Đồng hành cùng học sinh là con nông dân vượt khó

Từ nhiều năm qua, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn có những hoạt động thiết thực chăm lo cho con em hội viên nông dân khó khăn. Một trong những hoạt động ý nghĩa đó là hằng năm, Hội Nông dân thành phố tổ chức trao học bổng Lương Định Của tiếp sức cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thực hiện được ước mơ của mình.
Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng Lương Định Của năm 2022.
Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng Lương Định Của năm 2022.

Mới đây, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh khởi động tổ chức trao tặng học bổng Lương Định Của cho các em học sinh là con hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và bảo trợ cho trẻ em mồ côi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Trong năm nay, có hơn 930 em học sinh khó khăn được nhận học bổng và được bảo trợ học tập do Hội Nông dân thành phố phối hợp các đơn vị, mạnh thường quân trao tặng.

Trong đó, Hội Nông dân thành phố trao tặng 923 suất học bổng Lương Định Của trị giá hơn 1,8 tỷ đồng; bảo trợ học tập cho tám học sinh mồ côi trị giá 288 triệu đồng… Gia đình em Nguyễn Tấn An, sinh viên năm 3, Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện hộ nghèo ở huyện Củ Chi. Cha mắc bệnh nan y, hiểm nghèo không còn khả năng lao động, chi phí điều trị bệnh rất tốn kém, áp lực gia đình và học phí đặt nặng lên đôi vai của Tấn An, em có thể phải nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền điều trị bệnh cho cha.

Để giúp Tấn An vượt qua khó khăn tiếp tục được đến trường, hoàn thành chương trình học tập, Hội Nông dân thành phố đã trao học bổng bảo trợ học tập theo học phí từng học kỳ cho đến khi em ra trường (học bổng toàn phần). “Hôm nay em rất vui khi nhận được suất học bổng toàn phần. Em rất cảm ơn Hội Nông dân các cấp, các mạnh thường quân đã trao suất học bổng toàn phần này để giúp cho em có thêm kinh phí lo cho học tập, đỡ đi một phần gánh nặng của gia đình. Em hứa sẽ cố gắng học tập thực tốt để sau này trở thành một người có ích, có điều kiện giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn giống như em”, Tấn An xúc động nói.

Em Đoàn Lê Hy Vọng, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Cần Thạnh, huyện Cần Giờ có cha là cán bộ Hội Nông dân thị trấn Cần Thạnh, là lao động chính trong gia đình, nhưng không may vừa qua đời vào tháng 8 vừa qua do bệnh nặng. Hiện, hoàn cảnh gia đình em gặp rất nhiều khó khăn, mẹ của em chỉ buôn bán đồ ăn vặt cho nên thu nhập không đủ trang trải cuộc sống gia đình.

Để tiếp sức cho Hy Vọng đến trường, Hội Nông dân thành phố trao cho em suất học bổng bảo trợ học tập với giá trị một triệu đồng một tháng cho đến năm 2028. Đây là nguồn động viên tinh thần, đồng thời là kinh phí giúp giảm gánh nặng cho gia đình em vốn đang gặp nhiều khó khăn. Cũng nhận được học bổng trong năm nay, em Dương Thị Hoài Thương, học sinh lớp 12, Trường trung học phổ thông An Nhơn Tây chia sẻ: Cháu cảm ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo đã quan tâm, chăm lo và động viên cho chúng cháu; các mạnh thường quân đã hỗ trợ kinh phí trao tặng học bổng cho các trường hợp khó khăn trên địa bàn thành phố.

Cháu xin hứa luôn cố gắng học tập rèn luyện để trở thành một người công dân tốt, có ích cho xã hội. Cháu mong muốn và hy vọng quỹ học bổng Lương Định Của ngày càng phát triển mạnh mẽ, tiếp tục là bạn đồng hành của những ước mơ đến trường của các bạn học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn như chúng cháu.

Trong thời gian qua, học bổng Lương Định Của do Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị, mạnh thường quân tổ chức đã chia sẻ và đồng hành cùng nhiều học sinh, sinh viên còn nhiều khó khăn có thể tiếp tục đến trường, vươn lên học giỏi. Phần thưởng này, ngoài yếu tố vật chất, còn là sự động viên tinh thần vô giá, là động lực giúp cho các em có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua những thiếu thốn, khó khăn để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Năm nay, các em học sinh, sinh viên bước vào năm học mới trong bối cảnh dịch Covid-19 vừa đi qua nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Con đường đến trường của các em vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả khi đời sống kinh tế-văn hóa-xã hội và cuộc sống người dân thành phố vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau dịch bệnh.

Hội Nông dân thành phố với sự ủng hộ, góp sức của các đơn vị, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em học sinh, sinh viên là con hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi trong năm học 2022-2023. Những suất học bổng và bảo trợ học tập được trao chính là tình cảm, sự quan tâm động viên của Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm với mong muốn cùng tiếp sức để các em tiếp tục được học tập, vươn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Năm 2021, Hội Nông dân thành phố đã trao 654 suất học bổng Lương Định Của, 20 suất học bổng toàn phần, 108 thiết bị học tập trực tuyến với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Kết thúc năm học 2021-2022, dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đa số các em học sinh, sinh viên được nhận học bổng đã nỗ lực vượt khó đạt kết quả học tập tốt, trong đó nhiều em được tuyên dương, khen thưởng.

Kết quả tích cực đó chính là sự đền đáp thiết thực đối với tình cảm của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân dành tặng cho các em trên con đường học tập, thực hiện ước mơ của mình ■

Có thể bạn quan tâm

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).