Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc tại Điện Biên

NDĐT - Hai ngày (10 và 11-11), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an có chuyến thăm, làm việc với tỉnh Điện Biên nắm tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ trương làm nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm và đoàn công tác làm việc với Ban Công an xã Mường Nhé.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm và đoàn công tác làm việc với Ban Công an xã Mường Nhé.

Trong chuyến công tác, Bộ trưởng Tô Lâm dành thời gian về huyện Mường Nhé chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân huyện biên giới Mường Nhé; làm việc với Ban Công an xã Mường Nhé và trao quà, nhà tình nghĩa cho các gia đình nghèo, tiêu biểu ở Mường Nhé.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên ngày 10-11, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua; song Bộ trưởng cũng chỉ rõ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, do vậy Điện Biên cần tập trung thực hiện tốt công tác nắm tình hình, đặc biệt là trên hai tuyến biên giới; tăng cường cán bộ xuống cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc ổn định sản xuất, không di cư tự do, không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu. Với lực lượng công an, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, dự báo tình hình, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Với chủ trương của Đảng ủy Bộ Công an về làm nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở huyện Mường Nhé, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá kết quả, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành và huyện Mường Nhé, đã khẩn trương rà soát danh sách chi tiết số hộ cần hỗ trợ; thí điểm làm 11 căn nhà theo hai mẫu để bà con lựa chọn. Đặt mục tiêu hoàn thành hỗ trợ nhà cho hộ nghèo Mường Nhé trước dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong năm 2020, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu ngay sau chương trình họp lần này, Điện Biên cần thực hiện ngay. Với nguồn kinh phí do Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ (25 tỷ đồng), Quỹ Vì người nghèo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (bốn tỷ đồng), Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Điện Biên triển khai hỗ trợ làm mới 600 nhà; kinh phí còn thiếu để làm mới 268 căn nhà, sửa chữa 343 căn nhà thì tới đây Bộ Công an sẽ tiếp tục kêu gọi vận động.

Báo cáo quá trình rà soát, thực hiện các bước trong chương trình hỗ trợ hộ nghèo Mường Nhé làm nhà, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nêu rõ: Ngay khi có chủ trương của Đảng ủy Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành và huyện Mường Nhé; giao Công an tỉnh, Sở Xây dựng phối hợp lựa chọn hai mẫu nhà và triển khai làm 11 nhà theo hai mẫu tại huyện Mường Nhé theo định mức tối đa 50 triệu đồng/nhà. Công tác rà soát các gia đình cần hỗ trợ được thực hiện công khai, khẩn trương, chính xác với tổng số 1.211 hộ cần hỗ trợ về nhà ở (trong đó 868 hộ phải làm mới hoàn toàn, 343 hộ cần cải tạo, sửa chữa một phần).

* Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư bản Mường Nhé Mới - Mường Nhé 2 (xã Mường Nhé), Bộ Trưởng Tô Lâm biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân khu liên dân cư bản Mường Nhé Mới - Mường Nhé 2 đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đồng lòng với chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng dân cư, bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Bộ trưởng Tô Lâm cũng mong muốn, thời gian tới nhân dân các dân tộc trên địa bàn khu liên dân cư nói riêng và chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện Mường Nhé nói chung cần tăng cường đoàn kết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, bởi đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư không chỉ là nét đẹp mà còn là vấn đề quan trọng trong việc xây dựng, củng cố phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hun đúc sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của mặt trận tổ quốc trong thời kỳ mới. Từ đó góp phần vào việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội từ mỗi bản làng.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Hờ A Dế, bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.

* Tự tay trao quà tặng nhân dân hai bản Mường Nhé Mới, Mường Nhé 2; trao nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Hờ A Dế tại bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé, Bộ trưởng Công an Tô Lâm động viên và bày tỏ mong muốn: Bà con các dân tộc ở huyện Mường Nhé sẽ yên tâm sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chung tay với chính quyền địa phương xây dựng khu vực biên giới của Tổ quốc ngày càng vững mạnh. Đại tướng Tô Lâm cũng yêu cầu chính quyền tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên, các đơn vị trực thuộc của Bộ Công an khẩn trương hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian sớm nhất, góp phần làm cho Mường Nhé thực sự sáng lên về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quà cho nhân dân hai bản Mường Nhé Mới, Mường Nhé 2.

Chiều 10-11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã dành thời gian thăm, làm việc, lắng nghe nguyện vọng của Ban Công an xã Mường Nhé; gặp gỡ, động viên 77 sinh viên của Học viện An ninh nhân dân đang thực tập tại huyện Mường Nhé và dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vì bình yên biên cương" do Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Công an nhân dân (Bộ Công an) thể hiện tại trung tâm huyện Mường Nhé.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.