Hà Nội công bố chùm 80 sản phẩm du lịch năm 2026

Hà Nội giới thiệu 80 sản phẩm du lịch quan trọng nhằm tăng tốc du lịch Thủ đô trong năm 2026. Trong đó, điểm nhấn chính là du lịch di sản kết hợp du lịch xanh.

Hà Nội công bố nhiều điểm du lịch mới trên địa bàn.
Hà Nội công bố nhiều điểm du lịch mới trên địa bàn.

Tối 30/1, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội) Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ tổ chức chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi” với chủ đề “Hành trình du lịch xanh”.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, năm 2025 du lịch chuyển đổi từ phục hồi sang tăng trưởng mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 – năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Thời gian tới, du lịch Hà Nội sẽ tập trung phát triển theo hướng xanh-tuần hoàn-bền vững, tăng cường liên kết vùng, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số và lấy trải nghiệm, sự hài lòng của du khách làm trung tâm. Hà Nội phấn đấu năm 2026 thu hút trên 35,8 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 160 nghìn tỷ đồng, du lịch đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế hai con số của Thủ đô. “Hành trình du lịch xanh” mà du lịch Hà Nội định hướng cũng chính là hành trình của trách nhiệm – trách nhiệm với di sản cha ông, với môi trường sống hôm nay và với các thế hệ mai sau.

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là Lễ khai mạc và nghi thức kích hoạt Get on Hanoi 2026, gắn với việc công bố chùm trên 80 sản phẩm du lịch Hà Nội tiêu biểu năm 2026 và trao Quyết định công nhận ba điểm du lịch mới trên địa bàn Thành phố, gồm: Vườn Thực vật Hà Nội, Làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Úng và Điểm du lịch Thụy Lâm. Việc công nhận các điểm đến mới góp phần mở rộng bản đồ du lịch Hà Nội, đồng thời thể hiện quan điểm xuyên suốt của Thành phố trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Tại lễ khai mạc, người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng xuyên suốt, kết nối quá khứ- hiện tại-tương lai của Thủ đô thông qua ba chương. Chương I, “Hà Nội – Nơi hội tụ non sông”, đưa khán giả trở về với chiều sâu lịch sử và giá trị văn hóa của Thủ đô. Chương II, “Thành phố của những sắc màu”, khắc họa một Hà Nội lãng mạn, năng động, sáng tạo và giàu sức sống đương đại, đồng thời tôn vinh các sản phẩm du lịch mới được công bố. Chương III, “Hành trình tươi xanh”, truyền tải thông điệp phát triển du lịch xanh, có trách nhiệm và hướng tới tương lai bền vững.

Chương trình Get on Hanoi 2026 được thiết kế như một hệ sinh thái trải nghiệm du lịch toàn diện, kết nối hài hòa giữa không gian, con người, văn hóa và sáng tạo. Các hoạt động diễn ra xuyên suốt 3 ngày, giới thiệu những xu hướng du lịch mới của Thủ đô, từ du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch văn hóa – di sản đến các sản phẩm du lịch sáng tạo, du lịch cộng đồng và du lịch xanh gắn với trách nhiệm xã hội. Nhiều chương trình trải nghiệm được giới thiệu như: “Ký ức Cột Cờ” và vở diễn 3D Mapping “Kinh đô Thăng Long” tại Hoàng thành Thăng Long; chương trình xe đạp đêm “Hà Nội đẹp sound”; “Hà Nội – Chạm miền ký ức” quanh khu vực Trúc Bạch; các tuyến du lịch làng nghề thuộc “Con đường Di sản Nam Thăng Long – Hà Nội”; trải nghiệm “Con đường đạo học” tại điểm du lịch Hạ Mỗ, xã Ô Diên; “Sắc hoa Tường Phiêu”, xã Phúc Thọ và du lịch xanh Đa Phúc...

Nằm trong chuỗi sự kiện, ngày 1/2, “Ngày hội Du lịch Gia Lai tại Hà Nội” giới thiệu du lịch tỉnh Gia Lai và Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, với không gian trưng bày du lịch, ẩm thực, đặc sản, trình diễn nghề thủ công truyền thống, nhạc cụ dân tộc và cồng chiêng Tây Nguyên; triển lãm 100 ảnh đẹp về du lịch Gia Lai, cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống kết hợp võ cổ truyền Bình Định, cồng chiêng và hát bài chòi.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động khám, sàng lọc thị lực miễn phí được triển khai theo từng lớp, góp phần phát hiện sớm các vấn đề về mắt để có hướng tư vấn, điều trị kịp thời.

Phường Phú Thượng tổ chức khám mắt học đường cho học sinh

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4), UBND phường Phú Thượng phối hợp Công ty Rohto-Mentholatum Việt Nam và Bệnh viện Mắt Hà Nội tổ chức chương trình “Khám mắt học đường 2026” tại Trường Trung học cơ sở Phú Thượng nhằm nâng cao nhận thức, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thị lực cho học sinh trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho đồng chí Bùi Thế Duy. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Sáng 31/3, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Toàn cảnh Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tăng cường chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Sáng 31/3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật với chủ đề “Bộ Tư pháp tăng cường thực hiện chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Tiếng trống khai hội Đền Bạch Mã 2026.

[Ảnh] Khai hội Đền Bạch Mã năm Bính Ngọ 2026

Sáng 30/3, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức Lễ hội truyền thống Di tích quốc gia đặc biệt Đền Bạch Mã, một trong những không gian tâm linh tiêu biểu và lâu đời bậc nhất của Thăng Long-Hà Nội. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 30 và 31/3.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Nâng cao vai trò kết nối, phát triển du lịch Hải Phòng

Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao vai trò kết nối, dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Cảng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế thăm hỏi bệnh nhi mắc tay chân miệng nằm tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tăng cường công tác phòng, chống và điều trị bệnh tay chân miệng tại khu vực phía nam

Trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, sáng 29/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế làm Trưởng đoàn đã đến giám sát công tác thu dung, điều trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2.