Ngõ 36, ngõ 40 phố Vạn Bảo, Tổ dân phố số 16 là những địa chỉ đầu tiên trên địa bàn phường Ngọc Hà được gắn biển mô hình “Gia đình số-Ngõ phố văn minh, an toàn-Xây dựng tổ dân phố số”. Theo ông Phạm Đình Thành, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 16, mô hình được triển khai theo hướng lấy người dân làm chủ thể, cộng đồng dân cư làm nền tảng, chuyển đổi số là công cụ phục vụ đời sống.
Ban Công tác Mặt trận phối hợp tổ dân phố, các chi hội đoàn thể và lực lượng cảnh sát khu vực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số, xây dựng phương thức tiếp nhận, phản ánh ý kiến của nhân dân qua các kênh số. Sau 18 ngày triển khai, 45/45 hộ gia đình tại ngõ 36, ngõ 40 phố Vạn Bảo đã cài đặt và sử dụng nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi; 88 hộ gia đình chung quanh thuộc Tổ dân phố số 16 cũng đã cài đặt, sử dụng iHanoi và tham gia nhóm chat của tổ dân phố.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, người dân ngõ 40 Vạn Bảo cho biết, điều đáng ghi nhận là những việc chung trong khu dân cư được kết nối thuận tiện hơn. Từ thông tin trên nhóm cộng đồng, những phản ánh về vệ sinh, an ninh, chỉnh trang tuyến ngõ được chia sẻ nhanh hơn, tạo cơ hội để người dân cùng tham gia.
Cùng với “Gia đình số”, mô hình hướng tới xây dựng “Ngõ phố văn minh, an toàn” theo các tiêu chí “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”. Ngõ 36, ngõ 40 phố Vạn Bảo đã lắp đặt 13 camera an ninh, xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng số, trang trí điểm check-in tại vườn hoa cộng đồng. Chi hội Phụ nữ tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang vườn hoa; tuyến ngõ được treo thêm 30 lá cờ đỏ sao vàng.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đặng Việt Trinh, mô hình hướng tới đổi mới phương thức hoạt động trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng chính quyền thân thiện, hiện đại, nâng cao kỹ năng số cho người dân và bảo đảm an ninh, trật tự. Mục tiêu của “Gia đình số” là 100% hộ gia đình có thiết bị điện tử, 90% hộ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và 100% đại diện hộ gia đình cài đặt, sử dụng iHanoi.
Cùng với đó, người dân được hướng dẫn sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến; nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng. Bí thư Đảng ủy phường Đỗ Thị Lan Hương đánh giá cao sự hưởng ứng của cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, cán bộ tổ dân phố và người dân ngõ 36, ngõ 40 phố Vạn Bảo trong việc đưa mô hình vào thực tế. Đồng chí Đỗ Thị Lan Hương nhấn mạnh, giá trị của mô hình không nằm ở việc gắn một tấm biển, mà ở hiệu quả thực chất sau đó, khi mỗi người dân thấy rõ quyền lợi, trách nhiệm và vai trò của mình trong xây dựng gia đình số, ngõ phố văn minh, an toàn.
Từ một gia đình biết sử dụng tiện ích số đến một tuyến ngõ biết kết nối, cùng giữ gìn không gian sống và bảo đảm an ninh, trật tự, chuyển đổi số đang được đặt vào những nhu cầu cụ thể của cộng đồng. Khi người dân vừa là chủ thể, vừa là người hưởng lợi và cùng tham gia, “tổ dân phố số” không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn mở ra một cách thức mới để cộng đồng gắn kết, văn minh và an toàn hơn.