng, tạo việc làm và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Trên địa bàn không phát sinh dự án tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động trước thời hạn.
Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Trung Hiếu cho rằng, trong công tác thu hút đầu tư FDI, thành phố vẫn đứng trước yêu cầu nâng cao hơn nữa hiệu quả thực chất của dòng vốn.
Vốn thực hiện tuy đạt kết quả tích cực nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với tổng vốn đăng ký. Một số dự án, giao dịch quy mô lớn chưa hoàn tất thủ tục chuyển vốn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và khả năng chuyển hóa vốn đăng ký thành năng lực sản xuất, kinh doanh thực tế.
Vì vậy, cùng với việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thành phố cần tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ chuyển vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; tăng cường hậu kiểm, hỗ trợ các dự án triển khai đúng cam kết.
Đối với các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, R&D, công nghiệp chế biến, chế tạo và các lĩnh vực có hàm lượng giá trị gia tăng lớn, cần có chính sách xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đây là cơ sở để thành phố hoàn thành mục tiêu thu hút 4,5 tỷ USD vốn FDI trong năm 2026, tạo nguồn lực lớn đóng góp cho tăng trưởng Thủ đô.