Đưa sách khởi nghiệp tới phụ nữ Gia Lai

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, trong chuỗi hoạt động đưa sách đến với độc giả Tây Nguyên, Nhà xuất bản đã giới thiệu bộ sách khởi nghiệp phát triển bền vững và nâng cao vai trò của phụ nữ tới Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Rsươm, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam Khúc Thị Hoa Phượng thay mặt Nhà xuất bản tặng sách cho các hội viên Hội Phụ nữ địa phương. (Ảnh: Nhà xuất bản)
Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam Khúc Thị Hoa Phượng thay mặt Nhà xuất bản tặng sách cho các hội viên Hội Phụ nữ địa phương. (Ảnh: Nhà xuất bản)

Mô hình truyền thông sách khởi nghiệp phát triển bền vững được giới thiệu tại cộng đồng lần này nhằm chia sẻ kinh nghiệm cho chị em phụ nữ về khởi nghiệp, quản lý tài chính, khai thác sức sáng tạo...

Tại buổi truyền thông, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam Khúc Thị Hoa Phượng đã chia sẻ về đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (gọi tắt là Đề án 939), trên cơ sở đó xây dựng, kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ…

Chị em phụ nữ xã Ia Rsươm trao đổi và lựa chọn sách.

Chị em phụ nữ xã Ia Rsươm trao đổi và lựa chọn sách.

Bà Trần Thị Thắng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Rsươm khẳng định các cấp chính quyền sẽ là đầu mối, gợi mở các vấn đề cho chị em tại địa phương.

Trong buổi mô hình truyền thông, trăn trở trước những vấn đề khởi nghiệp kinh doanh, nhiều chị em đã chia sẻ về vấn đề mong muốn làm thời vụ, bởi vụ mì chỉ diễn ra khoảng nửa năm, thời gian nhàn rỗi, chị em mong muốn có những công việc bán thời gian, linh hoạt. Bên cạnh đó, một số chị em vì lý do gia đình, chăm sóc con nhỏ hoặc đông con, chưa có điều kiện và kỹ năng sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp.

Lắng nghe những ý kiến từ các chị em Hội phụ nữ xã Ia Rsươm, bà Nguyễn Thị Bích Hậu, doanh nhân, nhà báo, tác giả viết sách về khởi nghiệp và giáo dục chia sẻ những kinh nghiệm quản lý tài chính cho phụ nữ, làm thế nào để có quan niệm đúng về tiền bạc. Diễn giả Bích Hậu giải đáp thắc mắc của các chị phụ nữ tại địa phương làm thế nào để hiểu rõ các mối quan hệ của con người khi liên quan tới tiền bạc, đồng thời chia sẻ kỹ năng kỹ năng quản lý tài chính cá nhân hay cho gia đình.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Rsươm Phạm Thị Thanh Hiển cũng chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của gia đình đồng thời động viên, vận động và hỗ trợ các chị em phụ nữ tạo nhóm nhỏ kinh doanh, bước đầu kinh doanh những nông sản, đặc sản địa phương.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam đã tặng các hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Rsươm các cuốn sách về kinh doanh, kỹ năng quản lý tài chính, khởi nghiệp, đồng hành cùng con quản lý tài chính….

Bộ sách khởi nghiệp trong Đề án 939 gồm "Sổ tay khởi nghiệp dành cho Phụ nữ", "Sổ tay quản lý tài chính dành cho phụ nữ", "Hỏi đáp về pháp lý và tài chính khởi nghiệp".

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (gọi tắt là Đề án 939) được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định 939/QĐ-TTg không chỉ tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển sự nghiệp, mà còn góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Qua 4 năm thực hiện, đề án đã bước đầu giúp phụ nữ phá vỡ những rào cản về mặt tâm lý cũng như trở ngại từ bên ngoài để phát huy tiềm năng của bản thân.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.