Đột phá thúc đẩy chuyển giao khoa học, công nghệ

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp Quốc hội khóa XV vừa qua đã gỡ nút thắt cho thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Hệ thống sản xuất thông minh MES - Panacim tại Nhà máy Điện tử thông minh Phenikaa. (Ảnh: NGỌC VY)
Hệ thống sản xuất thông minh MES - Panacim tại Nhà máy Điện tử thông minh Phenikaa. (Ảnh: NGỌC VY)

Nhiều công nghệ “tồn đọng” lâu nay sẽ được giải phóng, chuyển giao cho doanh nghiệp đưa vào sản xuất, kinh doanh phục vụ cuộc sống.

Từ năm 2023 đến nay, Công ty cổ phần sản xuất Dược liệu Trung ương 28 nhiều lần có văn bản gửi Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) đề nghị được tiếp nhận các kết quả nghiên cứu cấp Bộ của Viện này về “Xác định hoạt chất chống viêm trong dược liệu hy thiêm để nghiên cứu, nâng cao hiệu suất chiết xuất hoạt chất từ dược liệu và nâng cấp tiêu chuẩn của các sản phẩm chứa hy thiêm”.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần sản xuất Dược liệu Trung ương 28, trong sản phẩm chiến lược của công ty có vị hy thiêm, do đó, muốn được tiếp nhận kết quả nghiên cứu gồm quy trình chiết xuất cao hy thiêm, tiêu chuẩn cơ sở cao hy thiêm, chất chuẩn được chiết từ hy thiêm để nâng cao chất lượng và tác dụng của sản phẩm.

Thế nhưng, qua rất nhiều thủ tục, đến nay, công ty vẫn chưa được nhận chuyển giao. Lãnh đạo Viện VKIST cho biết, nguyên nhân do không có cơ chế xác định giá trị tài sản, Viện đã thông báo chào giá nhưng không có đơn vị có chức năng định giá tài sản nào tham gia, do đó, không đủ điều kiện để chuyển giao kết quả nghiên cứu cho công ty.

Đó chỉ là một trong rất nhiều sản phẩm là kết quả nghiên cứu hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước nhưng không đưa được vào ứng dụng thực tế do vướng cơ chế, chính sách về định giá theo quy định tại Nghị định 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị nghiên cứu lớn của cả nước, nhưng hợp đồng chuyển giao công nghệ cũng rất ít, chỉ có 2 trong số 36 đơn vị có hợp đồng chuyển giao công nghệ, còn lại chủ yếu là hợp đồng dịch vụ khoa học, công nghệ.

Do vướng về cơ chế cho nên doanh nghiệp khi có nhu cầu công nghệ thường lựa chọn đặt hàng trực tiếp qua các hợp đồng dịch vụ khoa học, công nghệ, cung cấp nguyên liệu mà không tham gia đối ứng, đồng hành cùng thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ. Viện Di truyền nông nghiệp, cơ sở đầu ngành về công nghệ sinh học và di truyền học trong nông nghiệp cũng bỏ lỡ cơ hội chuyển giao giống lúa chủ lực Japonica ĐS1 cho doanh nghiệp cũng chỉ vì không định giá được tài sản chuyển giao…

Ngay sau khi có Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhiều nhà quản lý, nhà khoa học cho rằng, chính sách đột phá thúc đẩy chuyển giao công nghệ sẽ giải quyết được những bất cập nêu trên.

Ngay sau khi có Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhiều nhà quản lý, nhà khoa học cho rằng, chính sách đột phá thúc đẩy chuyển giao công nghệ sẽ giải quyết được những bất cập nêu trên. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Lợi, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc cho biết, Nghị quyết tạo sự thông thoáng về vấn đề chuyển giao công nghệ.

Đối với tài sản hình thành từ nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước thì cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan đảng; tổ chức chính trị-xã hội; tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp không cần thực hiện thủ tục hành chính về việc giao quyền, có quyền quản lý, sử dụng kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ; được theo dõi riêng tài sản, không hạch toán chung vào tài sản của đơn vị; được tự chủ, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm sử dụng không cần định giá trong việc cho thuê, chuyển giao quyền sử dụng, kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết.

Ông Vũ Đức Lợi lưu ý, công nghệ sẽ không được bán vì đây là tài sản của Nhà nước, đơn vị chủ trì nghiên cứu là đại diện Nhà nước về quyền sử dụng để kinh doanh có hiệu quả. Còn đối với những chủ thể còn lại (như doanh nghiệp tư nhân), thì tổ chức được quyền sở hữu tài sản hình thành từ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Lợi cho biết, sắp tới, Viện VKIST sẽ tổ chức chuyển giao ngay cho doanh nghiệp một số kết quả nghiên cứu đang gặp khó khăn trong chuyển giao do vướng Nghị định 70/2018/NĐ-CP để doanh nghiệp đưa vào sản xuất. Đồng thời, Viện sẽ ký kết hợp tác nghiên cứu cùng một số doanh nghiệp để tận dụng nguồn lực của doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học, theo tinh thần Nghị quyết 57/NQ-TW.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Tiến Dũng, Trưởng ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, nghị quyết tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nêu trên đem lại cơ hội cho các nhà khoa học có sản phẩm chưa triển khai được thì nay triển khai vào thực tế cuộc sống. Nhiều công nghệ đã lạc hậu, nhưng cũng có công nghệ cần hoàn thiện để chuyển giao trong thời gian tới. Nghị quyết thí điểm có hiệu lực ngay trong tháng 2/2025, cần sớm có hướng dẫn để các cơ sở nghiên cứu thực hiện.

Thí dụ, theo Luật Ngân sách nhà nước, nếu một đơn vị nghiên cứu thương mại hóa thành công và thu lợi nhuận, khoản này sẽ bị trừ vào ngân sách đầu tư năm sau. Điều này không tạo động lực, khuyến khích các đơn vị tiếp tục thương mại hóa, vì họ có thể mất công triển khai nhưng lại không được hưởng lợi, thậm chí còn bị cắt giảm đầu tư. Do đó, cần nghiên cứu sửa quy định trong Luật Ngân sách nhà nước để khuyến khích những đơn vị thương mại hóa hiệu quả, càng làm tốt thì càng được đầu tư.

Đồng chí Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng, các viện nghiên cứu, trường đại học cần được hướng dẫn quy trình chuyển giao để họ chủ động thương mại hóa; tất nhiên, cần có cơ chế kiểm soát, giám sát họ thực hiện công khai, minh bạch.

Vấn đề giao kết quả nghiên cứu vẫn còn nhiều băn khoăn, đó là giao cho các tổ chức nghiên cứu được sở hữu đối với đối tượng sở hữu trí tuệ đã đăng ký, nhưng việc quản lý, sử dụng vẫn theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, như vậy thì họ vẫn phải tuân thủ theo quy định của Nhà nước, từ xây dựng kế hoạch, đấu thầu, quản lý, sử dụng tài sản đó. Nếu không áp dụng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đối với tài sản đặc thù này thì cần nghiên cứu, xây dựng quy định cụ thể.

Cũng theo Nghị quyết, những kết quả nghiên cứu nếu ba năm không được chuyển giao thì Nhà nước sẽ thu hồi, chuyển giao cho những tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Quy định này cũng tác động đến nhiều cơ sở nghiên cứu khi kết quả nghiên cứu bị tồn đọng nhiều năm, nhất là do vướng mắc về cơ chế định giá theo Nghị định 70/2018/NĐ-CP. Nhiều nhà khoa học cho rằng, cần quy định thời hạn ba năm tính từ ngày Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để các đơn vị có phương án xử lý trước khi bị thu hồi kết quả nghiên cứu.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, việc Quốc hội đã thông qua cơ chế cho phép toàn bộ các kết quả nghiên cứu của các viện nghiên cứu và trường đại học thuộc sở hữu được phép thương mại hóa ngay kết quả nghiên cứu mà không cần lập kế hoạch xin cấp trên sẽ giúp rút ngắn thời gian đưa công nghệ vào ứng dụng thực tế. Ngay sau khi có Nghị quyết, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ họp ngay với các đơn vị đã có kết quả nghiên cứu, sẵn sàng ký hợp đồng triển khai với doanh nghiệp để triển khai Nghị quyết nhằm đưa các công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần quét mã QR, cử tri Hà Nội tìm hiểu các thông tin về bầu cử một cách thuận lợi. (Ảnh: KIM CHI)

Tăng cường sự tương tác giữa chính quyền với người dân

Với sự chủ động và linh hoạt trong ứng dụng công nghệ số, công tác chuẩn bị bầu cử tại nhiều địa phương đang được triển khai thuận lợi, góp phần hướng tới mục tiêu tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.

Tiến sĩ Nguyễn Nhật Linh hướng dẫn sinh viên kiểm tra mẫu sản phẩm hạt nano vàng thu được từ quá trình tổng hợp plasma. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Làm chủ công nghệ plasma lạnh cho vật liệu nano

Đề tài “Nghiên cứu chế tạo nguồn phát plasma lạnh ứng dụng trong tổng hợp vật liệu nano kim loại có hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt (Au, Ag)” đã mở ra hướng tiếp cận xanh, an toàn trong tổng hợp nano kim loại quý, góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ plasma và vật liệu tiên tiến trong nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định cho đồng chí Trần Hồng Thái giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chiều 12/3, tại Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các doanh nghiệp công nghệ được vinh danh tại Lễ biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam lần thứ tư.

Tìm kiếm và vinh danh những thành tựu công nghệ xuất sắc của hệ sinh thái số

Chương trình “Biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số (Vietnam I4 Impact Awards) 2026” đã chính thức được khởi động với cách tiếp cận mới nhấn mạnh yếu tố “impact”- giá trị thực tiễn của công nghệ; được kỳ vọng trở thành nơi các doanh nghiệp công nghệ khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo, lan tỏa các mô hình chuyển đổi số.

Phố phường khu vực Lâm Đồng ngàn hoa rực rỡ cờ hoa, pa-nô chào mừng ngày hội non sông.

Phường Lâm Viên-Đà Lạt chủ động xây dựng phần mềm phục vụ bầu cử

Chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động xây dựng phần mềm quản lý danh sách cử tri và theo dõi tiến độ bầu cử theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành trong ngày bầu cử.

Hiệu năng mạnh mẽ trên Galaxy S26 series là nền tảng cho các tác vụ Galaxy AI hoạt động trơn tru.

Galaxy S26: Khi Samsung định nghĩa lại “AI Phone tích hợp” từ phần cứng

AI trên smartphone ngày càng phổ biến nhưng không phải lúc nào cũng thực sự hữu ích. Với Galaxy S26, Samsung tiếp cận theo hướng khác: xây dựng một Galaxy AI Phone tích hợp, nơi phần cứng, hệ điều hành và Galaxy AI được phát triển song song để AI hoạt động ổn định và liền mạch hơn trong sử dụng hằng ngày.

Năm 2025, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở Việt Nam vào khoảng 70 nghìn tấn mỗi ngày, chủ yếu từ khu vực đô thị. Ảnh minh họa.

Giảm phát thải khí mê-tan từ chất thải

Năm 2025, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở Việt Nam vào khoảng 70 nghìn tấn mỗi ngày, chủ yếu từ khu vực đô thị. Bức tranh chất thải cho thấy rác sinh hoạt có thành phần rất đa dạng nhưng rác thải thực phẩm chiếm tỷ lệ lớn nhất, phần còn lại là các nhóm có thể tái chế, chất thải nguy hại và các loại khác.

Đại diện VNPT Cyber Immunity và BIC ký kết hợp tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm rủi ro giao dịch

Giảm thiểu thiệt hại trước lừa đảo trực tuyến

Các hình thức lừa đảo trực tuyến và rò rỉ dữ liệu cá nhân ngày càng gia tăng, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm khiến người dùng cá nhân đang phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong môi trường số. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng ngừa và hỗ trợ người dùng giảm thiểu thiệt hại khi sự cố xảy ra.