Du lịch Ninh Bình làm mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm dịp Tết Nguyên đán 2026

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày mở ra cơ hội để du lịch Ninh Bình bứt tốc ngay từ đầu năm. Ngành Du lịch tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, làm mới sản phẩm và gia tăng trải nghiệm, sẵn sàng đón du khách trong mùa du xuân.

Không gian trải nghiệm Tết cổ truyền tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Ninh Bình.
Không gian trải nghiệm Tết cổ truyền tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Ninh Bình.

Những ngày cận Tết, không khí xuân rộn ràng đã ngập tràn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Công tác chỉnh trang cảnh quan, bổ sung tiểu cảnh, xây dựng không gian check-in theo chủ đề Tết được khẩn trương hoàn tất. Nhiều chương trình nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm truyền thống được đầu tư công phu, tạo diện mạo tươi mới, sức hút cho điểm đến.

Đa dạng hóa sản phẩm

Tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, không khí Tết cổ truyền đã hiện diện trong từng không gian với cây nêu, câu đối đỏ, đèn lồng, sắc hoa xuân rực rỡ. Các cụm trang trí được dựng từ chất liệu mộc mạc như tre, gỗ, vải thô… tái hiện một không gian Tết xưa bình yên, gần gũi, tạo điểm nhấn cho du khách tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm.

Điểm mới nổi bật là minishow thực cảnh ngoài trời “Khúc hát thiên nhiên”, công diễn từ mùng 3 Tết. Chương trình kéo dài khoảng 45 phút/suất, tổ chức 2-4 suất mỗi ngày với 4 trạm biểu diễn. Mỗi trạm mang một thông điệp riêng, từ hành trình trưởng thành trong “Dế Mèn phiêu lưu ký”, khát vọng vươn lên ở “Vỗ cánh mặt trời”, đến những chiêm nghiệm về sự sống trong “Hồi sinh” và “Vũ điệu loài hoa” - nơi thiên nhiên và con người hòa quyện trong sắc xuân rộn ràng.

Cùng với đó, là chương trình nghệ thuật đặc sắc “Xuân dẫn lối” kết hợp âm nhạc, ánh sáng và các tiết mục biểu diễn truyền thống.

2d62e55c-ce7d-4507-9ffe-784f8bc1db1c-826.jpg
Hoạt động biểu diễn chuẩn bị cho chương trình minishow thực cảnh ngoài trời “Khúc hát thiên nhiên”.

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng, Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: “Ê-kíp không lựa chọn cách kể chuyện trực diện bằng lời thoại hay nhân vật trung tâm, mà để thiên nhiên trở thành chủ thể biểu đạt. Những hình tượng như côn trùng, cánh chim hay cây cối được xây dựng như những nhân vật mang tiếng nói riêng. Qua đó, truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường, thiên nhiên, về nguy cơ chặt phá và cháy rừng, giá trị cuộc sống một cách mềm mại, giàu cảm xúc và tính giáo dục”.

Theo bà Trần Thị Thanh Lan, Trưởng phòng Kinh doanh Khu du lịch sinh thái Thung Nham, khu du lịch định hướng xây dựng các sản phẩm mới theo hướng gia tăng trải nghiệm thay vì tham quan thuần túy, nhằm mang đến cho du khách những hoạt động tương tác, hòa mình vào không gian thiên nhiên và văn hóa bản địa, qua đó nâng cao chất lượng và chiều sâu điểm đến.

Để phục vụ cao điểm dịp Tết, đơn vị đã hoàn tất công tác chỉnh trang cảnh quan, bổ sung hoa xuân và đưa vào vận hành thêm nhiều phòng nghỉ mới. Hiện, công suất phòng trong dịp Tết đạt trên 85%; khoảng 400 nhân sự được bố trí phục vụ xuyên Tết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của du khách.

3ce8d6ac-ce24-4913-a23b-53f2b023e6b6-6563.jpg
Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm gói bánh chưng, tìm hiểu phong tục Tết Việt tại Tam Cốc-Bích Động.

Với chủ đề “Xuân gõ cửa, Tết về làng”, từ ngày 6/2 đến 22/2, Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động tổ chức Tết Festival 2026, tái hiện phong tục Tết cổ truyền Bắc Bộ qua các hoạt động như: gói bánh chưng, chợ phiên ngày Tết, trò chơi dân gian, không gian làng nghề, đốt lửa trại…

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, phụ trách truyền thông Khu du lịch cho biết, cùng với việc làm mới nội dung chương trình, khu du lịch cũng chủ động xây dựng phương án phân luồng giao thông, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát an toàn thực phẩm, nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc. Qua đó, tạo môi trường tham quan an toàn, văn minh và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách trong suốt thời gian diễn ra.

Đặc biệt, năm nay Ninh Bình đưa vào khai thác điểm du lịch mới Thung Ui từ mùng 1 Tết, mở rộng thêm không gian khám phá di sản Cố đô và trải nghiệm văn hóa Mường đầu xuân. Bên cạnh đó, nhiều điểm đến như: Tam Chúc, Bái Đính, Hang Múa, Cố đô Hoa Lư, phố cổ Hoa Lư, Vườn quốc gia Cúc Phương và Xuân Thủy, … duy trì hoạt động xuyên Tết, sẵn sàng phục vụ du khách trong nước, quốc tế.

Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ

Ninh Bình hiện có khoảng 1.500 cơ sở lưu trú; trong đó, có 8 cơ sở 4-5 sao, 48 cơ sở 1-3 sao, cùng hàng trăm homestay, resort sinh thái, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Hệ thống giao thông, bến bãi, trung tâm thông tin và dịch vụ du lịch ngày càng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và doanh nghiệp.

Dự kiến lượng khách đến với Ninh Bình sẽ tăng cao, ngành du lịch tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai kế hoạch đón tiếp cụ thể. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được tăng cường; các phương án phân luồng giao thông, điều tiết khách tại những điểm tham quan đông người cũng được triển khai nhằm hạn chế quá tải cục bộ. Hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, niêm yết giá và xử lý kịp thời các phát sinh được đẩy mạnh, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

49a67868-7bac-476e-8ba7-6ac0e401c8f2-6026.jpg
Không gian văn hóa với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn.

Anh Nguyễn Đức Toản, hướng dẫn viên du lịch Công ty Tân Đông Dương, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với nhiều năm đưa khách đến Ninh Bình, anh nhận thấy địa phương không chỉ giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của cảnh quan thiên nhiên mà còn ngày càng hoàn thiện về hạ tầng và dịch vụ.

Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, không khí du xuân tại tỉnh luôn để lại ấn tượng sâu sắc với du khách. Từ cảnh sắc non nước hữu tình đến các hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức bài bản, giàu bản sắc. Nhiều đoàn khách, nhất là khách quốc tế, sau khi trải nghiệm đều mong muốn quay trở lại Ninh Bình.

Theo ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, ngành đã chỉ đạo các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, làm mới sản phẩm gắn với giá trị văn hóa Tết cổ truyền, làng nghề và cộng đồng, văn hóa bản địa; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu của tỉnh không chỉ là tăng trưởng về lượng khách mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm, tiếp tục lan tỏa thương hiệu Ninh Bình là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn; từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

c0df9cb9-310f-45dc-9df5-fcb54087673e-9797.jpg
Đa dạng hoạt động văn hóa truyền thống giàu bản sắc tại Ninh Bình.

Với sự chuẩn bị đồng bộ và chủ động, cùng kết quả tích cực trong dịp Tết Dương lịch khi đón hơn 723.000 lượt khách, doanh thu ước đạt trên 795 tỷ đồng, ngành du lịch Ninh Bình kỳ vọng dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Qua đó, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu đón 20 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó có khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Thanh Hồ đang được lực lượng cứu nạn đưa về đất liền để kịp thời điều trị.

Kịp thời cứu nạn ngư dân bị chấn thương nặng

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ phối hợp Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Bạch Long Vĩ đã kịp thời tổ chức cứu nạn và cấp cứu một ngư dân gặp tai nạn lao động quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Hơn 400 đại biểu là cán bộ công đoàn, công nhân,người lao động, tham dự hội nghị.

Bắc Ninh: Lợi ích chính đáng của người lao động là ưu tiên quan trọng trong các quyết sách phát triển

Ngày 19/4, tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với cán bộ công đoàn, đoàn viên và công nhân lao động, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cam kết “tỉnh luôn đặt lợi ích chính đáng của người lao động là ưu tiên quan trọng trong các quyết sách phát triển kinh tế-xã hội”.

Diễn giả và khách mời trao đổi cởi mở về những giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội hiện nay tại Talkshow với chủ đề “Khi Gen Z “update” văn hóa trên mâm cơm Việt”. (Ảnh: Hồng Nhung)

Chuỗi sự kiện trải nghiệm “Nếp Nhà 5.0: Chuyện trên mâm” - Giải mã nếp ăn của người Việt qua cách tiếp cận sáng tạo

Chuỗi sự kiện trải nghiệm “Nếp Nhà 5.0: Chuyện trên mâm” diễn ra sáng 19/4 tại Bảo tàng Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn, góp phần khẳng định và lan tỏa giá trị truyền thống thể hiện qua các quy tắc ứng xử trong bữa ăn của gia đình người Việt xưa và nay.

Ảnh minh họa: Khánh thành nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách tại xã Kim Thành (Hải Phòng). (Ảnh: HÀ VY)

Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thành phố phấn đấu hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100% đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn đủ điều kiện (theo Công văn số 270/TTg-KGVX ngày 21/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ) trước ngày 25/7/2026.

Các đại diện Trà Việt Tú nhận vinh danh tại sự kiện phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương năm 2025. (Ảnh: L.Hường)

Trà biển Quảng Ninh khẳng định vị thế OCOP

Trong đời sống văn hóa người Việt, trà không chỉ là thức uống mà còn là một nếp sinh hoạt lâu đời, một cách ứng xử và thưởng thức tinh tế. Những năm gần đây, ngành trà Việt Nam đang nỗ lực nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường với những sản phẩm mang đậm bản sắc.

Tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn-ga Hà Nội đã đưa vào sử dụng đoạn trên cao Nhổn-Cầu Giấy góp phần cải thiện giao thông trên tuyến đường từ cửa ngõ phía tây vào trung tâm Thủ đô.

Bắt đầu rào chắn, phân luồng giao thông thi công hai ga ngầm của tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao-Hòa Lạc)

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 15/4/2027, đơn vị thi công rào chắn và phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công nhà ga S1 (ga Quần Ngựa) và nhà ga S3 (ga Vành đai 1) thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5 (Văn Cao-Hòa Lạc).

Nói chuyện chuyên đề "Lấp lánh cùng trang sách" của hai nhà văn Phạm Vân Anh và Mai Phương trong chuỗi sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Bắc Ninh.

Lấp lánh cùng trang sách

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 đang lan tỏa khắp tỉnh Bắc Ninh. Hàng loạt hoạt động đã diễn ra tại Thư viện Bắc Ninh số 1, số 2 và trung tâm quảng trường của tỉnh. Tất cả đều hướng tới thông điệp “Sách-Tri thức-Khát vọng phát triển đất nước” và “Lan tỏa văn hóa đọc-Gìn giữ bản sắc Kinh Bắc”.