Định hình sản phẩm mũi nhọn cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh gấp rút chuẩn bị ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế, việc xác định đúng hướng đi và lựa chọn các nhóm sản phẩm mũi nhọn có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững.

Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất xây dựng bốn nhóm sản phẩm trọng tâm nhằm tận dụng lợi thế của thành phố. (Ảnh TÙNG ANH)
Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất xây dựng bốn nhóm sản phẩm trọng tâm nhằm tận dụng lợi thế của thành phố. (Ảnh TÙNG ANH)

Từ kinh nghiệm thực tiễn, các chuyên gia trong và ngoài nước khuyến nghị Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào bốn nhóm sản phẩm trọng tâm, qua đó từng bước xây dựng nền tảng vững chắc, hướng tới vị thế trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Tập trung bốn nhóm sản phẩm trọng tâm

Góp ý về định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, ông Arnaud Ginolin, Giám đốc điều hành Công ty The Boston Consulting Group (BCG), đơn vị tư vấn chiến lược cho Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các trung tâm tài chính thường lựa chọn một trong hai hướng phát triển: Đa dạng hóa mạnh mẽ danh mục sản phẩm hoặc chuyên môn hóa sâu một số lĩnh vực mũi nhọn, sau đó mở rộng dần.

Ở giai đoạn đầu, Thành phố Hồ Chí Minh cần ưu tiên những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, tránh dàn trải, qua đó từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính có tầm vóc toàn cầu trong vòng 10-15 năm tới. Trong 3-5 năm đầu, Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh được khuyến nghị tập trung xây dựng nền tảng vận hành minh bạch, đáng tin cậy; hình thành đội ngũ nhân lực then chốt và tạo được sự khác biệt nhất định.

Trên cơ sở đó, BCG đề xuất bốn nhóm sản phẩm trọng tâm. Thứ nhất, thị trường vốn quốc tế, với các sản phẩm như trái phiếu quốc tế và IPO quốc tế. Thứ hai, tài chính thương mại quốc tế, tập trung vào các dịch vụ thanh toán xuyên biên giới, tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng, tận dụng đà tăng trưởng của thương mại và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thứ ba, ngân hàng số và fintech, hướng tới xây dựng các trung tâm số, nhà máy số - nơi các định chế tài chính toàn cầu đặt trung tâm phát triển và vận hành, đồng thời triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Thứ tư, các lĩnh vực ngách như tài chính hàng hóa, tài chính xanh và tài chính hàng hải - những lĩnh vực giàu tiềm năng nhưng cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý.

Cùng với đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất phát triển theo ba giai đoạn. Giai đoạn một, tập trung xây dựng nền tảng thể chế và thị trường. Giai đoạn hai, từng bước mở rộng các sản phẩm nâng cao, đồng thời phát triển dịch vụ cho nhà đầu tư cá nhân một cách thận trọng, gắn với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Giai đoạn ba, hoàn thiện Trung tâm Tài chính quốc tế với các thị trường phái sinh và giao dịch hàng hóa chuẩn hóa, qua đó khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính quốc tế hiện đại và bền vững.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng: Giai đoạn đầu cần ưu tiên các sản phẩm có thể triển khai ngay, trọng tâm là những sản phẩm tài chính truyền thống mà hệ thống ngân hàng, chứng khoán và quỹ đầu tư trong nước đã có kinh nghiệm thực hiện. Đối với các sản phẩm mới, cần làm rõ khái niệm, mô hình tổ chức và phạm vi hoạt động, nhất là các quỹ đầu tư cho khoa học-công nghệ và khởi nghiệp. Riêng lĩnh vực tài chính xanh, Tiến sĩ Cấn Văn Lực đề xuất đẩy mạnh các sản phẩm như trái phiếu xanh, cổ phiếu xanh và tín dụng xanh, đồng thời tăng cường vai trò của Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh trong thúc đẩy phát hành, giao dịch và gắn kết với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặt nền móng vững chắc, hướng tới vị thế khu vực và quốc tế

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu điểm khởi đầu cho cả một quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Thành phố xác định đây sẽ là trung tâm tài chính quốc tế với hệ sinh thái toàn diện, cung cấp cả dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, khai thác hiệu quả sự cộng hưởng giữa huy động vốn, đầu tư, thanh toán, quản lý tài sản, fintech và tài chính xanh.

Mục tiêu 5 năm đầu là xây dựng và đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Hiện nay, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn thiện quy chế hoạt động chung cho Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo các chuyên gia, xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế là hành trình dài và đầy cạnh tranh. Trong 3-5 năm tới, mục tiêu then chốt của Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh là trở thành trung tâm tài chính khu vực, từng bước mở rộng sản phẩm phục vụ nhà đầu tư quốc tế và các quốc gia trong khu vực châu Á, Đông Nam Á. Góp ý cho dự thảo chiến lược, Tiến sĩ Cấn Văn Lực đề xuất cần xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu theo từng giai đoạn. Theo Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu (GFCI) lần thứ 38, Thành phố Hồ Chí Minh hiện xếp thứ 95/120 thành phố. Do đó, có thể đặt mục tiêu đến năm 2045, Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên nhóm 50 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Cùng quan điểm, Phó Giáo sư Nguyễn Hồng Sơn cho rằng: Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là một dự án, mà là một định chế của niềm tin. Vì vậy, chiến lược phát triển cần có tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng, phù hợp định hướng phát triển đất nước; phân tích kỹ bối cảnh cạnh tranh để tận dụng lợi thế của người đi sau và xác định đúng các thị trường ngách phù hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…