Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Chiều 23/3, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đến chúc mừng đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dịp đồng chí được Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Quang cảnh cuộc gặp. (Ảnh: DUY TOÀN)
Quang cảnh cuộc gặp. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tại cuộc gặp, Đại sứ đã trân trọng chuyển các Điện chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Điện chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Điện mừng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; Điện mừng của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới Phó Chủ tịch nước Lào Viengthong Siphandone; Điện mừng của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tới Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith; Điện mừng của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chân thành gửi những tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới đồng chí Thongsavanh Phomvihane và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào đã được Quốc hội khóa X bầu và phê chuẩn tại kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa X; nhấn mạnh việc các đồng chí lãnh đạo Lào được Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội tín nhiệm bầu và phê chuẩn các chức vụ quan trọng nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thể hiện sự đánh giá rất cao và sự tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với những đóng góp to lớn, quan trọng của cá nhân các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhiệt liệt chúc mừng về những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được từ trước đến nay, đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới toàn diện của Lào và luôn sát cánh, đồng hành, dành sự ủng hộ, ưu tiên cao nhất cho Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tin tưởng, với năng lực, uy tín và bề dày kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào, các đồng chí sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước và nhân dân Lào anh em thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X (2026-2030), xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa; tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chân thành cảm ơn Bộ Ngoại giao Lào, cũng như cá nhân đồng chí Thongsavanh Phomvihane đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào hoàn thành các nhiệm vụ được giao; khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức, phát huy vai trò là cầu nối, điều phối triển khai có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ cũng như các kế hoạch hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước, trong đó có hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane cảm ơn Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã đến chúc mừng và chuyển điện mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới đồng chí và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào ngay sau khi Quốc hội Lào khóa X bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; nhấn mạnh điều này thể hiện sâu sắc mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới giữa Việt Nam và Lào.

Đồng chí Thongsavanh Phomvihane đã thông tin tới Đại sứ cùng Đoàn một số nội dung, kết quả ngày khai mạc Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa X, trong đó có việc bầu và phê chuẩn Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng các Bộ và cơ quan ngang Bộ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Tổng Thanh tra Nhà nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; trao đổi cụ thể một số phương hướng, nội dung hợp tác để triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược”, góp phần vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Thongsavanh Phomvihane mong rằng, trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch hợp tác song phương giữa hai Bộ; tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” tại Hà Nội

Với các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc của Việt Nam và các nước trong khu vực, từ âm nhạc, trang phục đến những điệu múa truyền thống, chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” góp phần lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của các nước Đông Nam Á, tăng cường kết nối nhân dân Thủ đô với các nước trong khu vực.

Đại sứ Châu Mai Anh (thứ 3 từ phải sang) và các Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cung cấp)

Tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ

Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ cùng khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN tại Bern (ACB), tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ; thúc đẩy quan hệ ASEAN-Thụy Sĩ phát triển hơn nữa trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác lĩnh vực trong năm 2026.

Các đại biểu hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Campuchia cắt băng khánh thành trụ sở mới của Sở chỉ huy Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia)

Khánh thành công trình hữu nghị, gắn chặt tình đoàn kết giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia

Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Quốc phòng Việt Nam, khẳng định trụ sở mới của Sở chỉ huy Quân khu 3 là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, giúp đỡ sâu sắc mà Quân đội nhân dân Việt Nam dành cho Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa (thứ hai, bên phải sang) cùng đoàn tìm hiểu các dự án hợp tác bảo tồn tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. (Nguồn: Đại sứ quán Ấn Độ)

Mối gắn kết văn minh sống động giữa Ấn Độ và Đông Nam Á

Hàng nghìn năm trước, theo những chuyến hải trình thương mại và hành hương, tư tưởng, tín ngưỡng, vẻ đẹp của nền văn minh Ấn Độ cùng các bộ sử thi vĩ đại như Ramayana và Mahabharata đã vươn xa, gieo mầm cho sự giao thoa văn hóa tự nhiên, hình thành nên mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.