Định hướng thị trường bất động sản phù hợp mô hình tăng trưởng mới của nền kinh tế

Năm 2026, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ tập trung vào hoạt động tham mưu, tư vấn chính sách mà trọng tâm là định hướng nhà ở, đất đai cùng thị trường bất động sản phù hợp với mô hình tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Hội nghị báo cáo nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch triển khai năm 2026-2027. (Ảnh: HNV)
Hội nghị báo cáo nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch triển khai năm 2026-2027. (Ảnh: HNV)

Ngày 12/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức sự kiện thường niên - “Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và gặp mặt hội viên năm 2026” thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu.

Tiếp tục khẳng định vai trò của hiệp hội là “cầu nối” giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh, với vai trò là tổ chức nghề nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp bất động sản, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò “cầu nối” giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước, tham gia góp ý nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư.

ndo_br_hoinghi-tskhoi.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên ủy viên thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Đánh giá vai trò của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thời gian qua, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) nhìn nhận, hiệp hội đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, qua đó đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thị trường bất động sản.

“Với vai trò là “cầu nối” giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý, cùng kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, VNREA đã hỗ trợ các bộ, ngành, trong đó có Bộ Xây dựng, trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện thể chế và chính sách liên quan lĩnh vực bất động sản”, bà Hằng nhận định.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản cũng đánh giá cao việc hiệp hội đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, qua đó giúp cộng đồng doanh nghiệp trong nước được kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp bất động sản quốc tế; đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam.

ndo_br_hoinghi-bxd.jpg
Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).

“Đặc biệt, Giải thưởng quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II do hiệp hội tổ chức là một hoạt động có ý nghĩa rất lớn đối với lĩnh vực bất động sản, không chỉ tôn vinh các doanh nghiệp, dự án tiêu biểu còn góp phần nâng cao vai trò, vị thế của cộng đồng doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội.

Việc tổ chức giải thưởng với những tiêu chuẩn cao cũng tạo động lực để các doanh nghiệp tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn, đồng thời giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia thị trường quốc tế cũng như thu hút vốn đầu tư nước ngoài”, đại diện Bộ Xây dựng nhìn nhận.

Tại hội nghị, ông Phạm Ngô Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã đánh giá cao vai trò của hiệp hội trong năm qua, nhất là tham gia vào công tác sửa đổi một loạt quy định về quản lý đất đai, đồng thời bày tỏ kỳ vọng: “Hiệp hội sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động kết nối hội viên, trở thành cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước. Qua đó, giúp chúng tôi tổng hợp khó khăn, vướng mắc mà cộng đồng doanh nghiệp phản ánh để chúng tôi có giải pháp tháo gỡ kịp thời cho thị trường, giúp thị trường khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai”.

ndo_br_hoinghi-bnn.jpg
Ông Phạm Ngô Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Đồng quan điểm, ông Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ), cũng bày tỏ kỳ vọng Hiệp hội Bất động sản Việt Nam bước vào năm 2026 và giai đoạn tiếp theo tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình đối với cộng đồng doanh nghiệp và thị trường bất động sản.

Theo ông Giang, thị trường đang đứng trước nhiều kỳ vọng mới nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về tính minh bạch, chuyên nghiệp. Trên tinh thần đó, hơn lúc nào hết, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cần tiếp tục khẳng định vai trò “cầu nối” giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước; tăng cường trao đổi thường xuyên để kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; chuyển tải đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp; từ đó góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ các điểm nghẽn của thị trường.

ndo_br_hoinghi-bnv.jpg
Ông Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ).

Song song, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) bày tỏ tin tưởng Hiệp hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc tập hợp trí tuệ các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp để tham gia sâu hơn vào quá trình góp ý, phản biện chính sách, nhất là các chính sách liên quan nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản và phát triển đô thị.

Tư vấn, phản biện chính sách là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của hiệp hội trong năm 2026

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc cụ thể hóa các định hướng phát triển mới của đất nước vào thực tiễn hoạt động của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, tiến tới Đại hội nhiệm kỳ VI Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (2027-2032).

Do vậy, hiệp hội xác định bám sát tinh thần “Tinh- Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả”, lấy kết quả tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp làm thước đo cho hiệu quả hoạt động. Trong đó, hoạt động tư vấn, phản biện chính sách tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm số một.

Theo ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam cho biết, năm 2026, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam xác định tư vấn, phản biện chính sách là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong đó, sẽ tiếp tục phát huy vai trò là “cầu nối” giữa doanh nghiệp hội viên với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương; chủ động tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai dự án, nhất là các vướng mắc liên quan đất đai, đầu tư, quy hoạch, tín dụng, thủ tục hành chính và chuyển tiếp pháp luật.

“Trọng tâm tư vấn, phản biện chính sách tập trung vào cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp; giải pháp cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; hệ thống hạ tầng giao thông đô thị; tháo gỡ khó khăn cho bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng; hoàn thiện cơ chế phát triển bất động sản công nghiệp gắn với các vùng động lực, cực tăng trưởng mới và cơ chế chuyển đổi sang khu công nghiệp xanh, tuần hoàn, sinh thái; chính sách thuế, tín dụng; quỹ Nhà ở quốc gia, các công cụ vốn trung và dài hạn cho thị trường”, ông Phạm Nguyễn Toan cho biết.

Đồng thời, hiệp hội cũng chú trọng các vấn đề như cơ chế phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); vấn đề minh bạch hóa thông tin và xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai, thị trường bất động sản và các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số bất động sản, phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững...

Đáng chú ý, trong năm 2026, hiệp hội sẽ tăng cường định hướng, khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp hội viên: Ứng dụng công nghệ số trong quản trị, tiếp thị, giao dịch và vận hành bất động sản; áp dụng tiêu chí xanh, ESG, tiết kiệm năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu trong phát triển dự án; nghiên cứu mô hình proptech, dữ liệu thị trường, số hóa thông tin dự án và dịch vụ bất động sản cũng như từng bước số hóa công tác quản lý hội viên, điều phối công việc và tương tác với doanh nghiệp theo hướng minh bạch, nhanh chóng, hiệu quả hơn…

Trong khuôn khổ hội nghị, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã trao bằng khen biểu dương các đơn vị, thành viên, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động của hiệp hội.

Có thể bạn quan tâm

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Việt Cường)

Lan tỏa giá trị nghệ thuật ca trù

Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.