Trải nghiệm đặc sắc tại Lễ hội du lịch Hà Nội 2026

Tối 13/3, tại Công viên Thống Nhất, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 chính thức khai mạc với hơn 100 gian hàng trải nghiệm, giới thiệu các sản phẩm du lịch xanh và ứng dụng công nghệ số.

Không khí khai mạc chương trình.
Không khí khai mạc chương trình.

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2026 là hoạt động xúc tiến du lịch thường niên, quan trọng trên địa bàn thành phố. Chương trình năm nay được tổ chức như một không gian văn hóa mở, góp phần khai thác giá trị cảnh quan của công viên, đồng thời quảng bá các điểm đến tiêu biểu của du lịch Thủ đô, qua đó lan tỏa hình ảnh Hà Nội an toàn, thân thiện và giàu bản sắc tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ buổi khai mạc có sự tham dự của ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Viết Cường, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa; bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội; bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp du lịch và đông đảo người dân, du khách.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: “Với những xung lực tăng trưởng mới, ngành du lịch đang đứng trước nhiều cơ hội bứt phá, mở ra triển vọng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Lễ hội Du lịch Hà Nội có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Thủ đô, đồng thời mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm thú vị, thiết thực”.

2.jpg
Ông Nguyễn Trần Quang phát biểu tại buổi khai mạc.

Với quy mô hơn 100 gian hàng, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, đặc sắc từ những không gian truyền thống đến công nghệ hiện đại. Đến với Lễ hội, khách tham quan sẽ được khám phá Hà Nội đa trải nghiệm thông qua các không gian chủ đề.

Không gian Ký ức và Miền xanh là nơi tái hiện vẻ đẹp về di sản, phố cổ, kiến trúc và các làng nghề truyền thống của Hà Nội, đồng thời giới thiệu về những điểm đến xanh quanh Hà Nội như Ba Vì, Sóc Sơn, Mỹ Đức, hay nét cổ kính của làng cổ Đường Lâm. Đây là nơi người xem được sống trong cảm xúc hoài niệm về một mảnh đất trăm nghề với nhiều giá trị nghệ thuật.

3.jpg
Không gian được tái hiện sống động qua những mô hình nghệ thuật.

Một trong những không gian được du khách mong chờ nhất là không gian Tinh Hoa, nơi ẩm thực truyền thống của Thủ đô được tôn vinh. Tại không gian này, du khách còn được trực tiếp giao lưu với các nghệ nhân, học cách làm các món ăn truyền thống và trải nghiệm làm thử các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

4.jpg
Du khách nhí tham gia trải nghiệm làm gốm tại lễ hội.

Đặc biệt, tại Lễ hội du lịch Hà Nội 2026 còn có không gian Công nghệ với nhiều điểm ấn tượng và đột phá. Đây là nơi trải nghiệm các ứng dụng du lịch số hiện đại như thực tế ảo VR 360, trí tuệ nhân tạo (AI), các nền tảng trực tuyến quốc tế và robot lễ tân hỗ trợ thông tin.

Tiếp nối hành trình di sản, các không gian giới thiệu nhiều gian hàng địa phương, nhằm tăng cường liên kết du lịch vùng miền, đồng thời quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa. Đồng thời, lễ hội cũng là nơi các doanh nghiệp đưa ra các sản phẩm kích cầu du lịch khuyến mại để du khách có cơ hội được sử dụng dịch vụ tốt với giá hấp dẫn nhất.

5.jpg
Du khách quốc tế thích thú với trải nghiệm về trà Việt.

Trong khuôn khổ sự kiện còn rất nhiều hoạt động như: Biểu diễn nghệ thuật, workshop làm quạt giấy, chương trình chạy đồng hành và các buổi tọa đàm hay nghe kể chuyện văn hóa về Hà Nội. Sự kiện diễn ra từ ngày 13/3 đến hết ngày 15/3 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.

6.jpg
Buổi diễn âm nhạc ngoài trời trong lễ khai mạc.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Hiện trường vụ cháy cụm kho xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng ngày 23/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đề phòng nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng trong mùa mưa bão

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại nhà xưởng. Do đặc thù xưởng có diện tích lớn nên dễ gây cháy lan, cháy to, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện đang là mùa mưa bão, cũng là mùa cao điểm cháy nổ, nhất là nguy cơ do điện gây ra.