Theo nội dung hợp tác, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Tổng Công ty viễn thông MobiFone sẽ hợp tác về phát triển hạ tầng số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo…
Trong đó, hai bên phối hợp xây dựng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông; hạ tầng đô thị thông minh tại tỉnh Đồng Tháp phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh, bao gồm các lĩnh vực như: hệ thống giao thông thông minh, quản lý năng lượng, giám sát môi trường, quản lý tòa nhà và các hạ tầng số khác bảo đảm đúng theo quy định.
Ngoài ra, hai bên nghiên cứu triển khai các giải pháp, nền tảng chuyển đổi số cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh Đồng Tháp; thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh như: du lịch, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường.
MobiFone cũng hỗ trợ Đồng Tháp nâng cao nhận thức và thúc đẩy người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số như: 5G, Internet tốc độ cao, chữ ký số cá nhân và các nền tảng số thiết yếu.
Việc hợp tác nhằm phát huy tối đa thế mạnh của các bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên; góp phần mang lại lợi ích chung cho toàn xã hội.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng Công ty viễn thông MobiFone nhấn mạnh: Thời gian qua, MobiFone đã đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số thiết thực trên các lĩnh vực hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; từng bước mở rộng vùng phủ sóng 4G/5G, phát triển hạ tầng cáp quang, triển khai truyền thanh thông minh, dịch vụ công trực tuyến… Thời gian tới, doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp công nghệ mới như nền tảng dữ liệu số, AI, IoT và hạ tầng phục vụ quản trị đô thị thông minh…