46 tác phẩm xuất sắc được trao Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Sáng 21/6, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ trao Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2022.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao Giải A cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao Giải A cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Theo Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk, năm 2022, Hội đồng giải nhận được 90 tác phẩm báo chí dự thi với 125 bài, ảnh; trong đó có 27 tác phẩm báo in, 18 tác phẩm báo điện tử và 25 tác phẩm truyền hình, 17 tác phẩm phát thanh và 4 ảnh báo chí.

Kết quả, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk đã chọn và trao 46 giải cho 46 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất trong năm 2022, trong đó có 3 giải A (báo in, truyền hình, phát thanh, mỗi thể loại 1 giải); giải B có 6 tác phẩm (báo in, truyền hình, phát thanh, mỗi thể loại 2 giải); giải C có 14 tác phẩm và giải Khuyến khích có 23 tác phẩm. Trong đó, Báo Nhân Dân đạt 3 giải gồm: 1 giải B, 1 giải C và 1 giải khuyến khích. Năm nay, không có tác phẩm nào đoạt giải Đặc biệt.

Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk trao giải cho các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2022.

Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk trao giải cho các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk cho biết: Nhiều tác phẩm báo chí dự thi năm nay được đánh giá cao về nội dung, phản ánh các vấn đề thiết thực, đang được xã hội quan tâm như: Xây dựng Buôn Ma Thuột thành thủ phủ cà-phê của thế giới; xuất khẩu sầu riêng chính ngạch để nâng cao hiệu quả sản xuất; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; vấn đề giữ rừng và ngăn chặn săn bắt động vật hoang dã; vấn đề xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng tình đoàn kết quân dân giữ vững vùng biên và phát triển kinh tế-xã hội; gương người tốt, việc tốt; cải cách hành chính và chuyển đổi số… Nhiều tác phẩm có nội hàm thông tin phong phú, được đầu tư nhiều công sức.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Lễ trao Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Lễ trao Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao Giải báo chí của tỉnh năm 2022 có nhiều đổi mới; những tác phẩm báo chí xuất sắc được trao giải phản ảnh toàn diện các lĩnh vực của tỉnh, trong đó nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng cao.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan báo chí tác nghiệp, cho ra đời những tác phẩm xuất sắc hơn nữa.

Ban tổ chức cũng đề nghị các tác giả, nhóm tác giả tiếp tục phát huy vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam, đầu tư công sức cho các tác phẩm nhiều hơn nữa, phát hiện những sự kiện, nhân tố mới, bám sát hơi thở của cuộc sống, phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự… Thực hiện phương châm báo chí cùng đồng hành, chung tay góp sức xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh và bản sắc.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam cho 11 nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí của tỉnh và 4 đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển báo chí Việt Nam.

Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk cũng phát động Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2023 với các tác phẩm tham gia là các tác phẩm đã đăng, phát trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào ngày 21/6/2024.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.