Động lực cho khát vọng vươn tầm

Với hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, khí hậu ôn hòa, cảnh quan tươi đẹp, không gian kinh tế mở, Lâm Đồng có điều kiện thuận lợi để xác lập mô hình tăng trưởng mới phù hợp xu thế phát triển hiện đại.

Du lịch là một trong những trụ cột thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng.
Du lịch là một trong những trụ cột thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, kinh tế xanh, công nghiệp xanh, du lịch chất lượng cao, logistics, kinh tế biển và kinh tế rừng được xác định là động lực quan trọng cho khát vọng bứt phá trong giai đoạn mới.

Nền tảng cho tăng trưởng

Lâm Đồng có không gian phát triển đa dạng với hệ sinh thái liên hoàn từ đại ngàn đến biển xanh, khí hậu ôn hòa; nguồn tài nguyên rừng, khoáng sản, năng lượng tái tạo phong phú. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp-chế biến-logistics-xuất khẩu; phát triển du lịch cao nguyên, du lịch biển, năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: “Những lợi thế này là nền tảng quan trọng để địa phương tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các hành lang kinh tế và cực tăng trưởng mới, tạo sự lan tỏa, kết nối với vùng kinh tế trọng điểm phía nam”.

Lâm Đồng có dư địa lớn từ tài nguyên khoáng sản như bô-xít, ti-tan, năng lượng tái tạo. Tỉnh có trữ lượng bô-xít khoảng 6,9 tỷ tấn, chiếm 73% trữ lượng cả nước. Hiện nay, hai dự án khai thác bô-xít, sản xuất alumin tại Tân Rai và Nhân Cơ đạt công suất từ 1,3-1,5 triệu tấn alumin mỗi năm; dự án nhà máy điện phân nhôm công suất 450.000 tấn/năm, dự kiến đưa giai đoạn 1 vào vận hành trong năm 2026. Những dự án này góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường alumin toàn cầu, mở ra cơ hội hình thành ngành công nghiệp nhôm hiện đại, trở thành trụ cột kinh tế quan trọng của địa phương trong tương lai.

Với hơn 1 triệu héc-ta đất sản xuất cùng các hệ sinh thái đặc trưng, Lâm Đồng có điều kiện thuận lợi về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và hữu cơ. Địa phương hiện nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp với nhiều sản phẩm đã tạo dựng thương hiệu như hoa, rau, chè, cà-phê, thanh long, lụa tơ tằm và cá nước lạnh. Bên cạnh đó, hơn 1,1 triệu héc-ta rừng, ngư trường rộng hơn 52.000 km² với hệ thống đảo ven bờ và cảng biển, là nguồn lực quan trọng cho kinh tế rừng, kinh tế biển theo hướng bền vững.

Sự kết nối giữa đại ngàn và biển xanh cũng tạo cho Lâm Đồng lợi thế nổi trội về du lịch. Địa phương sở hữu tài nguyên du lịch đa dạng với thương hiệu du lịch Đà Lạt, Mũi Né, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, hồ Tà Đùng, cùng các di sản như không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, mộc bản triều Nguyễn, khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang... tạo nên hệ sinh thái du lịch phong phú. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Lâm Đồng đang sở hữu nhiều lợi thế phát triển có tính liên kết và bổ trợ cao, mở ra dư địa và động lực mới cho tăng trưởng kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới”.

Gợi mở chiến lược phát triển bền vững

Theo đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, mô hình phát triển của Lâm Đồng phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, có tính đột phá và khả thi; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế riêng của từng địa phương; khắc phục những điểm nghẽn hiện hữu, mở ra không gian, các vùng động lực và cực tăng trưởng mới.

Nhiều chuyên gia nhận định, việc hình thành tỉnh mới đặt ra yêu cầu tái cấu trúc không gian phát triển, lựa chọn trung tâm phát triển tỉnh lỵ chiến lược, phát huy tính bổ trợ giữa các vùng sinh thái và xây dựng mô hình tăng trưởng mới. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương gợi mở, định hướng phát triển theo mô hình “xanh-liên kết-đa trung tâm-sinh thái-thông minh”. Theo đó, Lâm Đồng hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển xanh, năng lượng sạch, du lịch chất lượng cao và công nghiệp của khu vực phía nam. Để thực hiện mục tiêu này, cần tạo đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; đồng thời, tái cơ cấu ngành, vùng, khu vực kinh tế và không gian phát triển.

Với lợi thế về bô-xít, năng lượng tái tạo và hệ thống logistics đang từng bước hoàn thiện, Lâm Đồng có điều kiện thuận lợi để hình thành hệ sinh thái công nghiệp nhôm hiện đại, tích hợp và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm, Viện trưởng Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm công nghiệp alumin-nhôm và sản phẩm sau nhôm lớn nhất cả nước, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đối với lĩnh vực du lịch, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel cho rằng: “Lâm Đồng cần xây dựng thương hiệu độc quyền, định vị là “miền nguồn sống của Việt Nam”, nơi hội tụ hệ sinh thái rừng, nguồn nước và trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, qua đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của ngành du lịch”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Chiến lược, chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề xuất, Lâm Đồng phát triển các trung tâm sử dụng năng lượng xanh gắn với dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học-công nghệ, tạo nền tảng cho kinh tế số và kinh tế tri thức.

Để hiện thực hóa khát vọng bứt phá, Lâm Đồng cần có những cơ chế, chính sách đặc thù cho năng lượng tái tạo, khai thác và chế biến bô-xít, phát triển các đặc khu kinh tế và hạ tầng liên kết vùng. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh khoa học-công nghệ, xây dựng chính quyền kiến tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: “Lâm Đồng xác định phải đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực cùng tư duy quản trị, thu hút đầu tư và tổ chức không gian phát triển nhằm kiến tạo mô hình tăng trưởng xanh, phát triển hiện đại, bền vững, giàu bản sắc, vươn tầm trở thành cực tăng trưởng năng động trong giai đoạn mới”.

Có thể bạn quan tâm

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn trên tuyến vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo, đảo nối đảo, nhất là tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 2/9 để tăng giá vé

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ 2/9, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện, tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao hoặc biến động giá nhiên liệu để thu tiền cao hơn giá niêm yết nhằm trục lợi.

Tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần ngoài khơi. (Ảnh: CÔNG CƯỜNG)

Gia Lai: Kịp thời ứng cứu 12 ngư dân gặp nạn trên biển

Sáng 21/8, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các phương án cứu hộ, phối hợp chặt chẽ cùng các tàu cá ngư dân ứng cứu thành công 12 thuyền viên trên tàu cá GL-99322-TS gặp sự cố phá nước, chìm dần trên vùng biển xã An Lương.

Mỗi mùa lễ hội Katê hằng năm, đồng bào Chăm từ nhiều nơi tìm về dưới chân Tháp Pô Klong Garai để tìm hiểu lịch sử và thực hiện nghi lễ tín ngưỡng của cộng đồng.

Giữ vẻ đẹp Tháp Pô Klong Garai

Tháp Pô Klong Garai, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa là công trình kiến trúc Chăm cổ kính, độc đáo. Trải qua thời gian, công trình bị xuống cấp, đặt ra yêu cầu cấp thiết bảo tồn một di sản có giá trị kiến trúc, nghệ thuật, là không gian văn hóa, tín ngưỡng thiêng liêng của cộng đồng Chăm.

Các lực lượng đoàn thể cùng với người dân tham gia nhặt rác bãi biển bảo vệ môi trường tại phường Mũi Né.

Phát huy sức dân giữ vững an ninh từ cơ sở

Nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của tổ dân phố và người dân trong phòng ngừa, tố giác tội phạm, qua đó phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.

Với cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hệ thống di tích văn hóa, lịch sử phong phú, Lý Sơn là điểm đến lý tưởng của du khách.

Rừng-biển-đảo và điểm đến đặc sắc

Sự liên kết giữa “đại ngàn” và “biển xanh” tạo ra hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng, có tính liên kết vùng, là động lực quan trọng để Quảng Ngãi hiện thực hóa khát vọng trở thành điểm đến đặc sắc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình triển khai các dự án trên địa bàn (Ảnh MAI VĂN BẢO)

Lâm Đồng gỡ vướng 162 dự án ngoài ngân sách

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa họp Tổ công tác xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Qua rà soát, toàn tỉnh có 365 dự án tồn đọng cần gỡ khó. Đến ngày 17/8, đã có 162 dự án hoàn thành tháo gỡ, với tổng diện tích sử dụng đất hơn 6.100 ha và tổng vốn đầu tư hơn 74 nghìn tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 cùng các lực lượng của xã Tây Sơn băng rừng, lội suối tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở Núi Ông (Ảnh QUỐC KHÁNH)

Nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen tặng các KOL có đóng góp cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Kiến tạo “niềm tin số”, lan tỏa giá trị tích cực

Tin giả, thông tin sai sự thật và nội dung độc hại trên không gian mạng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Trước thực tế đó, Lâm Đồng tiên phong kết nối lực lượng công an với các KOL, KOC, nhà báo và chuyên gia công nghệ, hình thành Câu lạc bộ “Niềm tin số”.

Mô hình trồng dứa Queen đang được nhiều xã, phường vùng cao tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn để chuyển đổi cây trồng mang lại thu nhập cao cho người dân.

Đổi mới cách làm nông nghiệp ở vùng cao

Vùng cao tỉnh Quảng Ngãi có nhiều dư địa để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững. Các xã, phường miền núi đang đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, ứng dụng kỹ thuật mới và liên kết với doanh nghiệp, từng bước mở ra sinh kế, thay đổi nếp nghĩ, cách làm nông nghiệp của người dân.

Ban Xây dựng Đảng xã Lơ Pang rà soát hồ sơ đảng viên trước khi số hóa.

Hiện đại hóa quản lý hồ sơ đảng viên

Hồ sơ đảng viên đang được cấp ủy các cấp trong tỉnh Gia Lai đẩy nhanh tiến độ số hóa, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ, chính xác và an toàn.

Làng Lộc Yên đang sở hữu hệ thống 20 nhà cổ, trong đó 8 ngôi nhà có niên đại hơn 100 năm.

Thanh bình làng cổ Lộc Yên

Làng cổ Lộc Yên, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 2019. Nơi đây nổi tiếng với không gian làng quê thanh bình, những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi cùng hệ thống ngõ đá, bờ rào đá độc đáo, mang đậm dấu ấn vùng quê xứ Quảng.

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).