Đối tượng đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central bị tuyên phạt 6 tháng tù giam

Sáng 7/1, Tòa án nhân dân Khu vực 2 thành phố Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Đặng Chí Thành (sinh năm 1994, ở tại Chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng” cho hành vi đánh chị NTT ở chung cư Sky Central hồi tháng 8/2025.

Bị cáo Đặng Chí Thành tại tòa.
Bị cáo Đặng Chí Thành tại tòa.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, bị cáo Đặng Chí Thành đã thể hiện sự ăn năn hối hận của mình, gửi lời xin lỗi tới bị hại và gia đình bị hại, đồng thời mong nhận được khoan hồng của pháp luật, cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để bị cáo sớm có cơ hội được trở về với gia đình, xã hội và sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời.

Trong khi đó, đại diện hợp pháp của bị hại cho rằng bản cáo trạng truy tố đối với bị cáo Thành chưa hoàn toàn đúng và đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi bị cáo chửi, đe dọa nạn nhân NTT, gây náo loạn nơi sảnh chung cư - nơi đông người qua lại đã xâm hại trực tiếp đến trật tự chung, vi phạm nội quy, quy tắc, ứng xử, vi phạm nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử trong cuộc sống, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường ở nơi công cộng, gây bức xúc trong dư luận.

Hành vi nêu trên của bị cáo đã cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng"; tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật trên là có cơ sở, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến nội quy, quy tắc, ứng xử, vi phạm nếp sống văn minh về trật tự ở những nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự tại nơi có nhiều cư dân sinh sống, ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi bị cáo đã thực hiện, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo, răn đe và đấu tranh chống tội phạm.

Tuy nhiên, khi quyết định mức hình phạt, Hội đồng xét xử có cân nhắc, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, người phạm tội đã chủ động tự nguyện sửa chữa, nộp tiền khắc phục hậu quả.

Với nhận định và phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Thành mức án 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại gần 51 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề hơn 10 tỷ đồng

Tối 8/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa đấu tranh triệt phá đường dây “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc” do Nguyễn Văn Công (sinh năm 1986, trú phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu, hoạt động dưới hình thức ghi số đề với quy mô đặc biệt lớn.

Quang cảnh phiên tòa.

Xử vụ đưa, nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm: Hồ sơ của doanh nghiệp bị "ngâm" đến 400 ngày

Ngày 8/1, phiên tòa xét xử 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã chuyển sang phần tranh luận sau khi đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội, đề nghị mức án với các bị cáo. Hội đồng xét xử nghe các bị cáo, luật sư trình bày quan điểm bào chữa.

Thanh thiếu niên có hành vi vi phạm tập trung tại khuôn viên Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Phước Dinh để nghe Công an xã tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tham gia lao động công ích có sự giám sát của công an xã. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giáo dục thiếu niên vi phạm bằng lao động công ích

Một buổi sáng sớm, tại khuôn viên Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa) những thiếu niên tuổi mới 15, 16 lặng lẽ cầm chổi, nhặt rác, quét dọn từng lối đi. Chính những giờ lao động công ích ấy đã giúp các em hiểu ra giá trị của kỷ luật để sửa sai lầm và có trách nhiệm, cách sống đúng mực với cộng đồng.

Toàn cảnh phiên toà xét xử sơ thẩm vụ sai phạm đất đai tại Khánh Hòa.

Khi danh dự bị tiền bạc "đâm thủng"

Ngày 6/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên tòa hình sự tiếp tục xét xử vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong số 9 bị cáo có 2 bị cáo là nguyên Thiếu tướng quân đội: Hoàng Viết Quang, nguyên Phó Cục trưởng Tác chiến; Nguyễn Duy Cường, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân.

Quang cảnh phiên tòa.

Xét xử vụ sai phạm đất đai tại Khánh Hòa: Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án với các bị cáo

Chiều 7/1 phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. 

Các bị cáo tại phiên tòa.

Chủ tịch Công ty Z Holding bị đề nghị án đến 28 năm tù

Sáng 7/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 18 bị cáo liên quan đường dây sản xuất, phân phối thực phẩm giả quy mô cực lớn, trong đó có sản phẩm sữa HIUP tại Công ty Cổ phần Z Holding (Công ty Z Holding). Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội đối với 18 bị cáo.

Lực lượng công an Sơn La phối hợp với các Đồn Biên phòng Sơn La tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới giao nộp vũ khí tự chế.

Công an Sơn La siết chặt quản lý, phòng ngừa vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ

Năm 2025, Công an tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi và kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định trên địa bàn.