Đồng Nai khuyến cáo người dân cảnh giác không để mắc bẫy “bắt cóc online”

Thời gian gần đây, trên địa bàn Đồng Nai liên tục xảy ra các vụ “bắt cóc online”. Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả danh, không để mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Công an phường Xuân Lập đã bàn giao chị O. (đứng giữa) cho gia đình.
Công an phường Xuân Lập đã bàn giao chị O. (đứng giữa) cho gia đình.

Liên tiếp xảy ra các vụ “bắt cóc online"

Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an phường Xuân Lập đã phối hợp với Công an phường Thuận Giao (Thành phố Hồ Chí Minh) ngăn chặn một vụ “bắt cóc online”.

Trước đó, chiều ngày 17/9, Công an phường Xuân Lập nhận được thông tin phối hợp của Công an phường Thuận Giao về việc hỗ trợ xác minh một cô gái (20 tuổi) bị “bắt cóc online” tống tiền do các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thực hiện đang thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an phường Xuân Lập đã tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú và xác định chị L.H.O, 20 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, sinh viên một trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đang thuê phòng tại một nhà nghỉ ở khu phố Trung Tâm.

Qua tiếp xúc, chị O. tinh thần hoảng loạn, lo sợ và không hợp tác với lực lượng công an vì đối tượng bắt cóc khống chế không cho liên lạc với gia đình.

Tiếp đó, với sự tuyên truyền của cán bộ công an về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng “bắt cóc online” tống tiền chị O. mới biết mình bị lừa và khai báo.

Trước đó, chị O. bị một đối tượng lừa đảo tự xưng là Cục trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội nói liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền và yêu cầu phải đi đến địa bàn tỉnh Đồng Nai thuê nhà nghỉ ở một mình không được liên lạc với gia đình.

Đối tượng này yêu cầu chị O. liên lạc với gia đình nói đang bị bắt cóc và phải chuyển 600 triệu đồng để chuộc.

Đáng nói, khi chị O. được đưa về trụ sở Công an phường Xuân Lập, thì đối tượng tiếp tục gọi điện thoại đe dọa.

Đến khi Trung tá Nguyễn Hồng Mạnh, Phó trưởng Công an phường Xuân Lập nghe điện thoại thì đối tượng xưng tên là Khoa, cấp bậc Trung tá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội nói rằng, Công an phường đã phá hỏng nhiệm vụ quan trọng, ngày mai sẽ báo cáo lãnh đạo cho đồng chí Mạnh “về vườn”.

Cũng trong ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin trình báo N.S.L, 18 tuổi, ngụ phường Long Bình, sinh viên một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, bị nhóm đối tượng khống chế bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng mới trả người.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối với một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh xác minh, làm rõ và giải cứu thành công cháu L. khi đang di chuyển bằng taxi về hướng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

3-267.png
Gia đình anh L. đến cám ơn lực lượng công an.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong gần 3 tháng trở lại đây, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các phường, xã giải cứu nhiều vụ “bắt cóc online” xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Thủ đoạn của các đối tượng là khống chế, gây áp lực tâm lý để thực hiện hành vi “bắt cóc online”.

Đối tượng mà nhóm lừa đảo nhắm đến là học sinh, sinh viên, nhất là những trường hợp gia đình có điều kiện, thường tập trung vào việc học, ít có kiến thức xã hội. Một khi bị thao túng tâm lý, các bạn trẻ rất lo lắng, sợ hãi, sẵn sàng làm theo tất cả những hướng dẫn của số đối tượng lừa đảo.

Nâng cao cảnh giác

Theo Thượng tá Lê Vấn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, khi thực hiện hành vi, các đối tượng lừa đảo đã chuẩn bị, lên kịch bản rõ ràng từ thông tin thu nhận được từ bị hại, khống chế, giám sát online, yêu cầu nạn nhân phải thực hiện theo yêu cầu của bọn chúng.

Tùy theo diễn biến tâm lý của nạn nhân, các đối tượng sẽ lợi dụng để thay đổi kịch bản và có những bước tiếp theo để nạn nhân tin tưởng câu chuyện chúng dựng lên là thật.

Thậm chí, để nạn nhân tin tưởng, các đối tượng giả danh lực lượng còn gọi video cho nạn nhân thấy cảnh phòng truyền thống, hội trường trụ sở, phòng làm việc, các đối tượng mặc trang phục công an đang lấy lời khai đối tượng bị bắt để nạn nhân hợp tác với các đối tượng.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo: Khi cần làm việc với người dân, Cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra, không yêu cầu đến nơi vắng người.

Khi gặp trường hợp này có thể nghĩ ngay là có dấu hiệu của hành vi lừa đảo. Khi có người điện thoại thông báo bị truy tố, có lệnh bắt,… người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ; không cung cấp thông tin cá nhân, không cung cấp mật khẩu tài khoản zalo, facebook tài khoản ngân hàng...

Đối với gia đình khi nhận thông tin con em bị bắt cóc thì cần liên hệ Cơ quan Công an để phối hợp và được hướng dẫn, không làm theo yêu cầu của đối tượng.

“Chúng tôi mong muốn các tổ chức xã hội, cơ quan đoàn thể, nhà trường và đặc biệt là cha mẹ các cháu học sinh, sinh viên phải tuyên truyền, giáo dục để các cháu nhận thức rõ vấn đề này, tránh bị các đối tượng lợi dụng trở thành những nạn nhân tiếp theo”, Thượng tá Lê Vấn nói.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.