Doanh nghiệp liên kết nông dân tiêu thụ nông sản

Ðể hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong nước, nhiều doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã liên kết với nông dân mở rộng vùng trồng, tạo kênh đầu ra ổn định cho sản phẩm nhằm giải bài toán "được mùa, mất giá", góp phần đưa nông sản Việt Nam ra thế giới.
Bà Trương Thị Phượng (bên phải) liên kết trồng nha đam cho doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm đầu ra ổn định.
Bà Trương Thị Phượng (bên phải) liên kết trồng nha đam cho doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm đầu ra ổn định.

Nhiều năm qua, Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (G.C Food) đã liên kết với nhiều nông dân ở tỉnh Bình Thuận trồng nha đam. Trên vùng đất cát quanh năm nắng gió, bà Trương Thị Phượng (thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) không giấu được niềm vui khi nha đam xanh mướt, bẹ mập ú chuẩn bị thu hoạch.

Mấy năm nay, bà Phượng không còn chạy đôn chạy đáo tìm thương lái lo đầu ra bởi đã được G.C Food ký hợp đồng lâu dài. "Trước đây cây nha đam sau khi thu hoạch phụ thuộc vào giá bán trôi nổi trên thị trường, thương lái ép giá… nhưng từ khi tham gia mô hình liên kết, chúng tôi không còn lo chuyện "được mùa, mất giá", chỉ yên tâm trồng trọt sao cho nha đam đạt chất lượng tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn của đơn vị thu mua"-bà Phượng cho biết.

Bà Phượng có 5.000m2 trồng nha đam. Giá thu mua nha đam trung bình hơn 2.000 đồng/kg, mỗi sào (1.000m2) thu hoạch bốn tấn lá. Người trồng đạt doanh thu tám triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, nông dân thu lời hơn bốn đến năm triệu đồng/tháng. Thấy hiệu quả kinh tế, bà còn đứng ra tổ chức cho các hộ chung quanh trồng cây nha đam để cung cấp cho nhà máy. Tổng diện tích trong tổ liên kết của bà Phượng hiện có hơn 8ha, mỗi tháng thu hoạch từ 250-300 tấn lá.

Theo Tổng Giám đốc G.C Food Nguyễn Văn Thứ, để thuyết phục nông dân Ninh Thuận liên kết trồng nha đam, ngoài cam kết đầu ra sản phẩm, giá cả thu mua…, ông còn thường xuyên đưa chuyên gia đến hướng dẫn người dân trồng cây theo quy trình mới, ít bón phân và không phun thuốc, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đạt năng suất cao. "Nhà máy có nguồn nguyên liệu lớn để sản xuất, nông dân không lo đầu ra, đời sống ổn định", ông Thứ cho biết.

Tính đến nay, G.C Food có vùng nguyên liệu rộng 130ha và liên kết với 200 nông dân ở Ninh Thuận. Nhờ đó, nhà máy chế biến nha đam của G.C Food luôn chạy hết công suất 35.000 tấn/năm, bán trực tiếp ra thị trường và cung cấp nguyên liệu cho nhiều công ty sản xuất hóa mỹ phẩm, xuất khẩu tinh chất nha đam đi 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ…

Giới thiệu tương ớt lên men ngay trong thời gian dịch Covid-19, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Tomcare Nguyễn Thanh Hiền (huyện Bình Chánh) cho biết: "Nhà tôi ba đời làm nông cho nên rất thấu hiểu nỗi khổ của nông dân. Nếu khâu chế biến không phát triển, không sâu thì giá nông sản vẫn thấp, đời sống nông dân vẫn khó khăn và "bài ca" giải cứu nông sản vẫn cứ hát mãi". Không chỉ đầu tư máy móc, dây chuyền hiện đại để chế biến tương ớt bằng phương pháp lên men, ông Hiền còn tham gia các hội chợ trong nước và nước ngoài, gửi thư đến 100 thương vụ nước ngoài để giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

Hiện tại, tương ớt lên men Chilica đã có mặt ở châu Âu, Hàn Quốc, sàn thương mại điện tử Amazon… "Thử nghĩ, một tấn ớt tươi chỉ sản xuất được 1,45 tấn tương ớt lên men, nếu Chilica chiếm 10-15% thị phần thì lượng ớt được tiêu thụ không cần giải cứu nữa. Giá tương ớt lên men Chilica đang bán 150.000 đồng/kg, giá ớt mua vào chưa khi nào dưới 25.000 đồng/kg. Nông dân được lợi. Ðây là giải pháp ổn định, căn bản cho đầu ra", lãnh đạo Chilica khẳng định.

Nhiều năm liên kết với nông dân và đã đưa nhiều loại trái cây như dừa, bưởi, vú sữa, sầu riêng… xuất khẩu sang những thị trường khó tính, Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Vina T&T Nguyễn Ðình Tùng cho rằng: Ðể đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả thì mọi thứ phải liên kết chặt chẽ. Người nông dân hiểu rõ mảnh vườn như "đứa con" của mình, hợp với loại cây gì, trồng như thế nào.

Còn doanh nghiệp hiểu rõ thị trường đang cần cái gì để đầu tư. Việc liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, nông dân, hợp tác xã sẽ tạo ra xu hướng minh bạch và tạo ra giá trị san sẻ lợi nhuận để tiếp tục đầu tư, phát triển bền vững. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, Ngô Tường Vy cho rằng: Ðể thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu nông sản bền vững đòi hỏi tất cả đơn vị tham gia chuỗi liên kết từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nông dân đều phải chủ động thay đổi, tích cực vào cuộc thì mới có thể thành công.

Trong đó, người nông dân cần bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để đạt các chứng nhận về sản xuất mà thị trường yêu cầu. Về phía doanh nghiệp xuất khẩu cũng cần thận trọng trong lựa chọn sản phẩm, tập trung bảo đảm chất lượng từng lô hàng… Theo nhiều chuyên gia nông nghiệp, để đầu ra cho nông sản bền vững cần xây dựng các hợp tác xã mạnh, liên kết các doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ, nông dân với nông dân, giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, thành các chuỗi giá trị hướng đến chuyển sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp ■

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…