Tiếp nối truyền thống tự hào

Xúc động và tự hào là tâm trạng của các đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội được nhận Huy hiệu Đảng đúng vào dịp Quốc khánh 2/9. Huy hiệu được trao không chỉ ghi nhận quá trình cống hiến của mỗi đảng viên, mà còn khẳng định các đảng viên lão thành là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng gắn Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành (Ảnh THÁI QUANG)
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng gắn Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành (Ảnh THÁI QUANG)

Những ngày này, ngôi nhà của đảng viên lão thành Bùi Thị Thấp tại phường Thanh Xuân rộn ràng tiếng cười khi cụ Thấp được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng vào đúng dịp Quốc khánh 2/9. Đã 96 tuổi, cụ Thấp vẫn nhớ rõ những năm tháng gian khó và thời kỳ đầu tham gia hoạt động cách mạng, những ký ức gắn liền với chặng đường kiên trung, cống hiến cho Đảng.

Nhắc lại những năm tháng đã qua, đảng viên lão thành Bùi Thị Thấp bày tỏ mong muốn quê hương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng cao; con cháu có điều kiện học tập, trưởng thành và tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đợt 2/9/2026, Đảng bộ thành phố có 20.920 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, trong đó, có 160 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng trở lên; 9 đảng viên lão thành hơn 100 tuổi, gồm 2 đảng viên 105 tuổi là đồng chí Vũ Thị Bích Lan, đảng viên Chi bộ tổ dân phố Nam Ngư, Đảng bộ phường Cửa Nam và đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiên, đảng viên Chi bộ tổ dân phố 7 Khương Trung, Đảng bộ phường Khương Đình.

Trong số đảng viên được trao Huy hiệu Đảng dịp này, có người trực tiếp tham gia kháng chiến, phục vụ chiến đấu; có người trưởng thành trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận, đoàn thể, địa phương, cơ sở; có người cả đời âm thầm cống hiến ở những vị trí bình dị nhưng rất vẻ vang.

Đảng viên Nguyễn Anh Liên (Chi bộ 23, Đảng bộ phường Ngọc Hà), bày tỏ niềm vui, xúc động khi vinh dự được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng vào dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Đồng chí Nguyễn Anh Liên khẳng định luôn giữ vững lời thề trong buổi lễ kết nạp Đảng: “Nguyện suốt đời phấn đấu theo lời Bác Hồ dạy và tâm nguyện còn sống một ngày là còn nỗ lực làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.

Cũng bày tỏ niềm vinh dự lớn lao, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Đông Ba (phường Thượng Cát) Nguyễn Hồng Tự chia sẻ, suốt 50 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông luôn ghi nhớ lời tuyên thệ dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người đảng viên.

Theo ông, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến; 50 năm tuổi đảng không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của cá nhân và gia đình ông, mà còn là động lực để ông tiếp tục đóng góp cho địa phương thời gian tới. Ông mong muốn những đảng viên trẻ trong giai đoạn hiện nay giữ vững lý tưởng, kiên định lập trường, không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, trau dồi trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị để tiếp tục truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Lễ trao Huy hiệu Đảng được các địa phương tổ chức một cách trang trọng, thật sự là một cuộc sinh hoạt chính trị hữu ích. Khi người đảng viên được tôn vinh trong hàng ngũ của Đảng và cả trong cộng đồng, đi kèm sự nhắc nhở trách nhiệm, nhận Huy hiệu Đảng cũng giống như nhận nhiệm vụ mới.

Còn đối với những đảng viên chưa được nhận Huy hiệu Đảng, lễ trao tặng không chỉ là dịp chúc mừng đồng chí của mình, mà để qua đó mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập, rèn luyện và phấn đấu theo tấm gương của những người đi trước.

Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng cho biết, địa bàn phường có nhiều đảng viên lão thành. Đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ phường, cũng đặt ra trách nhiệm tiếp nối, phát huy truyền thống cách mạng, để những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục được lan tỏa trong từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, khu dân cư và trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Với đoàn viên Lê Văn Tuấn, được chứng kiến thế hệ ông cha xúc động, tự hào đón nhận tấm Huy hiệu Đảng là niềm khích lệ lớn lao: “Thế hệ trẻ chúng em sẽ không ngừng rèn luyện, học tập làm việc và cống hiến sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng, với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân”.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và niềm tự hào được kế thừa những thành quả, những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng mong các đồng chí đảng viên lão thành, với uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm của mình, tiếp tục truyền lửa truyền thống cách mạng, truyền niềm tin, ý chí và những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội (Ảnh PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh người chỉ huy lực lượng Công an Thủ đô

Trước các phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, Công an Thành phố Hà Nội đã chủ động triệt phá hàng loạt vụ án phức tạp. Dấu ấn đậm nét trong chuỗi chiến công này là tinh thần thượng tôn pháp luật và sự chỉ đạo quyết liệt, sắc bén của người đứng đầu - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.