Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Ngày 17/12, đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Điện Biên báo cáo với đoàn công tác những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ.

Năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt trên 6%. Năm 2022 tốc tăng trưởng GRDP đạt 10,19% là năm đầu tiên kể từ năm 2010 đến nay, tốc độ tăng trưởng đạt 2 con số, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 31%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng; những vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh, trật tự an toàn xã hội và các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời.

Tại buổi làm việc, tỉnh Điện Biên cũng kiến nghị Ban Nội chính Trung ương quan tâm, đề xuất Bộ Chính trị xem xét cho chủ trương triển khai thực hiện Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Tham mưu cho Bộ Chính trị có chiến lược phòng ngừa, bảo vệ chủ quyền biên giới từ sớm, từ xa; Kiến nghị Ban Nội chính Trung ương đề xuất Ban Bí Thư Trung ương sơ kết, sửa đổi Quy định số 04 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, thành ủy; có cơ chế chính sách đãi ngộ đặc thù đối với cán bộ làm công tác nội chính của Đảng nói chung và có hướng dẫn cụ thể với cán bộ biệt phái đến công tác tại ban nội chính cấp tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Điện Biên đạt được trên các mặt công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí đề nghị tỉnh Điện Biên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm, nhất là Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; đẩy mạnh việc Bảo vệ phát triển rừng và phát triển kinh tế dưới tán rừng; tập trung khai thác thế mạnh về du lịch lịch sử, du lịch tâm linh.

Về công tác Nội chính phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Cải cách tư pháp, đồng chí đề nghị, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và Kết luận 15 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46 về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; làm tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới; kiểm soát di cư tự do, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm về ma túy; đẩy nhanh giải quyết các vụ án, vụ việc không để oan sai; tiếp tục nâng cao hiệu quả của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.