Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo giới có nhiều cống hiến quan trọng trong sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk

Buổi gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024 là dịp để lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk biểu dương những đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo giới về thành quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2023; đồng thời động viên, cổ vũ đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo giới tiếp tục có nhiều cống hiến hơn nữa trong năm 2024.
Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Sáng 20/2, trong không khí vui tươi, ấm áp, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ và báo giới đang công tác trên địa bàn tỉnh.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 250 đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ và nhà báo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Buổi gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024 là dịp để lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk biểu dương những đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo giới về thành quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2023; đồng thời động viên, cổ vũ đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo giới tiếp tục có nhiều cống hiến hơn nữa trong năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cho biết, trong năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội trong nước chịu nhiều tác động tiêu cực từ hậu quả của đại dịch Covid-19, các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới; giá cả nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất có nhiều biến động..., Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyết sách của Quốc hội, điều hành của Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam từng bước phục hồi và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đồng lòng, đoàn kết thống nhất cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển; giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 60.800 tỷ đồng, đứng đầu khu vực Tây Nguyên, tăng 4,39% so năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 100.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; ngành nông nghiệp, công nghiệp từng bước khai thác được tiềm năng, thế mạnh, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Các chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung nguồn lực đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Các dự án đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai, đặc biệt là các công trình dự án trọng điểm.

Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cải thiện và nâng cao; các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, khoa học-công nghệ, thông tin truyền thông đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững; hệ thống chính trị được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên; khối đại đoàn kết các dân tộc được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ.

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và du khách. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi, thông thoáng cho việc thu hút, mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đạt được những kết quả trên, ngoài sự cố gắng của các cấp, các ngành, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh còn có sự đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo giới của tỉnh. Trong những năm qua, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo giới tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm, tích cực cống hiến tài năng, trí tuệ, đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến, giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến…; tích cực đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học-công nghệ; gìn giữ, phát huy và sáng tạo các giá trị văn hóa, nghệ thuật chất lượng cao…, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024), năm tạo đà bứt phá, tăng tốc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, năm đầu tiên triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đề nghị đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo giới tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm để cống hiến những tri thức khoa học, cũng như sáng tác những tác phẩm hay, giá trị; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh của tỉnh Đắk Lắk đến với nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng như bạn bè quốc tế. Đồng thời, tiếp tục có những sáng tác, tác phẩm sắc bén làm vũ khí để đấu tranh phản bác, chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; quyết tâm cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ và báo giới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm hỗ trợ, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo giới của tỉnh phù hợp yêu cầu và thực tiễn của ngành, địa phương.

Quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo giới của tỉnh phát huy được vai trò, trách nhiệm của bản thân, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tin tưởng và ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực đóng góp ý kiến, tham gia hoạt động tư vấn, giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

“Với bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng vẻ vang, kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả từ thực tiễn, tôi tin tưởng rằng các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo giới và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nỗ lực vươn lên, quyết tâm hoàn thành cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đề ra, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, phấn đấu “Xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên”, đồng chí Nguyễn Đình Trung bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.