Đổi thay trên vùng đất cách mạng Tiền Hải

Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, tháng 11/2024, thị trấn Tiền Hải mở rộng (trực thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã được Bộ Xây dựng ký quyết định công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV. Việc công nhận này tạo thế và lực quan trọng để thị trấn vùng ven biển chuyển mình đi lên.
Khu trung tâm thị trấn Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) chụp từ trên cao.
Khu trung tâm thị trấn Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) chụp từ trên cao.

Ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải cho biết: Thị trấn Tiền Hải là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Việc cán mốc đô thị loại IV là quyết tâm, mong mỏi của nhiều thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ.

Để hoàn thành tiêu chí đô thị loại IV, trong những năm qua, địa phương tập trung cao độ cho phát triển kinh tế-xã hội, giảm nhanh tỷ lệ lao động làm trong lĩnh vực nông nghiệp, mở hướng đi lên bứt phá từ lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ, góp phần nâng cao đáng kể thu nhập cho người dân.

Ông Cao Xuân Băng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Tiền Hải chia sẻ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thời gian qua đã đồng lòng, đồng sức tập trung hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại IV với phương châm tự lực, tự cường là chính. Bên cạnh đó, có sự chỉ đạo, hỗ trợ sát sao của chính quyền tỉnh, huyện. Kinh nghiệm rút ra là chỉ có định hướng tốt, có quyết tâm cao và nhất là được sự đồng thuận của nhân dân thì việc gì cũng làm được.

Tượng đài về cuộc biểu tình của nông dân Tiền Hải ngày 14/10/1930 tại thị trấn Tiền Hải.
Tượng đài về cuộc biểu tình của nông dân Tiền Hải ngày 14/10/1930 tại thị trấn Tiền Hải.

Ông Bằng cho biết, nếu như đầu nhiệm kỳ, lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng 20% trong cơ cấu kinh tế địa phương, thì nay chỉ còn 7%-8%. Để đạt được tiêu chí đô thị loại IV tức là phải giải được bài toán giảm tỷ trọng nông nghiệp, giải phóng sức lao động trong nông thôn. Thời gian vừa qua, thị trấn Tiền Hải tích cực giải phóng, bàn giao mặt bằng cho phát triển công nghiệp ở địa bàn cũng như Khu Kinh tế Thái Bình. Bên cạnh đó, phát triển dịch vụ, thương mại, xây dựng các khu đô thị lớn như Bắc Đồng Đầm, Bắc Sơn, Trái Diêm.

Riêng khu đô thị Bắc Đồng Đầm (còn gọi là khu đô thị Tiền Hải Star City Thái Bình) có tổng diện tích đất ở hơn 31 nghìn m2 được chia thành gần 300 lô, còn lại là dành cho trồng cây xanh, xây nhà văn hóa, làm đường giao thông… Ngoài ra, thị trấn còn hình thành được hai khu dân cư có tổng diện tích hơn 3ha, góp phần đẩy nhanh tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn.

Chính quyền thị trấn Tiền Hải kỳ vọng các khu đô thị, khu dân cư sẽ tạo ra sức hút lớn bởi đều nằm ở vị trí đắc địa tại thị trấn, gần khu công nghiệp Tiền Hải có quy mô lên tới 466ha chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất công nghiệp nặng, sản xuất hàng tiêu dùng sử dụng khí mỏ: sứ, gốm, thủy tinh… với hàng nghìn công nhân lao động.

Tuyến đường 221 chạy qua địa bàn thị trấn Tiền Hải được coi là tuyến đường "kiểu mẫu" về văn minh đô thị.

Tuyến đường 221 chạy qua địa bàn thị trấn Tiền Hải được coi là tuyến đường "kiểu mẫu" về văn minh đô thị.

Hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại IV, thị trấn Tiền Hải đã có 16 tuyến đường và hơn 30 tuyến phố được đặt tên, các ngôi nhà được đánh số thứ tự; 12 tuyến phố xây dựng theo mô hình “Tuyến phố văn minh đô thị”.

Đối với các tuyến đường chính, huyện giao cho thị trấn thực hiện chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp vỉa hè, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh. Còn lại, huyện cũng đầu tư cải tạo, xây dựng các tuyến đường huyện chạy qua địa bàn thị trấn Tiền Hải.

Có thể thấy, để phát triển lên đô thị loại IV thì ngay từ những thói quen hằng ngày như nếp ăn, nếp ở cũng được cư dân thị trấn thay đổi, thích nghi theo hướng văn minh, trật tự hơn trước.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu xây dựng thị trấn Tiền Hải mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 4 trước năm 2025.

Việc lập Đề án đề nghị công nhận đô thị Tiền Hải mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV hoàn toàn phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân huyện Tiền Hải; đồng thời là điều kiện quan trọng để tạo lập vị thế, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội huyện Tiền Hải, cũng như tỉnh Thái Bình.

Nhiều công trình có kiến trúc đẹp, hài hòa với cảnh quan trên địa bàn thị trấn Tiền Hải.

Nhiều công trình có kiến trúc đẹp, hài hòa với cảnh quan trên địa bàn thị trấn Tiền Hải.

Ông Vũ Thanh Huyền, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiền Hải chia sẻ: Thị trấn Tiền Hải mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số thị trấn Tiền Hải; ngoài ra sáp nhập thêm 4 xã gồm: Tây Giang, Tây Ninh, Đông Lâm và Đông Cơ. Như vậy, thị trấn hiện có tổng diện tích 33,30km2 và dân số hơn 41 nghìn người.

Vẫn theo ông Huyền, kết quả đánh giá các tiêu chí phân loại đô thị cho thấy thị trấn Tiền Hải mở rộng có tổng điểm đạt 83,87 điểm/100 điểm. Cụ thể, tiêu chí 1 về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội đạt 16,81/18 điểm; Tiêu chí 2: Quy mô dân số đạt 7,46/8 điểm; Tiêu chí 3: Mật độ dân số đạt 6,47/8 điểm; Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6/6 điểm; Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 47,13/60 điểm.

Qua theo dõi, tháng 4 năm 2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng (thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) gồm thị trấn Diêm Điền và 9 xã là đô thị loại IV. Đến tháng 11/2024, thị trấn Tiền Hải mở rộng gồm thị trấn Tiền Hải và 4 xã tiếp tục được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV. Điều này chứng minh rất rõ cho sự phát triển không ngừng của hai địa phương ven biển của tỉnh, trong đó có vùng động lực là Khu kinh tế Thái Bình với tổng diện tích hơn 30 nghìn ha nằm trọn trên địa bàn hai huyện.

Công trình Bệnh viện Đa khoa của huyện nằm trên địa bàn thị trấn Tiền Hải.

Công trình Bệnh viện Đa khoa của huyện nằm trên địa bàn thị trấn Tiền Hải.

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải phấn khởi nói: “Thị trấn Tiền Hải mở rộng được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV sẽ đem đến những cơ hội thu hút sự quan tâm đầu tư, phát triển ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, giao lưu kết nối phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện để thị trấn tiếp tục phát huy vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời là cực tăng trưởng quan trọng của huyện Tiền Hải và Khu kinh tế Thái Bình, góp phần nâng cao tỷ lệ đô thị hóa của toàn tỉnh”.

Có thể thấy, việc phấn đấu để đạt tiêu chí đô thị loại IV đã khó, nhưng về lâu dài, để giữ vững các tiêu chí và nâng tầm giá trị của đô thị là vấn đề nung nấu của cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải, trong thời gian tới, huyện tập trung quan tâm đến công tác quy hoạch đô thị, thực hiện tốt đồ án quy hoạch chung thị trấn Tiền Hải và vùng phụ cận đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình trao Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Tiền Hải mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình trao Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Tiền Hải mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Bên cạnh đó, rà soát điều chỉnh các quy hoạch để phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết bảo đảm tính khả thi, thống nhất phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế, đặc thù riêng có của thị trấn Tiền Hải mở rộng. Việc làm này vừa tạo động lực cho phát triển, vừa là công cụ định hướng quản lý sự phát triển của thị trấn trong tương lai.

Để xứng đáng với đô thị loại IV vừa được công nhận, chính quyền huyện Tiền Hải sẽ tập trung huy động các nguồn lực trong xã hội để đầu tư, nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, sớm khắc phục những tiêu chí còn yếu so với tiêu chuẩn của đô thị loại IV, nhất là các tiêu chí về hạ tầng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Thi công dự án đường song hành vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, tăng kết nối vùng

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, cùng các chủ đầu tư tập trung cao độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các dự án kết nối liên vùng.

Tình nguyện viên Câu lạc bộ Tình nguyện hiến máu Hoa Phượng tham gia hiến máu cứu người.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Hải Phòng được duy trì ổn định, hiệu quả, bảo đảm đủ nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Đại diện chính quyền xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, tháo gỡ các vướng mắc tồn tại nhiều năm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Phối cảnh dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Mở rộng không gian, phát triển đô thị hiện đại

Cùng với các dự án trọng điểm, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang được kỳ vọng trở thành một công trình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển, thay đổi căn bản diện mạo đô thị khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh việc kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các ngành chức năng cần siết chặt quản lý tại các chợ dân sinh.

Siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao... Cùng với điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có xu hướng gia tăng, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Cừ chạm khắc sản phẩm ngựa gỗ mỹ nghệ.

Gìn giữ giá trị làng nghề chạm khắc gỗ Đông Giao

Làng nghề mộc Đông Giao (xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) là nơi hội tụ tinh hoa lao động sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân. Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, qua những thăng trầm của lịch sử, nghề chạm khắc gỗ thủ công mỹ nghệ nơi đây vẫn được gìn giữ, phục hồi, khẳng định giá trị trong đời sống đương đại.

Những cây đào Nhật Tân luôn được khách đến xem và mua “tại vườn”.

Mùa Tết tất bật ở làng hoa Nhật Tân

Chỉ còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những ngày này, cùng với không khí của mùa xuân bắt đầu len lỏi trên từng con phố Hà Nội, làng hoa Nhật Tân (phường Tây Hồ) lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

(Ảnh minh họa)

Di sản văn hóa - nền tảng của du lịch bền vững

Phát triển du lịch luôn là mối quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong cả nước hiện nay. Du lịch bền vững dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương về cơ sở hạ tầng (giao thông, nơi lưu trú..), về di sản văn hóa (cảnh quan, di tích, phong tục tập quán…).

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Tiến sĩ Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chia sẻ, lan tỏa yêu thương vì trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh đặc biệt

Tối 26/1, tại Hà Nội, Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất năm 2025 đã diễn ra và được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng và Đài Phát thanh-truyền hình Hà Nội, ghi nhận, tôn vinh những cá nhân và doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn.