An Giang họp mặt 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 19/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tổ chức Họp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025) và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trao quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho gia đình Thượng tá Nguyễn Thành Kính, Thiếu tá Võ Đông Trạch và gia đình Liệt sĩ Trần Văn Tủy.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trao quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho gia đình Thượng tá Nguyễn Thành Kính, Thiếu tá Võ Đông Trạch và gia đình Liệt sĩ Trần Văn Tủy.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới…

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết, cùng với quân, dân cả nước, hòa trong khí thế của cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, quân, dân An Giang nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập dân tộc, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, lực lượng tỉnh An Giang và Kiên Giang đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, kiên cường, bám trụ, vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Năm 2025, thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, hai tỉnh An Giang cũ và Kiên Giang cũ được hợp nhất thành tỉnh An Giang mới với diện tích tự nhiên gần 10.000km2 là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu của quốc gia với đường biên giới đất liền dài gần 150km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, cùng hơn 200km bờ biển phía tây; đồng thời, là tỉnh có địa bàn chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu 9 và cả nước.

ndo_bl_pvu-9850.jpg
Tiết mục văn nghệ.

Sau sắp xếp, đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đi vào hoạt động và đạt được nhiều kết quả nổi bật; kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và biên phòng; xây dựng lực lượng tỉnh không ngừng lớn mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia vùng Tây Nam của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành nhấn mạnh: Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang sẽ nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố “thế trận lòng dân”, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện để tỉnh phát triển trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Buổi lễ đã thông qua báo cáo tóm tắt thành tích và công bố quyết định Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Thượng tá Nguyễn Thành Kính (Ba Kính), nguyên Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Rạch Giá; Thiếu tá Võ Đông Trạch (Tư Trạch), nguyên Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Rạch Giá và Liệt sĩ Trần Văn Tủy (Hai Tăng), nguyên Huyện đội trưởng Huyện đội Giồng Riềng, Tỉnh đội Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang).

ndo_bl_pvu-0154.jpg
Các đại biểu dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang để trân trọng tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.

ndo_bl_1-762.jpg
Công trình Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang.

Công trình Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang được thiết kế kiến trúc đặc thù, là nơi tưởng nhớ, tri ân sâu sắc, đời đời tôn vinh đối với những người đã đóng góp to lớn, vì độc lập tự do cho Tổ quốc, đồng thời còn là nơi giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Ủy ban nhân dân Vĩnh Hậu, xã vùng ven biển ngày cận Tết.

Giáp Tết ở những làng quê

Trong không khí tất bật, rộn ràng những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, chúng tôi trở lại một số xã vùng sâu, vùng ven biển tại khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau), được tận mắt chứng kiến sự “đổi đời” của những làng quê này. Các hộ gia đình nơi đây đã và đang chuẩn bị đón một mùa Xuân mới, với khí thế và kỳ vọng mới.

Dưa lưới xanh ngày Tết hút hàng.

Nông sản vào vụ, nhà vườn được mùa, được giá

Những ngày cận kề năm mới Bính Ngọ 2026, không khí lao động sản xuất tại nhiều vùng nông thôn tỉnh An Giang trở nên nhộn nhịp hơn. Nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thủy sản phục vụ thị trường Tết tăng cao mang lại niềm vui và sự phấn chấn cho nông dân khi Tết đến xuân về.

Cây cầu dân sinh được xây dựng ở khu vực Lộ Tẻ đã lâu nhưng không đường dẫn, không có móng kiên cố nằm giữa đồng không mông quạnh.

“Ốc đảo” mòn mỏi giấc mơ đường thông, điện sáng

Ấp nhỏ Minh Thìn nằm sâu bên dòng kênh Kim Hái của xã Định Thành, tỉnh Cà Mau, có một khu vực tên gọi Lộ Tẻ, mang vẻ buồn hiu hắt. Mấy chục năm rồi, hơn 20 hộ dân ở đây vẫn khắc khoải mong chờ một con đường bê-tông khang trang và một nguồn điện đủ sáng để thắp lên hy vọng đổi đời...

Một hoạt động trong Chương trình Gen Zero của thanh niên Cần Thơ.

Lan tỏa tinh thần sống đẹp của thanh niên

Từ các phong trào Đoàn, hoạt động an sinh xã hội đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và những mô hình tình nguyện ý nghĩa, thanh niên Cần Thơ đang khẳng định vai trò lực lượng xung kích, tiên phong trong xây dựng và phát triển thành phố.

Thư viện Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học sơ sở, trung học phổ thông Tiểu Cần, xã Tiểu Cần đạt chuẩn, đa dạng sách, báo phục vụ học sinh.

Chăm lo, phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Long đặc biệt quan tâm công tác giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống trường lớp được đầu tư đồng bộ, hiện đại; các chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao quà tặng người dân biên giới.

Mang Tết ấm đến vùng biên giới

Những phần quà Tết đã kịp thời san sẻ gánh nặng mưu sinh của nhiều gia đình khó khăn, trẻ mồ côi và lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới Đồng Tháp. Quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm không chỉ giúp bữa cơm ngày Tết thêm đầy đặn, mà còn gửi gắm sự quan tâm, động viên để bà con cảm thấy ấm lòng khi Tết đến, xuân về.

Học sinh con em ngư dân nhận học bổng.

Đồng Tháp: Trao học bổng, quà Tết tặng con em ngư dân

Ngày 10/2, Tỉnh đoàn Đồng Tháp phối hợp Công ty cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và chính quyền địa phương tổ chức chương trình trao học bổng và quà Tết tặng con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Gia Thuận, Tân Đông, Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển trực tiếp trao tận tay nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân tại phiên chợ nghĩa tình.

Tết ấm áp tình quân-dân nơi đảo ngọc

Trong không khí của những ngày giáp Tết, giữa sóng nước mênh mông vùng biển Tây Nam, tình quân-dân lại càng bền chặt. Tại đảo ngọc Phú Quốc, bước chân của người lính Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 mang mùa xuân ấm áp đến với những gia đình chính sách, hộ nghèo, thắp lên hy vọng, niềm tin về một năm mới an lành, hạnh phúc.

Du khách trải nghiệm các trò chơi dân gian tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ chủ động nâng chất lượng dịch vụ, sẵn sàng đón khách du lịch Tết Nguyên đán 2026

Bước vào cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch Cần Thơ không chỉ vận hành theo quán tính mùa vụ mà đã chuyển sang trạng thái chủ động chuẩn bị từ sớm, với định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới sản phẩm và tăng cường quản trị điểm đến nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách.