Ứng phó thuế đối ứng Hoa Kỳ:

Doanh nghiệp kiến nghị cần giải pháp linh hoạt và đồng bộ

Trong bối cảnh ứng phó với thuế đối ứng của Hoa Kỳ và tiếp tục kiên trì đạt được mục tiêu tăng trưởng, các hiệp hội và doanh nghiệp kiến nghị cần cân nhắc kỹ lưỡng các chính sách thuế, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt để không cản trở động lực tăng trưởng kinh tế.
Bên cạnh việc chủ động thích ứng trước chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, các hiệp hội và doanh nghiệp cũng kiến nghị cần cân nhắc kỹ lưỡng các chính sách thuế, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt để không cản trở động lực tăng trưởng kinh tế. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)
Bên cạnh việc chủ động thích ứng trước chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, các hiệp hội và doanh nghiệp cũng kiến nghị cần cân nhắc kỹ lưỡng các chính sách thuế, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt để không cản trở động lực tăng trưởng kinh tế. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Theo các chuyên gia, thuế đối ứng của Hoa Kỳ là tình huống chưa từng có tiền lệ và rất hiếm khi xảy ra. Hệ lụy chưa thể đánh giá hết được bởi nó không chỉ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, mà cả hệ sinh thái liên quan như nhà cung ứng nguyên liệu, đơn vị gia công, logistics, tài chính, môi trường đầu tư, thu nhập người lao động… cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền. Chi phí sản xuất tăng, chuỗi cung ứng gián đoạn sẽ là những thách thức lớn trong thời gian tới.

Hiệu lực của chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ đã được tạm hoãn trong 90 ngày và nước này đang triển khai đàm phán với từng quốc gia. Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam đang nỗ lực và khẩn trương tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các ngành hàng và các doanh nghiệp liên quan.

Bà Nguyễn Việt Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Bà Nguyễn Việt Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Bà Nguyễn Việt Hà, đại diện Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (Amcham Hanoi) cho biết, AmCham và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là hai tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong đó, VCCI đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ để kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm hoãn việc áp thuế đối ứng đối với Việt Nam để tránh gây gián đoạn hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng xấu tới giao dịch thương mại và các hoạt động trong chuỗi cung ứng.

Theo phân tích của bà Hà, Việt Nam cần thực hiện đồng thời các nhóm chính sách giải pháp gồm thuế quan (giảm thuế nhập khẩu cho 13 nhóm mặt hàng chủ yếu của Mỹ vào Việt Nam) và phi thuế quan (chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, các loại giấy phép, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật…) trong quá trình đàm phán để đạt được kết quả tốt nhất trong thời gian 90 ngày tạm hoãn áp dụng.

Đối với các chính sách phi thuế quan, bà Hà đề cập đặc biệt đến thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo bà, nên cân nhắc kỹ lưỡng và không nên ban hành các chính sách tăng thuế hoặc mở rộng đối tượng chịu thuế trong thời gian này để ổn định môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn và để các chính sách cắt giảm thuế quan với Hoa Kỳ thực sự có ý nghĩa.

Để ứng phó với thuế đối ứng của Hoa Kỳ và tiếp tục kiên trì đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay và 2 con số trong giai đoạn tiếp theo 2026-2030, Chính phủ và các bộ, ngành đã nhận diện và hỗ trợ cho các động lực phát triển kinh tế bằng các chính sách thuế thiết thực để “khoan thư” sức dân và “nuôi dưỡng” nguồn thu.

Trong bối cảnh đó, các hiệp hội và doanh nghiệp kiến nghị, cần cân nhắc kỹ lưỡng các chính sách thuế, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt để không cản trở động lực tăng trưởng kinh tế.

Bà Chu Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Bia-rượu-nước giải khát Việt Nam.

Bà Chu Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Bia-rượu-nước giải khát Việt Nam.

Dưới góc nhìn cụ thể của ngành hàng, bà Chu Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Bia-rượu-nước giải khát Việt Nam (VBA), cho biết, thực tế đối với chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, mặc dù ngành đồ uống không chịu tác động trực tiếp như 11 ngành hàng khác nhưng cũng chịu các tác động gián tiếp, lan tỏa, đặc biệt là tiêu dùng nội địa và đầu tư trong nước.

Ngành đồ uống trong những năm gần đây phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức từ các tác động kinh tế thương mại toàn cầu và đồng thời từ các khó khăn trong nước như dịch bệnh Covid-19, các chính sách hạn chế và thêm nữa đang chịu áp lực trước dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) với đề xuất bổ sung mặt hàng mới là nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bà Vân Anh chia sẻ, VBA đã gửi kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền với mong muốn các nhà hoạch định chính sách có thể rà soát, phân tích kỹ các tác động một cách đa chiều, toàn diện, đồng thời xem xét chưa nên bổ sung nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế để giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi, duy trì sự ổn định, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ đề ra.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban pháp chế VCCI.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban pháp chế VCCI.

Cùng chung nhận định, liên quan tới thuế tiêu thụ đặc biệt, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI cũng cho biết, VCCI và các hiệp hội đã gửi kiến nghị tới các cơ quan liên quan về việc cân nhắc, xem xét việc giãn, giảm và lộ trình thuế tiêu thụ đặc biệt cho các đối tượng chịu tác động, trong đó chưa nên mở rộng, bổ sung mặt hàng nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi, góp phần bảo đảm tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh diễn biến phức tạp hiện nay.

Ông cũng chia sẻ quan điểm, bản thân các doanh nghiệp cũng cần chủ động nắm bắt thông tin, phân tích để có được những giải pháp hiệu quả, phù hợp nhất. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần tích cực phối hợp các hiệp hội, cơ quan nhà nước để chia sẻ thông tin, đánh giá các tác động và đề xuất, kiến nghị.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.

Cũng liên quan đến các nỗ lực nội tại, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, đây là thời điểm khó khăn nhưng cũng là cơ hội, là thời điểm để Việt Nam và các doanh nghiệp “thức tỉnh”, đánh giá và thúc đẩy các nội lực để nâng cao tính cạnh tranh, giảm sự lệ thuộc vào bên ngoài, vượt qua khó khăn hiện tại và hướng tới phát triển bền vững trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 19% sau 6 tháng

Không chỉ ghi nhận mức tăng gần 19% về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành hải quan còn đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đấu tranh chống buôn lậu, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển thị trường ngày càng cao.

Hoạt động vận tải tháng 6 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: PV)

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá cao trong 6 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6/2025, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,8% so cùng kỳ 2025. Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so cùng kỳ 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026.

Nâng cao năng lực ứng cứu, khôi phục nhanh lưới điện truyền tải

Trong hai ngày 1 và 2/7, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố, bảo đảm khôi phục nhanh hệ thống truyền tải điện khi xảy ra tình huống bất thường.

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế. (Ảnh: nhandan.vn)

Điều chỉnh quy định về tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vi phạm

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích

Thu ngân sách đạt hơn 61% dự toán sau nửa đầu năm 2026 đã tạo nền tảng để ngành thuế bước vào giai đoạn tăng tốc. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung quản lý thu trên nền tảng dữ liệu, kiểm soát các lĩnh vực rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Sử dụng Drone phun thuốc bảo vệ thực vật. (Ảnh: BÍCH HỒNG)

Bổ sung 3 hoạt chất mới vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, bổ sung 3 hoạt chất mới, mở rộng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp.