Đoàn công tác Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục quan tâm lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, quyết tâm sớm đưa các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thoát nghèo.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Trung ương với Tỉnh ủy Đồng Nai.
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Trung ương với Tỉnh ủy Đồng Nai.

Sáng 17/6, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết các đề án của Ban Bí thư làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập các đề án của Ban Bí thư.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung ương, về phía tỉnh Đồng Nai có đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

ndo_br_3-resize-5185.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai đã báo cáo một số nét khái quát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo thời gian qua. Tiếp đó, các đại biểu tham dự buổi làm việc đã thảo luận về những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết các đề án của Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Đồng Nai trong thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

ndo_br_2-resize-2998.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Các cấp ủy, chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và ngoại giao nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo.

ndo_br_6-resize-9898.jpg
Các thành viên Đoàn công tác Trung ương dự buổi làm việc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng và tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục quan tâm lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, quyết tâm sớm đưa các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh thoát nghèo.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động, đấu tranh, phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

ndo_bl_5-resize-6489.jpg
Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Đồng Nai tham dự buổi làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.