Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc tại Vĩnh Long

Chiều 27/10, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương do Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng đến tận nhà thăm hỏi hộ vay làm ăn hiệu quả.
Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng đến tận nhà thăm hỏi hộ vay làm ăn hiệu quả.

Thông tin với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời, cho biết: “Các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện hiệu quả; các chỉ tiêu, tiêu chí được quan tâm củng cố, duy trì và nâng chất; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội vùng nông thôn được hoàn thiện.

Công tác giảm nghèo, giảm nghèo bền vững đạt kết quả tốt. Kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục có chuyển biến rõ nét.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã đề ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,41%/năm, tỷ hộ nghèo của Vĩnh Long năm 2021 là 2,01%, tỷ hộ nghèo năm 2022 là 1,44 %, ước năm 2023 là 1,03%.

Đến tháng 10/2023 tỉnh có 84% xã đạt chuẩn nông thôn mới (73/87 xã), trong đó, xã nông thôn mới nâng cao chiếm tỷ lệ 37%; có 2/7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Ước đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 85% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (trong đó có 38% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao), có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng với các chính sách tổng thể thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện là một thành phần quan trọng trong các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Từ đó tạo điều kiện cho các đối tượng có liên quan tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước một cách thuận lợi, nhanh chóng để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống,… góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu các Chương trình đã đề ra.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến ngày 30/9/2023 đạt hơn 3.200 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bình quân hằng năm đạt gần 21%; trong đó, dư nợ tập trung chủ yếu vào tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế và việc làm. Từ đó có tác động thúc đẩy thực hiện hoàn thành mục tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hàng năm và giai đoạn 2021-2025.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, dự kiến đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 0,41%; thực hiện hỗ trợ 100% thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo và người thuộc hộ cận nghèo; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Vĩnh Long hiện thực các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Trong đó nổi bật là công tác giảm nghèo được Vĩnh Long thực hiện tốt.

Đồng chí Dương Quyết Thắng đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình của Vĩnh Long tiếp tục bám sát nhiệm vụ, chương trình, mục tiêu, phát huy thành quả đạt được. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, Vĩnh Long cần chú trọng thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả từng chương trình, góp phần quan trọng khẳng định tính hiệu quả cũng như tạo sinh kế cho người dân được hưởng lợi ngày càng nhiều hơn nữa.

Đoàn công tác tặng quà cho hộ dân vay vốn làm ăn hiệu quả.
Đoàn công tác tặng quà cho hộ dân vay vốn làm ăn hiệu quả.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế một số hộ gia đình vay vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ ở xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm. Tại mỗi gia đình đoàn kiểm tra thông tin, hồ sơ vay vốn, tham quan mô hình, kiểm tra việc sử dụng vốn. Đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, phấn đấu làm ăn, phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo. Dịp này, đoàn cũng trao quà cho mỗi gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.