Đường sắt đô thị đóng vai trò “xương sống” của giao thông công cộng

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước, với quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa cao và nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng.

Hành khách lựa chọn đi tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên như phương tiện quen thuộc mỗi ngày.
Hành khách lựa chọn đi tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên như phương tiện quen thuộc mỗi ngày.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải phát triển mạnh mẽ hệ thống đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống vận tải hành khách công cộng của thành phố.

Theo kế hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng của Thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2030, vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị (metro) đảm nhận 20-30%, đến năm 2035 đạt 35-50%, đến năm 2045 đạt 50-60% nhu cầu đi lại của người dân. Vì vậy, việc đẩy nhanh đầu tư hệ thống metro không chỉ là nhiệm vụ giao thông, mà là giải pháp chiến lược để tái cấu trúc không gian đô thị, kinh tế và môi trường sống của thành phố. Về quy hoạch, từ nay đến năm 2035, thành phố đầu tư 28 tuyến metro với chiều dài khoảng 1.024 km. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có 13 tuyến, dài khoảng 582 km (bao gồm tuyến đường sắt quốc gia Thủ Thiêm-Long Thành chuyển thành loại hình đường sắt đô thị); khu vực Bình Dương trước đây với 12 tuyến, dài khoảng 305 km; khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây có ba tuyến, dài khoảng 125 km. Đáng chú ý, trong định hướng phát triển vùng đô thị mở rộng, thành phố nghiên cứu tuyến metro Thủ Thiêm-Long Thành, kết nối trung tâm mới Thủ Thiêm với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tuyến này không chỉ phục vụ vận tải hành khách mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành hành lang phát triển kinh tế-dịch vụ-logistics liên vùng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Các tuyến metro này sẽ đóng vai trò trục “xương sống”, hình thành hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm áp lực cho hệ thống đường bộ đang quá tải. Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư đã đề xuất tham gia các dự án metro theo hình thức PPP (đối tác công-tư). Một số tuyến đang được nghiên cứu, gồm metro số 2, 3, 4, 5 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành.

Mở đầu cho giai đoạn 2025-2030, mới đây, thành phố đã chính thức khởi công xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) có tổng chiều dài khoảng 11,3 km, trong đó đoạn ngầm dài 9,3 km, đoạn trên cao dài 2 km, bao gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và một khu depot. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, được đánh giá có ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành mạng lưới đường sắt đô thị thành phố, từng bước định hình các không gian phát triển đô thị-kinh tế đa trung tâm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường nhấn mạnh: Tuyến metro số 2 khi hoàn thành sẽ trở thành bộ phận quan trọng trong hệ thống hạ tầng hiện đại của thành phố, tạo trục giao thông công cộng liên thông giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và khẳng định vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Việc khởi công tuyến metro số 2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cũng là dự án đầu tiên của thành phố được triển khai theo các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt về phát triển đường sắt đô thị, khẳng định chủ trương đúng đắn về sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, trao cho thành phố quyền chủ động cao, gắn với trách nhiệm rõ ràng của chính quyền thành phố trong tổ chức thực hiện. Thành phố xác định, trước năm 2035 sẽ ưu tiên đầu tư 9 tuyến metro, gồm 7 tuyến đã được phê duyệt, kết nối trung tâm thành phố với các khu đô thị, khu công nghiệp và địa bàn Bình Dương cũ. Theo kế hoạch, các dự án sẽ hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED giai đoạn 2026-2027, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2027-2028 và triển khai xây dựng từ 2027-2035.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Thành phố Hồ Chí Minh có được cơ chế thực hiện đầu tư metro thông thoáng như hiện nay là nhờ các nghị quyết đặc thù của Trung ương. Với các cơ chế này, thành phố có thể chỉ định thầu thay vì tổ chức đấu thầu; đồng thời, chủ động áp dụng quy trình rút gọn đối với nhiều thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng, giúp tiết kiệm thời gian thực hiện dự án, tạo động lực cho nhà đầu tư tham gia. Do đó, thành phố phải quyết tâm hơn nữa để đầu tư xây dựng hệ thống metro, xem đây là giải pháp căn cơ để giải quyết bài toán ùn tắc giao thông trong dài hạn. Theo các chuyên gia đô thị, metro không thể phát huy hiệu quả nếu triển khai rời rạc từng tuyến. Thành phố cần xác định phát triển đồng thời nhiều tuyến trọng điểm, tạo mạng lưới kết nối sớm để hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng. Khi mạng lưới đạt quy mô tối thiểu, hiệu quả khai thác sẽ tăng theo cấp số nhân.

Đường sắt đô thị, nếu được thúc đẩy bằng tư duy đột phá và hành động nhất quán, sẽ không chỉ là phương tiện vận tải; đó còn là con đường góp phần để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước trong những thập niên tới.

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.