Khởi động Thách thức Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2026

Định hình năng lực cạnh tranh, tạo bệ phóng mới cho AI Việt Nam

Chương trình “Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam” bước sang năm thứ năm (2022-nay). Năm nay, thêm điểm mới, lần đầu tiên, Việt Nam đăng cai một kỳ thi Olympic quốc tế chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hội nhập, khẳng định vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái AI toàn cầu.

Khai mạc chương trình “Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam”(Vietnam AI Inovation Challenge 2026) và phát động “Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế 2027” (International Artificial Intelligence Olympiad-IAIO 2027). (Ảnh: HNV)
Khai mạc chương trình “Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam”(Vietnam AI Inovation Challenge 2026) và phát động “Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế 2027” (International Artificial Intelligence Olympiad-IAIO 2027). (Ảnh: HNV)

Sáng 17/7, tại Hà Nội, chương trình chính thức được khai mạc, huy động đông đảo đại biểu tham dự cũng như quy tụ các góc nhìn chiến lược mang tầm quốc gia và quốc tế về AI.

Cụ thể, trong các ngày từ 17 đến 19/7/2026, Vòng chung kết Chương trình Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026) diễn ra tại Hà Nội. Là giải đấu Hackathon định hướng phát triển ứng dụng AI cốt lõi (AI-native) quy mô lớn, kéo dài trong 48 giờ liên tục.

Dự án được định vị là một bệ phóng cho sự chuyển đổi toàn diện, nơi hoạt động đào tạo chuyên sâu, năng lực phát triển sản phẩm thực chiến, tư duy đổi mới sáng tạo và cơ hội thương mại hóa các giải pháp cho các vấn đề thực tiễn của cuộc sống nhờ AI.

ndo_br_vaic26-1.jpg
Các thí sinh đăng ký tại chương trình. (Ảnh: HNV)

Đây là cuộc thi nằm trong khuôn khổ Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (Vietnam Innovation Challenge 2026) do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tập đoàn Meta, Tổ chức AI for Vietnam Foundation, Tập đoàn FPT và Đại học Duy Tân phối hợp thực hiện.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với UNESCO, RIVA và các bên liên quan chính thức phát động “Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế 2027” (International Artificial Intelligence Olympiad - IAIO 2027).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một kỳ thi Olympic quốc tế chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập và khẳng định vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái AI toàn cầu. IAIO 2027 do NIC phối hợp với UNESCO và một số viện nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực AI tổ chức, hướng tới học sinh trung học phổ thông, sinh viên và cộng đồng AI toàn cầu nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng AI và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

ndo_br_vaic26-5.jpg
Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Theo ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, chương trình Thách thức Đổi mới Sáng tạo Việt Nam (Vietnam AI Innovation Challenge) được Cổng Thông tin Nhà Trắng (Hoa Kỳ) ghi nhận là hoạt động tiêu biểu trong hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

“Trong thời gian tới, NIC sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các công nghệ chiến lược và trí tuệ nhân tạo (AI), đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Giám đốc Vũ Quốc Huy thông tin.

Dịp này, bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar của Meta bày tỏ tự hào khi được đồng hành cùng “Thử thách Vietnam AI Hackathon”, nhất là trong bối cảnh cuộc thi chuyển sang hành động, góp phần giúp Việt Nam phát triển từ một quốc gia sẵn sàng ứng dụng AI thành một cộng đồng sáng tạo AI.

ndo_br_vaic26-4.jpg
Các đại biểu tại lễ khai mạc chương trình.

“Những bước tiến thực sự trong lĩnh vực AI đến từ sự hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp, các trường đại học và cộng đồng các nhà phát triển. Thử thách Vietnam AI Hackathon biến những công cụ AI dễ tiếp cận thành các giải pháp thiết thực cho những thách thức đến từ thực tế cuộc sống. Chúng tôi rất mong chờ được thấy những sản phẩm đến từ thí sinh và cách những ý tưởng của họ góp phần xây dựng nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam", bà Thảo Griffiths chia sẻ.

Ông Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành, Tổ chức AI for Vietnam nhấn mạnh: Đặt trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW, chương trình năm nay đóng vai trò cốt lõi trong việc hình thành nguồn nhân lực AI chất lượng cao phục vụ nền kinh tế số.

“AI là cơ hội trăm năm có một cho Việt Nam. Lần đầu tiên trong một cuộc chơi, chúng ta có cùng một điểm xuất phát với thế giới. Đây là thời điểm vàng để người Việt làm chủ AI, xây dựng những sản phẩm toàn cầu”, ông Trần Việt Hùng nhận định.

ndo_br_vaic26-6.jpg
Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng.

Cũng tại lễ khai mạc chương trình, ông Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra nhận định về tầm nhìn vĩ mô, các chính sách thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện và định hướng chiến lược đưa công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế quốc gia. Khẳng định đây là thời điểm tốt để định hình năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế số Việt Nam.

Ông Nguyễn Chí Dũng đưa ra thông điệp khuyến khích thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo, kêu gọi xã hội cùng xây dựng một cộng đồng AI thực chiến, tạo cầu nối vững chắc giữa hệ thống chuyên gia quốc tế với nguồn lực công nghệ nội địa, nhất là hiện thực hóa tinh thần "AI cho mọi người", gợi mở tư duy đổi mới sáng tạo và ứng dụng thực tiễn đồng thời kêu gọi sự cam kết đồng hành của các doanh nghiệp, nhà đầu tư cả trong nước và quốc tế triển khai chiến lược xây dựng hạ tầng số, cung cấp các nền tảng hiệu năng cao giúp tối ưu hóa năng lực phát triển ứng dụng AI-native thực chiến cho nguồn nhân lực chất lượng cao của nước ta, đưa AI Việt Nam vươn tầm khu vực.

Trong khi đó, ông Benjamin Embury, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội thông tin về tầm quan trọng của hợp tác chiến lược song phương Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, kết nối mạng lưới chuyên gia toàn cầu giúp tài năng trẻ Việt Nam hội nhập sâu rộng vào hệ sinh thái AI thế giới.

ndo_br_vaic26-2.jpg
Đã có gần 2.500 lượt đăng ký chính thức với tổng cộng hơn 300 đội thi gồm các thí sinh cả trong nước và quốc tế đã hoàn thiện nhân sự, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển giải pháp liên tục. (Ảnh: HNV)

Để chuẩn bị cho vòng chung kết, VAIC 2026 áp dụng quy trình đánh giá và thử thách năng lực khắt khe thông qua hai giai đoạn cốt lõi: Giai đoạn Đào tạo chuyên sâu (Bootcamp): Diễn ra trong 5 tuần (từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6/2026). Chương trình cung cấp nền tảng miễn phí về kỹ năng xây dựng sản phẩm AI-native, do đội ngũ kỹ sư nghiên cứu và chuyên gia từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu (Google Research, Đại học Stanford, NVIDIA, Meta) trực tiếp giảng dạy.

Chuỗi hành trình tiếp sức học đường (UniTour): Ngay sau chặng đào tạo chuyên sâu, hành trình lan tỏa thực tế của giải đấu đã được tiếp nối bằng chuỗi 5 chương trình UniTour đầy sôi nổi tại các điểm trường đại học, cao đẳng trọng điểm trên cả nước nhằm tiếp thêm lửa thực chiến cho các tài năng trẻ trước thềm chung kết:

Cuộc thi năm nay tập trung giải quyết các thách thức vận hành bằng hệ thống đề bài được "đặt hàng" trực tiếp từ thị trường, quy tụ trong 8 nhóm chủ đề chính (Challenge Tracks): Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Chăm sóc sức khỏe, Giáo dục-Đào tạo, Nông nghiệp, Dịch vụ công thông minh, Đổi mới sáng tạo, Giải pháp vận hành doanh nghiệp SME và Phòng chống thiên tai.

Năm nay, hệ thống đề bài thực chiến được xây dựng bởi các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu, phản ánh những bài toán đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng AI vào sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) mang đến ba bài toán trọng điểm trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, gồm: tối ưu quy hoạch phân lô và hạ tầng bằng AI (Generative Design), xây dựng bản sao số (Digital Twin) cho hệ thống năng lượng nhằm tối ưu vận hành điện mặt trời và lưu trữ, và điều khiển thông minh trạm xử lý nước thải tập trung bằng AI.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đưa ra bài toán ứng dụng AI trong việc tối ưu cắt chặng, ghép chặng và xây dựng cơ chế giá vé linh hoạt cho vận tải hành khách đường sắt, hướng tới nâng cao hiệu quả khai thác sức chứa, tối ưu doanh thu và nâng cao trải nghiệm của hành khách. Đây đều là những bài toán có tính ứng dụng cao, gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và kỳ vọng sẽ được các đội thi phát triển thành những giải pháp có khả năng triển khai trong thực tế.

Cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị lên đến hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó, giải Nhất trị giá 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng) cùng Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giải Nhì trị 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng) cùng Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giải Ba trị giá 1.000 USD ( khoảng 26 triệu đồng cùng Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, còn các giải thưởng dành cho những giải pháp nổi bật gồm: Meta PyTorch Award trị giá 5.000 USD dành cho đội thi có giải pháp ứng dụng PyTorch xuất sắc nhất; SHB Best Banking & Finance Solution Award trị giá 5.000 USD dành cho giải pháp AI xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính; FPT Award trị giá 2.000 USD Cloud Credits/đội dành cho mỗi đội trong Top 5 sử dụng bộ công cụ phát triển AI toàn diện từ FPT AI Factory; AI Singapore Award trị giá 5.000 USD Computer Credit dành cho đội thi có giải pháp xuất sắc nhất giải quyết bài toán do AI Singapore đề ra; NTU Research Team Award ( tài trợ bở AISG): Cơ hội tham gia nhóm nghiên cứu tại NTU cùng AISG, trị giá 30.000 USD; AVSE Track Award trị giá 25 triệu đồng dành cho đội thi có giải pháp xuất sắc nhất giải quyết bài toán do AI Singapore đề ra; AI Guru Scholarship Award: 1 suất học bổng khóa học "AI Engineering Foundation" (trị giá 10 triệu đồng/khóa) dành cho mỗi thành viên (tối đa 6 người/đội) của các đội đạt giải Nhất, Nhì và Ba chung cuộc; Vbee Track Award: tổng trị giá 20 triệu đồng tiền mặt và 100 triệu đồng Credit dành cho 2 đội chiến thắng hạng mục Vbee. Bên cạnh cơ cấu giải thưởng tiền mặt, VAIC 2026 còn mang đến cho thí sinh hàng loạt cơ hội phi tiền mặt có giá trị vượt xa mọi định giá, từ kết nối chuyên gia, cố vấn đầu tư, đến cánh cửa bước vào hệ sinh thái AI quốc gia như: cơ hội đi nghiên cứu tại Thụy Điển; cơ hội tuyển dụng từ SHB và FPT; cơ hội phát triển sự nghiệp từ AVSE Global; cơ hội tham dự chung kết cuộc thi Vietnam AI Star.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.