Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10)

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp ở Nghệ An đã có nhiều giải pháp nhằm khơi nguồn sáng tạo, hỗ trợ chị em phát triển kinh doanh, khởi nghiệp thuận lợi.

Xã viên Hợp tác xã Nam Anh đóng gói sản phẩm tinh bột sắn. Ảnh: TỪ THÀNH
Xã viên Hợp tác xã Nam Anh đóng gói sản phẩm tinh bột sắn. Ảnh: TỪ THÀNH

Điểm sáng 

Do điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cho nên tinh bột sắn ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn thơm ngon hơn những nơi khác; nguồn nước lấy từ khe núi Đại Huệ để tinh lọc làm cho bột có mầu trắng rất tinh khiết. Nhưng do người dân làm ăn nhỏ lẻ, manh mún, lại không chú trọng mẫu mã, tiếp thị cho nên tiêu thụ tinh bột sắn khó khăn… Năm 2017, được sự động viên của Hội LHPN huyện và địa phương, chị Hồ Thị Thuận đã mạnh dạn thành lập tổ hợp tác, sau này là Hợp tác xã (HTX) Nam Anh sản xuất tinh bột sắn, tinh bột nghệ với 15 thành viên có số vốn điều lệ 200 triệu đồng. Hội LHPN huyện đã kết nối với Dự án Đa dạng hóa sinh kế (Tổ chức JICA - Nhật Bản) và Viện Nghiên cứu phát triển ngành nghề nông nghiệp nông thôn Việt Nam mở các lớp tập huấn cho xã viên về vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất đa dạng hóa sản phẩm (sắn dây nguyên chất; sắn dây hương chanh, chanh leo; sắn dây hương vị gừng; tinh bột nghệ nguyên chất, viên tinh bột nghệ mật ong…) đáp ứng nhu cầu của thị trường. HTX cũng được hướng dẫn, đăng ký nhãn hiệu độc quyền và mã vạch sản phẩm… Đặc biệt, thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” do Hội LHPN Nghệ An phát động, HTX đã được tiếp sức bởi các lớp bồi dưỡng “Khởi sự kinh doanh”, “Nâng cao năng lực quản lý và nghệ thuật giao tiếp cho phụ nữ làm kinh tế”… Trên cơ sở đó, đơn vị đã mạnh dạn xây dựng ý tưởng “Áp dụng công nghệ trong sản xuất tinh bột sắn dây an toàn”. Giám đốc Ban Quản trị HTX Nam Anh Hồ Thị Thuận nhớ lại: Được khích lệ tinh thần khởi nghiệp cùng với sự hỗ trợ đào tạo bởi các chuyên gia về quy trình sản xuất bột sắn dây an toàn và đặc biệt là sau khi ý tưởng “Áp dụng công nghệ trong sản xuất tinh bột sắn dây an toàn” của HTX lọt vào tốp 35/741 đề án tiêu biểu toàn quốc và đoạt giải ý tưởng xuất sắc tại Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp “Phụ nữ và tương lai nền kinh tế xanh” do T.Ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức, đơn vị đã được nhận nguồn hỗ trợ 150 triệu đồng để khởi nghiệp. HTX đã đầu tư các thiết bị chế biến hiện đại: tủ sấy, máy hút chân không, máy đóng gói, nhãn mác..., góp phần đưa sản phẩm tinh bột sắn dây của HTX lọt vào tốp đầu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Nghệ An. Đến nay, các sản phẩm của HTX đã có mặt ở hầu hết siêu thị trong, ngoài tỉnh và đang hướng tới thị trường nước ngoài. Chị Trần Thị Tuyết, xã viên HTX Nam Anh cho biết: HTX đã bao tiêu toàn bộ sản phẩm mà bà con trong vùng sản xuất ra với giá thu mua ổn định; đồng thời, thu nhập của xã viên ngày một tăng… 

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nam Đàn Lê Hương cho biết: Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” và khởi sự kinh doanh, Hội LHPN các cấp đã tích cực triển khai tuyên truyền, vận động, khảo sát nhu cầu và hướng dẫn chị em đăng ký, viết kế hoạch, ý tưởng. Hội LHPN huyện chọn lọc những ý tưởng tốt, gửi về Hội LHPN tỉnh để lựa chọn đầu tư và hỗ trợ hiện thực hóa. Hội LHPN huyện cũng khuyến khích động viên các nữ doanh nhân, nữ doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác tích cực tham gia Ngày phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức hằng năm vào ngày 8-3. Trong hai năm 2018 và 2019, Nam Đàn có 2/14 sản phẩm đoạt giải Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Nghệ An và đoạt giải ý tưởng xuất sắc Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp do T.Ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Hội LHPN còn thường xuyên hỗ trợ kết nối, liên kết tìm đầu ra, bao tiêu sản phẩm cho các mô hình do phụ nữ làm chủ…

Nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp

Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (Hội LHPN Nghệ An) Lê Thị Thanh Hải cho biết: Nhờ xác định rõ  khởi nghiệp, phát triển kinh doanh là giải pháp quan trọng giúp phụ nữ có bước bứt phá trong tạo việc làm, phát triển kinh tế bền vững cho nên sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, Hội LHPN đã tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch 789/KH-UBND tỉnh ngày 26-12-2017 về thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây là căn cứ quan trọng khởi nguồn khởi nghiệp cho phụ nữ toàn tỉnh Nghệ An. Để triển khai kế hoạch này, thời gian đầu, Hội LHPN các cấp đã tập trung vào công tác tuyên truyền về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế; tiến hành khảo sát, nắm bắt, tập hợp, phân loại nhu cầu từng nhóm đối tượng, tổ chức được hàng chục lớp tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực cho hàng nghìn lượt cán bộ hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và các hội viên về ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cùng với việc mở hàng trăm lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng chục nghìn lượt lao động nữ. Các cấp hội đặc biệt chú trọng hướng dẫn phụ nữ cách xây dựng ý tưởng, dự án kinh doanh để tham dự Ngày phụ nữ khởi nghiệp và tìm kiếm nhà đầu tư; tổ chức các sự kiện kết nối các nguồn lực để hỗ trợ hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo... Bên cạnh đó, các cấp hội đã quan tâm, thường xuyên phối hợp các ngành, tổ chức cho hội viên, HTX, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ đưa sản phẩm tham gia các hội chợ, xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường… Từ sự giúp sức đó, ngày càng xuất hiện nhiều ý tưởng thể hiện tính sáng tạo, cải tiến trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi trường... có khả năng đem lại lợi ích cho phụ nữ và cộng đồng. Bên cạnh các ý tưởng liên quan bảo tồn, phát huy nghề, sản phẩm bản địa, nhiều hội viên phụ nữ cũng đã xây dựng ý tưởng, kế hoạch khởi nghiệp dựa trên các tiềm năng, thế mạnh tại địa phương và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường, như: tổ hợp tác phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng; chăn nuôi gà bằng thảo dược...

Đáng mừng, khi tham gia Ngày phụ nữ khởi nghiệp do T.Ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức, các ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Nghệ An đều đoạt giải, như ý tưởng “Phát triển chuỗi giá trị thổ cẩm” của HTX sản xuất và dịch vụ Hoa Ban xanh (Hội LHPN huyện Kỳ Sơn) là một trong 20 đề án xuất sắc của cuộc thi tổ chức năm 2018 với gói hỗ trợ khởi nghiệp 50 triệu đồng; ý tưởng “Áp dụng công nghệ trong sản xuất tinh bột sắn dây an toàn” của HTX Nam Anh lọt vào tốp 35 ý tưởng xuất sắc của cuộc thi năm 2019 và được hỗ trợ khởi nghiệp 150 triệu đồng...

Đầu tháng 10 vừa qua, Hội LHPN Nghệ An đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020. Vượt qua hàng trăm ý tưởng đã có năm ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh xuất sắc được Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận. Đó là các ý tưởng về thực phẩm dinh dưỡng, tạo vườn gien cây dược liệu, HTX nông sản an toàn, nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục cho trẻ tự kỷ... Trước đó, tại cuộc thi “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp - kết nối thành công” do T.Ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức, Hội LHPN Nghệ An đã có 22 ý tưởng tham gia, có hai ý tưởng lọt vào vòng chung kết. Tại cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020” do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, Hội LHPN Nghệ An đã có 13 ý tưởng tham gia và có một ý tưởng đoạt giải ba…

Thông qua hoạt động ủy thác, các cấp Hội LHPN Nghệ An đã chủ động khai thác kết nối với các ngân hàng, huy động hơn 3.275 tỷ đồng cho gần 288 nghìn hộ vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh…

Kế hoạch 789/KH-UBND tỉnh Nghệ An ngày 26-12-2017 đặt ra mục tiêu: Hỗ trợ 500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; phối hợp, hỗ trợ thành lập 110 HTX, tổ hợp tác và tổ liên kết do phụ nữ quản lý; 1.500 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp…

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.