Du lịch Hà Nội bứt phá giai đoạn đầu năm

Hà Nội đón tới 8,82 triệu lượt khách du lịch trong quý I năm 2026, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là nền tảng để thành phố đạt mục tiêu đón 35,8 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025.

Sau khi vận hành hệ thống trưng bày thường xuyên, Bảo tàng Hà Nội hiện là một địa chỉ du lịch mới hấp dẫn du khách.
Sau khi vận hành hệ thống trưng bày thường xuyên, Bảo tàng Hà Nội hiện là một địa chỉ du lịch mới hấp dẫn du khách.

Ngày 30/3, Sở Du lịch Hà Nội đã công bố kết quả hoạt động du lịch đầu năm 2026. Cụ thể, quý I/2026, Hà Nội ước đón 8,82 triệu lượt khách, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt 2,4 triệu lượt, tăng mạnh 28,7%. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 36,99 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1%.

Riêng tháng 3/2026, Hà Nội tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch, với tổng lượng khách đạt 3,05 triệu lượt, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 851 nghìn lượt, tăng 17,7%.

Như vậy, ngành du lịch Hà Nội sớm bứt phá mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu năm.

Cùng với lượng khách tăng cao, hoạt động lưu trú tiếp tục duy trì ổn định, công suất phòng trung bình đạt 62,9%, tăng nhẹ so với cùng kỳ, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của điểm đến Thủ đô.

Cùng với đó, hệ thống lưu trú tiếp tục được duy trì với 3.761 cơ sở, hơn 71.000 phòng, trong đó có nhiều khách sạn, căn hộ cao cấp từ 3-5 sao, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trú ngày càng tăng của du khách trong và ngoài nước. Công suất phòng bình quân quý I đạt 62,6%,

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong quý I/2026, thành phố đã đẩy mạnh xây dựng và làm mới sản phẩm, đặc biệt là các dòng sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa, làng nghề và nông thôn.

Nhiều sản phẩm mới đang được hoàn thiện và thử nghiệm như: Tour trải nghiệm nông nghiệp - làng nghề tại Bát Tràng với chủ đề “Dấu ấn gốm cổ làng xanh ven sông Hồng”; sản phẩm du lịch làng nghề tre giang đan tại khu vực ngoại thành; mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hóa dân tộc Mường tại Mỹ Đức; các tuyến du lịch trải nghiệm di sản - di tích tại Hạ Mỗ

Bên cạnh đó, hàng loạt sự kiện du lịch quy mô lớn được tổ chức như: Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026”, hay chuỗi hoạt động văn hóa dịp Tết đã góp phần thu hút hàng chục nghìn lượt du khách, tạo điểm nhấn cho thị trường du lịch Thủ đô.

Trong thời gian tới, ngành du lịch Hà Nội xác định tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng và nâng cao chất lượng điểm đến.

Trọng tâm là xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2026 -2030; đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất công nhận các khu du lịch trọng điểm như Ba Vì, quần thể Hương Sơn, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ; tổ chức các sự kiện du lịch quy mô lớn, chuyên nghiệp mang tầm quốc tế.

Hoạt động chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với việc phát triển các nền tảng như: Bản đồ ẩm thực du lịch số, hệ sinh thái du lịch thông minh và tích hợp dữ liệu số nhằm nâng cao trải nghiệm du khách. Hà Nội cũng đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng truyền thông quốc tế, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến “an toàn-thân thiện-hấp dẫn”, qua đó khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tăng cường chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Sáng 31/3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật với chủ đề “Bộ Tư pháp tăng cường thực hiện chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Tiếng trống khai hội Đền Bạch Mã 2026.

[Ảnh] Khai hội Đền Bạch Mã năm Bính Ngọ 2026

Sáng 30/3, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức Lễ hội truyền thống Di tích quốc gia đặc biệt Đền Bạch Mã, một trong những không gian tâm linh tiêu biểu và lâu đời bậc nhất của Thăng Long-Hà Nội. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 30 và 31/3.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Nâng cao vai trò kết nối, phát triển du lịch Hải Phòng

Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao vai trò kết nối, dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Cảng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế thăm hỏi bệnh nhi mắc tay chân miệng nằm tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tăng cường công tác phòng, chống và điều trị bệnh tay chân miệng tại khu vực phía nam

Trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, sáng 29/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế làm Trưởng đoàn đã đến giám sát công tác thu dung, điều trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Các đại biểu thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2026 tại vùng biển Cát Bà.

Thả hơn 1,3 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Cát Bà

Chiều 28/3, tại vùng biển Cát Bà (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng phối hợp Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản” và thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2026.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Viettel Global. (Ảnh: Đức Thọ)

Viettel đánh dấu 20 năm kinh doanh toàn cầu thành công rực rỡ

Ngày 28/3, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức kỷ niệm 20 năm kinh doanh toàn cầu, đánh dấu hành trình mở rộng ra thị trường quốc tế và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông-công nghệ số.