Đồng Nai nỗ lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng

Cùng với nhiều chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư các dự án du lịch lớn, thời gian gần đây, nhiều giải pháp để tăng cường truyền thông, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, vẻ đẹp của du lịch Đồng Nai đã được thực hiện. Qua đó, giúp du lịch Đồng Nai có nhiều khởi khắc, góp phần hướng đến mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Thị Ngọc Loan, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai.
Đồng chí Lê Thị Ngọc Loan, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai.
Đồng chí Lê Thị Ngọc Loan, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai.

Du lịch Đồng Nai có nhiều khởi sắc

Phóng viên: Trước hết, đồng chí có thể phác hoạ những nét nổi bật trong bức tranh du lịch Đồng Nai đang may mắn sở hữu và cho biết một số kết quả nổi bật, bước chuyển biến thực chất thuộc lĩnh vực này từ đầu năm 2024 đến nay?

Đồng chí Lê Thị Ngọc Loan: Trong 9 tháng đầu năm 2024, tỉnh Đồng Nai thu hút gần 1.000 tỷ đồng vốn của doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới. Trong đó, khu du lịch Sơn Tiên đưa vào hoạt động khu công viên chuyên đề Sơn Tiên Amazing Word với nhiều hoạt động vui chơi giải trí chất lượng cao; 2 khách sạn mới đưa vào hoạt động; khu du lịch Bò Cạp Vàng đưa vào động khu tắm Thác; khu Bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai tổ chức khai trương khu lưu trú tại Hồ Bà Hào... để tăng cường thu hút khách du lịch.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) chính thức công nhận Vườn Quốc gia Cát Tiên là Khu bảo tồn thứ 72 trên thế giới đạt danh hiệu Danh lục Xanh IUCN. Đây là một bước tiến lớn trong công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Cùng với đó, Khu du lịch Bò Cạp Vàng được bầu chọn là 1 trong 10 điểm đến du lịch sinh thái được yêu thích nhất do tạp chí Sở hữu và Trí tuệ và Sáng tạo phối hợp Liên hiệp Khoa học Doanh nhân tổ chức, góp phần nâng cao vị thế về du lịch sinh thái tại Đồng Nai.

Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như: Lễ hội Chùa Ông, Lễ hội Trái cây Long Khánh, giải chạy Trị an Ultra Marathon 2024 - Âm vang mùa xuân, giải bán Marathon Biên Hòa mở rộng,… đã góp phần tăng cường thu hút khách và quảng bá du lịch Đồng Nai.

Hoạt động đầu tư du lịch sinh thái được các nhà đầu tư quan tâm. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú và khu Bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm và gửi hồ sơ để đăng ký đầu tư. Trong đó, Khu bảo tồn đã nhận được 12 hồ sơ và đang phối hợp các sở, ngành liên quan để thẩm định và Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú đã ký hợp đồng thuê môi trường rừng với Công ty cổ phần The Coi để triển khai dự án du lịch sinh thái.

Với nhiều tín hiệu khởi sắc, 9 tháng đầu năm 2024, du lịch Đồng Nai đón được 2.723.000 lượt khách (trong đó khách nội địa: 2.642.716 lượt, khách quốc tế 80.284 lượt), tăng 21% và doanh thu dịch vụ du lịch đạt 1.827 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Du khách trải nghiệm vườn trái cây ở thành phố Long Khánh.

Du khách trải nghiệm vườn trái cây ở thành phố Long Khánh.

Phóng viên: Đâu là những thế mạnh độc đáo, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương có sức hút mạnh mẽ, thúc đẩy nhanh tăng trưởng cả về số lượng du khách, doanh thu như trên, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Ngọc Loan: Đồng Nai là địa phương có lợi thế về phát triển du lịch từ tài nguyên tự nhiên, cảnh quan đến tài nguyên văn hóa bao gồm rừng, sông, núi, hồ, thác, địa hình, địa mạo. Do đó, trong những năm qua, Đồng Nai đã từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch và hiện nay khu dự trữ sinh quyển thế giới. Vườn Quốc gia Cát Tiên mới đây đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) chính thức công nhận Vườn Quốc gia Cát Tiên là Khu bảo tồn thứ 72 trên thế giới đạt danh hiệu Danh lục Xanh.

Khu du lịch Sơn Tiên đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận 11 kỷ lục; hệ thống sân golf, đặc biệt là sân golf Long Thành là một trong những sân golf đẹp nhất Việt Nam; Khu du lịch Bò Cạp Vàng vừa được bầu chọn là 1 trong 10 điểm đến du lịch sinh thái được yêu thích nhất do tạp chí Sở hữu và Trí tuệ và Sáng tạo phối hợp với Liên hiệp Khoa học Doanh nhân tổ chức.

Bên cạnh đó, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm khám phá là những thế mạnh, sản phẩm để thu hút nhiều du khách đến tham quan, du lịch tại Đồng Nai.

Phóng viên: Một trong những nỗ lực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian gần đây là tăng cường truyền thông, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, vẻ đẹp của du lịch Đồng Nai và xúc tiến quảng bá, thúc đẩy liên kết, hợp tác lĩnh vực du lịch. Những hoạt động này đang phát huy tác dụng bước đầu ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Ngọc Loan: Trong chương trình hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng Nai năm 2024, ngành du lịch cũng đã đề ra các phương hướng hoạt động phù hợp và đổi mới nhằm đạt hiệu quả trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh. Hoạt động tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch Đồng Nai qua các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh; thực hiện bộ ấn phẩm giới thiệu tiềm năng, dự án đầu tư du lịch, thông tin du lịch; xây dựng quảng bá hình ảnh du lịch Đồng Nai trên tuyến tàu hỏa bắc – nam; Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; tham gia xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài nước…

Có thể nói, hoạt động quảng bá, xúc tiến trong thời gian qua, không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách du lịch đến với Đồng Nai, mà còn thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch cũng góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Đồng Nai.

Từ đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân, quyết tâm xây dựng du lịch Đồng Nai trở thành ngành kinh tế quan trọng và phát triển bền vững. Đồng thời, mang lại hiệu quả cao, tăng cường đầu tư cho du lịch; phát triển sản phẩm chất lượng cao và tăng khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm dịch vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh khảo sát Khu du lịch núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh khảo sát Khu du lịch núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc năm 2021.

Phóng viên: Theo đồng chí du lịch trên địa bàn đang đứng trước những cơ hội nào để khai thác tối đa tiềm năng, cung cấp những sản phẩm du lịch chất lượng cao, chuỗi sản phẩm dịch vụ hấp dẫn nhằm thu hút giữ chân một bộ phận du khách lưu trú lại Đồng Nai thời gian tới, nhất là khi sân bay quốc tế đi vào hoạt động?

Đồng chí Lê Thị Ngọc Loan: Theo kế hoạch tháng 9 năm 2026, sân bay quốc tế Long Thành sẽ đưa vào khai thác. Việc đưa vào hoạt động sân bay này sẽ mở ra cho du lịch Đồng Nai cơ hội phát triển nhanh trong những năm tiếp theo. Tạo động lực thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch, nhất là các nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm để triển khai dự án lớn, hạ tầng giao thông kết nối sân bay sẽ được đầu tư đồng bộ, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho các cơ sở dịch vụ phụ trợ cho ngành du lịch, thu hút được nhiều khách quốc tế đến Đồng Nai.

Tuy nhiên, cũng mang lại thách thức cho ngành du lịch của tỉnh là cơ sở vật chất du lịch phải đồng bộ, sản phẩm du lịch phải hấp dẫn, chất lượng, nguồn nhân lực phải có chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng giao tiếp ngoại ngữ để giữ chân du khách lại Đồng Nai.

Để tận dụng cơ hội này, ngành du lịch Đồng Nai đã và đang tập trung vào khai thác tiềm năng du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Cụ thể, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư và tập trung mọi nguồn lực triển khai các dự án du lịch trọng điểm của tỉnh (Dự án du lịch Núi Chứa Chan – Hồ Núi Le, dự án Khu du lịch Thác Mai – Bàu nước sôi,…). Nâng cấp đầu tư các hạng mục dịch vụ vui chơi giải trí tại các điểm du lịch sẵn có. Nâng cao chất lượng phục vụ; đẩy mạnh công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ số và phát triển du lịch thông minh giúp du khách thuận tiện trong việc tra cứu tìm hiểu thông tin điểm đến dịch vụ một cách nhanh nhất, chính xác nhất.

Bên cạnh đó, để tạo ra sức hút, bản sắc cho du lịch Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã định hướng và phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh, các chuyên gia du lịch nghiên cứu triển khai xây dựng thí điểm các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp mang yếu tố văn hóa bản địa - làng nghề truyền thống - tập quán canh tác - ẩm thực địa phương để thu hút khách quốc tế.

Du lịch trải nghiệm sinh thái tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Du lịch trải nghiệm sinh thái tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Sân bay Long Thành với 5 hướng tuyến du lịch

Phóng viên: Tuy nhiên, không có quy hoạch du lịch thì không phát triển du lịch Đồng Nai được. Và rất mừng là trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 , tầm nhìn 2050, đã xác định 5 hướng tuyến du lịch với trung tâm là sân bay quốc tế Long Thành toả đi các hướng. Đồng chí có thể cho biết rõ hơn thông tin về 5 hướng tuyến du lịch mà các nhà đầu tư và du khách đang quan tâm?

Đồng chí Lê Thị Ngọc Loan: Tại Hội nghị giao ban về phát triển du lịch vào tháng 8 vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã định hướng 5 hướng tuyến với trung tâm là sân bay quốc tế Long Thành để đầu tư phát triển gồm: Tuyến sân bay Long Thành-Biên Hòa-Vĩnh Cửu; tuyến sân bay Long Thành-Định Quán-Tân Phú; tuyến sân bay Long Thành-Long Khánh-Xuân Lộc; tuyến sân bay Long Thành - Nhơn Trạch và tuyến sân bay Long Thành-Cẩm Mỹ.

Đối với mỗi tuyến, tiếp tục khuyến khích các đơn vị khai thác sẽ đầu tư nâng cấp các sản phẩm dịch vụ hiện hữu. Bên cạnh đó, sẽ mời gọi các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm để đầu tư để đầu tư mới các điểm đến hướng đến chất lượng cao để tạo điểm nhấn.

Tuyến sân bay Long Thành-Biên Hòa-Vĩnh Cửu sẽ tập trung phát triển du lịch sông, du lịch ven sông và đặc biệt là xây dựng hồ Trị An trở thành khu du lịch quốc gia trở thành điểm nhấn của tuyến.

Tuyến sân bay Long Thành-Định Quán-Tân Phú, ngoài điểm nhấn là Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ phát triển thêm nhiều điểm đến du lịch sinh thái tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú và các khu thương mại dịch vụ tại khu vực sân bay Long Thành, đồng thời có thể kết nối với các điểm đến của tỉnh Lâm Đồng.

Tuyến sân bay Long Thành-Long Khánh-Xuân Lộc sẽ phát triển thêm khu phức hợp chất lượng cao tại danh thắng quốc qua núi Chứa Chan để tạo điểm nhấn của tuyến, đồng thời có thể kết nối các điểm đến của tỉnh Bình Thuận.

Tuyến sân bay Long Thành-Nhơn Trạch tập trung phát triển các khu nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm cao cấp là các điểm nhấn của tuyến, đồng thời kết nối với khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

Tuyến sân bay Long Thành-Cẩm Mỹ tập trung phát triển các khu thương mại dịch vụ để tạo điểm nhấn của tuyến, đồng thời kết nối với các điểm đến của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phóng viên: Du lịch được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, ban hành hẳn một Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng. Quá trình đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang gấp rút triển khai những giải pháp đột phá nào để du lịch sớm trở thành một trong những trụ cột của nền kinh tế địa phương như kỳ vọng?

Đồng chí Lê Thị Ngọc Loan: Trên cơ sở Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều kế hoạch để triển khai thực hiện.

Hiện nay, Đồng Nai đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, bảo đảm môi trường du lịch, an ninh trật tự, an toàn du khách, quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, ứng dụng khoa học và công nghệ.

Du lịch sinh thái rừng ở Đồng Nai ngày càng thu hút du khách.

Du lịch sinh thái rừng ở Đồng Nai ngày càng thu hút du khách.

Trong đó, ưu tiên tập trung nhóm nhiệm vụ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và phát triển sản phẩm du lịch theo hướng chất lượng cao.

Về hình thành các sản phẩm du lịch mới chất lượng cao, tỉnh Đồng Nai đã thu hút được một số dự án phát triển du lịch như: Dự án du lịch Thác Mai - Bàu nước sôi (Định Quán); dự án khu phức hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu vực núi Chứa Chan và hồ Núi Le, huyện Xuân Lộc; dự án khu nuôi động vật bán hoang dã (Safari) - Khu Bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai; dự án tuyến du lịch đường sông.

Thời gian qua, các đơn vị liên quan đã tích cực tổ chức nhiều cuộc họp để đôn đốc tiến độ và xem xét tháo gỡ vướng mắc cho các dự án phát triển du lịch. Trong đó ưu tiên tập trung vào Dự án khu phức hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu vực núi Chứa Chan và Dự án du lịch Thác Mai - Bàu nước sôi để sớm triển khai, tạo sản phẩm chất lượng cao. Đồng thời triển khai mời gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch theo quy hoạch đã được phê duyệt, góp phần tạo diện mạo mới cho ngành du lịch trong thời gian tới.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc phỏng vấn này.

Có thể bạn quan tâm

Bình minh trên làng biển Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN)

Phát triển du lịch tại Gia Lai: Nối biển với đại ngàn

Từ biển Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió đến Biển Hồ, Chư Đăng Ya và không gian văn hóa cồng chiêng, Gia Lai có điều kiện hình thành những hành trình du lịch đa dạng. Nhưng để lợi thế ấy chuyển thành giá trị kinh tế, tỉnh cần giải bài toán giao thông, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ giữa các điểm đến, qua đó giữ chân du khách lâu hơn.

Tập huấn “Ứng dụng AI vào soạn giáo án, tạo slide bài giảng và đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại Khoa Du lịch, Trường đại học Văn hóa Hà Nội.

Đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đề ra yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.