Đồng lòng vì thành phố sạch, xanh, thân thiện môi trường

Cùng chung tay, góp sức triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, nhiều sáng kiến, giải pháp khoa học, huy động sức mạnh tập thể đã được đề xuất nhằm mang lại không gian sạch, xanh, thân thiện cho thành phố.
Lãnh đạo và thanh niên thành phố vớt rác bảo vệ môi trường.
Lãnh đạo và thanh niên thành phố vớt rác bảo vệ môi trường.

Đây cũng là một trong các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Tại quận Phú Nhuận, để “xanh hóa” môi trường sống các không gian công cộng, Công ty Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận phối hợp Ủy ban nhân dân các phường trồng hơn 25 nghìn cây xanh, thường xuyên duy trì chế độ tổng vệ sinh hành lang đường sắt; tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị.

Qua thời gian thực hiện, đến nay đã có 41 hẻm đạt tiêu chí văn minh, sạch, đẹp, an toàn và 39 khu phố không có điểm tồn đọng rác. Sau mỗi đợt ra quân, số lượng cây xanh trồng mới tại các khuôn viên công cộng lại tăng thêm để thay thế dần các bãi rác tự phát. Ngoài ra, qua nhóm zalo, các đơn vị cũng ghi nhận 300 hình ảnh chưa đẹp về môi trường; tiếp nhận và xử lý 798 tin phản ánh, kiến nghị của người dân.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Phú Nhuận Huỳnh Đăng Linh cho biết: Thiết thực triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn đã đề ra nhiều mô hình hiệu quả như biến các tụ điểm rác thành những bồn hoa trong các khu dân cư; mô hình sử dụng vật liệu tái chế thành giỏ hoa, bồn hoa treo tường… Từ đó, người dân đã nâng cao ý thức hơn về giữ gìn, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị.

Trong công tác bảo vệ môi trường, các tổ chức tôn giáo cũng đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả. Theo Thượng tọa Thích Nhuận Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, các tổ chức tôn giáo đã tham gia tích cực vào các chương trình hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu thông qua nhiều hoạt động cụ thể của từng tôn giáo; vận động các chức sắc, tín đồ cam kết tham gia bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, không sử dụng vật tư, phương tiện tạo ra những sản phẩm độc hại.

Thượng tọa Thích Nhuận Hạnh nêu giải pháp: “Để giúp thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp, chống ngập nước, Giáo hội Phật giáo thành phố tuyên truyền cho tất cả các tự viện, cơ sở Phật giáo trồng thêm cây xanh, phân loại rác tại nguồn... Phần lớn tín đồ được các chức sắc Phật giáo tuyên truyền, hướng dẫn thì Phật tử cũng làm theo. Mô hình đổi rác lấy gạo là một trong các mô hình hay khi các Phật tử thu gom rác lại, tập trung một nơi, để mọi người có ý thức không xả rác bừa bãi”.

Từ năm 2021 đến nay, thành phố đã rà soát, ghi nhận phát sinh 568 điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải; trong đó, các đơn vị, địa phương đã giải tỏa 505 điểm, đạt tỷ lệ 98%, chuyển hóa được 198 điểm thành các công viên, vườn hoa, sân chơi thể thao…

Từ khi triển khai cuộc vận động theo Chỉ thị 19 đến nay, tổng số phương tiện thu gom rác thải của thành phố là 7.534 phương tiện, trong đó 4.191 phương tiện đạt chuẩn. Đã từng bước thay đổi hành vi, thói quen của người dân trong bảo vệ môi trường, tỷ lệ hộ dân tham gia phân loại chất thải rắn tại nguồn ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, tình trạng vứt rác bừa bãi, đổ trộm rác, nhất là rác thải công nghiệp vẫn diễn ra rất phức tạp, gây bức xúc dư luận.

Đánh giá về các giải pháp, ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Ngoài các khung chính sách quy định, các cơ quan chức năng cần có quy định, xử phạt nghiêm khắc để ngăn ngừa nạn đổ trộm rác. Thực hiện được vấn đề này, các địa phương, các ban, ngành mới có thể yên tâm thực hiện vận động quần chúng phân loại rác. Trong hoạt động này, vai trò của cộng đồng rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến cho rằng: Cuộc vận động người dân không xả rác ra đường không chỉ xây dựng nét văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư mà hiệu quả đạt được của hoạt động này sẽ trực tiếp góp phần xây dựng hình ảnh thành phố xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Để cùng thực hiện mục tiêu đó, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nêu gương, huy động được các tầng lớp nhân dân, các giới ở các vị trí khác nhau tham gia.

Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác đối thoại, tuyên truyền và vận động nhân dân, người lao động, tổ chức, doanh nghiệp tham gia bảo vệ môi trường tại địa phương cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tổ chức truyền thông, giáo dục trong giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên về ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hành động thiết thực như: trường học xanh, không xả rác thải bừa bãi; tăng cường công tác tuyên truyền đến cộng đồng về ý thức giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng.

Các đơn vị duy trì việc tiếp nhận, xử lý ý kiến, phản ánh của người dân về tình trạng xả rác ra đường, kênh rạch, các điểm gây ô nhiễm môi trường; tăng cường sử dụng hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera giám sát để xử lý hành vi vi phạm vệ sinh môi trường (trực tiếp hoặc gián tiếp) từ nhắc nhở đến xử lý bằng hình thức phạt tiền thông qua hình ảnh ghi nhận được.

Qua công tác giám sát, kiểm tra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đề nghị Mặt trận các cấp thường xuyên rà soát, giải quyết các điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải và duy trì chất lượng vệ sinh tại các khu vực đã cải tạo; không để phát sinh điểm ô nhiễm mới; kịp thời báo cáo, làm việc với các cơ quan chịu trách nhiệm chính để tái ô nhiễm ■

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.