Đoàn đại biểu Đảng ta kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và dự Đại hội Đảng Cách mạng Tanzania

Nhận lời mời của Đảng Cách mạng (CCM) cầm quyền tại Tanzania, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn đã tham dự Đại hội lần thứ X của Đảng CCM tại Dodoma, thủ đô Tanzania từ ngày 6-9/12 vừa qua.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội lần thứ X Đảng CCM.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội lần thứ X Đảng CCM.

Với sự tham gia của gần 2.800 đại biểu trong nước và quốc tế, Đại hội X của Đảng CCM đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng trong 5 năm qua (2017-2022), xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng và điều hành đất nước trong nhiệm kỳ mới, bầu các vị trí lãnh đạo và Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Tổng thống Samia Suluhu Hassan được bầu lại làm Chủ tịch Đảng.

Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã chúc mừng những thành tựu của Tanzania, dưới sự lãnh đạo của Đảng CCM trong thời gian qua, thông báo những thành tựu của Việt Nam sau 35 năm Đổi mới, khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai Đảng, hai nước.

Đoàn đã có buổi hội kiến Chủ tịch Đảng CCM, Tổng thống Samia Suluhu Hassan, chuyển điện mừng Đại hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta và thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Tanzania. Tuy bận rộn với chương trình của Đại hội, Chủ tịch Đảng CCM, Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan đã đặc biệt dành thời gian tiếp Đoàn, đánh giá cao việc lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam cử đoàn đại biểu sang dự Đại hội của Đảng CCM, bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Tanzania, được Tổng thống đầu tiên của Tanzania Julius Nyerere và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng, các thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp, sẽ tiếp tục được tăng cường trên các mặt, cả về chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Đảng CCM, Tổng thống Samia Suluhu Hassan đã chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được sau 35 năm đổi mới, coi đây là những kinh nghiệm quý báu để Tanzania tham khảo, nhất là chính sách về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Tổng thống đánh giá hợp tác kinh tế giữa hai nước còn khiêm tốn, chưa tương xứng với quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và tiềm năng của hai bên. Tổng thống khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Tanzania, trong đó có Tập đoàn nhà nước Viettel đã đầu tư và kinh doanh 7 năm qua với thương hiệu mạng viễn thông Halotel, mong muốn Halotel, đầu tư đầu tiên của Việt Nam vào Tanzania, thành công và trở thành hình mẫu hợp tác giữa hai nhà nước, hai dân tộc, gây cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam tới đầu tư, kinh doanh tại Tanzania và ngược lại.

Chủ tịch Đảng CCM cho biết sẽ cử Phó Chủ tịch Đảng Abdulrahman Kinana dẫn đầu đoàn đại biểu của Đảng CCM sang thăm và làm việc tại Việt Nam để chia sẻ các kinh nghiệm về phát triển đảng, phát triển đất nước, theo lời mời của lãnh đạo Đảng ta.

Bộ trưởng Thông tin, truyền thông và công nghệ Thông tin Tanzania Nape Moses Nnauye, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Đảng CCM-Tổng thống Tanzania Samia Hassan, Phó chủ tịch Đảng CCM Abdulrahman Kinana, Đại sứ Nguyễn Nam Tiến, Thư ký của Chủ tịch Đảng CCM (từ trái sang phải).

Bộ trưởng Thông tin, truyền thông và công nghệ Thông tin Tanzania Nape Moses Nnauye, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Đảng CCM-Tổng thống Tanzania Samia Hassan, Phó chủ tịch Đảng CCM Abdulrahman Kinana, Đại sứ Nguyễn Nam Tiến, Thư ký của Chủ tịch Đảng CCM (từ trái sang phải).

Nhân dịp này, Đoàn đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi Stergomena Lawrence. Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về tình hình hợp tác, các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Bộ trưởng Stergomena Lawrence đã chia sẻ về tình hình phát triển và chính sách đối ngoại của Tanzania, khẳng định tiếp tục ưu tiên và coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Bộ trưởng Stergomena Lawrence thông báo Tanzania đang xem xét sửa đổi Luật đầu tư nước ngoài, tạo môi trường thuận lợi hơn cho nhà đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Ngoại giao Tanzania Stergomena Lawrence.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Ngoại giao Tanzania Stergomena Lawrence.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Thông tin, Truyền thông và Công nghệ Thông tin Tanzania Nape Moses Nnauye, hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình và một số định hướng, chính sách phát triển của mỗi nước, kinh nghiệm và các giải pháp phát triển hạ tầng và phổ cập dịch vụ viễn thông, nhất là internet di động, triển khai chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.

Bộ trưởng Nape Moses Nnauye đã đặc biệt đánh giá cao những đóng góp của Halotel, nhà mạng do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đầu tư tại Tanzania, đối với việc phát triển hạ tầng, phổ cập dịch vụ, phủ sóng các vùng nông thôn, tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo ở Tanzania.

Phía Tanzania sẽ xem xét các chính sách phát triển viễn thông phù hợp để các nhà mạng, trong đó có Halotel, tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, đầu tư kinh doanh có hiệu quả và góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa Tanzania.

Hai Bộ trưởng đã thảo luận và nhất trí sẽ tăng cường hợp tác về xây dựng thể chế chính sách, phát triển hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực số, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, khuyến khích mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, chuyển đổi số, an toàn thông tin.

Hai Bộ trưởng đã thảo luận và nhất trí sẽ tăng cường hợp tác về xây dựng thể chế chính sách, phát triển hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực số, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, khuyến khích mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, chuyển đổi số, an toàn thông tin.

Cuối buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã cùng ký Bản ghi nhớ hợp tác (MoU), thiết lập cơ chế hợp tác chính thức giữa hai bộ, tạo điều kiện cho việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Nape Moses Nnauye ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Nape Moses Nnauye ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bộ.

Bên lề Đại hội, Đoàn đã tiếp xúc với nhiều đại biểu quốc tế, tìm hiểu thêm về tình hình khu vực và tình hình các đảng. Đoàn đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania, công ty Halotel của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel tại Tanzania. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Tanzania Nguyễn Nam Tiến cùng tham gia các hoạt động của Đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Đội ngũ nhân viên của Vietnam Airlines luôn sẵn sàng hỗ trợ hành khách khi cần thiết.

Khách bay quốc tế tại Nội Bài có thể tự làm thủ tục và gửi hành lý tự động

Từ nay, hành khách đi các chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines tại Nhà ga T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có thể tự làm thủ tục và ký gửi hành lý qua hệ thống kiosk tự động, góp phần mang lại trải nghiệm mới thuận tiện, chủ động hơn cho hành khách, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác tại sân bay.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc chụp ảnh cùng đại diện các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: VKBIA cung cấp)

Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Các chương trình kết nối đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Hàn Quốc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, du lịch thông minh, công nghệ ứng dụng và hệ sinh thái khởi nghiệp mang tầm khu vực.

AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu nguồn gene, đặc điểm sinh trưởng và chất lượng cây trồng, qua đó rút ngắn quá trình chọn tạo giống (Ảnh minh hoạ có sử dụng AI)

Bài 2: Hướng đi thực thi nghị quyết 57-NQ/TW cho “siêu thực phẩm” Việt

Các quốc gia Đông Nam Á đang đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý vùng trồng, cảnh báo sâu bệnh, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng nông sản. Từ kinh nghiệm này, Việt Nam có thể học hỏi, ứng dụng AI để đưa các “siêu thực phẩm” bản địa trở thành một thị trường lớn, mang lại thu nhập cao cho người nông dân.

Sử dụng UAV dân dụng cỡ nhỏ để quan trắc, giám sát hệ sinh thái tại đảo Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng). (Ảnh: HIẾU THẢO)

Sử dụng UAV giám sát hệ sinh thái ven biển

Trước sức ép từ biến đổi khí hậu và các hoạt động phát triển kinh tế, nhiều hệ sinh thái ven biển, đảo đang đứng trước nguy cơ suy giảm. Việc ứng dụng thiết bị bay không người lái giúp thu thập dữ liệu nhanh, chính xác, tiết kiệm chi phí, góp phần phục vụ giám sát, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế biển bền vững.

Sản xuất AI Camera của MK Vision tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Khi chủ trương đi vào cuộc sống

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành một trong những ưu tiên của chiến lược phát triển đất nước. Hàng loạt luật, nghị định, chương trình và đề án quan trọng được ban hành, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho quá trình phát triển.

Vinh danh giải Nhất. (Ảnh: HNV)

Vinh danh thế hệ các nhà kiến tạo AI đưa tri thức toàn cầu giải bài toán thực tế Việt Nam 2026

Thành công của VAIC 2026 có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ và đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ sinh thái AI mở, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Mã hóa tài sản thực Việt Nam 2026.

Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái an toàn tài sản số

Chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ. Dữ liệu, nền tảng số và các hệ thống thông tin đã trở thành tài sản quan trọng của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Bảo đảm an toàn tài sản số không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn là yếu tố cốt lõi để bảo vệ chủ quyền số, bảo đảm an ninh quốc gia, củng cố niềm tin số.

 Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ các đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo tiền mã hóa. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Cần chủ động dựng “lá chắn” trước tội phạm mạng

Tội phạm trên không gian mạng đang ngày càng chuyên nghiệp, có tổ chức và tận dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo để thực hiện các hành vi lừa đảo. Thực tế này đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực điều tra số, tăng cường phối hợp liên ngành và chủ động xây dựng “lá chắn an ninh mạng từ cơ sở”.

Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Cục A05, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị Mã hóa tài sản thực Việt Nam 2026 (Vietnam RWA Summit 2026).

Thách thức mới về phòng, chống rửa tiền và an ninh mạng trong thị trường tài sản mã hóa

Trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô, số lượng giao dịch, cũng như mức độ phổ biến, yêu cầu về phòng, chống rửa tiền và bảo đảm an ninh mạng trong lĩnh vực tài sản mã hóa đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.