Diện mạo Hà Nội “khởi sắc” sau khi loạt công viên, vườn hoa được chỉnh trang

Với những chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của chính quyền thành phố và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hà Nội đã cải tạo, xây mới 10 công viên, 60 vườn hoa. Người dân được thụ hưởng, diện mạo đô thị khởi sắc khi những không gian công cộng, những mảng xanh được chăm chút, nhân rộng.

Toàn cảnh công viên Cầu Giấy nhìn từ trên cao.
Toàn cảnh công viên Cầu Giấy nhìn từ trên cao.

Báo cáo tại phiên giám sát do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức ngày 4/6, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, ngay sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 03-Ctr/TU ngày 17/3/2021 về chỉnh trang, phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 1/9/2021, Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 31/12/2021 với mục tiêu cải tạo, nâng cấp 45 công viên, vườn hoa và xây dựng mới 6 công viên.

Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng, cải tạo công viên, vườn hoa, tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề để tháo gỡ vướng mắc kéo dài tại các dự án lớn, ban hành 8 quyết định về quy trình, định mức, đơn giá và lựa chọn nhà thầu quản lý, duy trì hệ thống công viên.

Thực hiện phân cấp, ủy quyền quản lý hạ tầng công viên, vườn hoa theo Nghị quyết số 21/2022/NO-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, thành phố chỉ thực hiện quản lý công viên Thủ Lệ; các địa phương thực hiện quản lý công viên, vườn hoa còn lại trên địa bàn.

Về số lượng, những công việc làm được đã đạt tới 140% chỉ tiêu giao tại Chương trình 03-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025".

Quan trọng hơn cả đó là sự hài lòng, ghi nhận của người dân về sự thay đổi khi những mảng xanh hiện diện tại nơi sinh sống.

Chị Đỗ Thị Thu Huệ, sống tại quận Hà Đông cho hay, từ khi công viên Thiên văn học đi vào hoạt động, nơi đây đã thật sự trở thành “điểm đến” gắn bó với gia đình chị vào mỗi dịp cuối tuần. “Cậu con trai tôi mỗi lần đến đây chơi đều không muốn về”, chị hào hứng chia sẻ.

Đặc biệt, được cử tri, người dân ghi nhận, hài lòng đó là sự thay đổi về tư duy, cách làm trong lĩnh vực này. Nhiều công viên trên địa bàn thành phố được hạ hàng rào, chuyển sang công viên mở, như: Phùng Khoang, Cầu Giấy, Tuổi trẻ Thủ đô, Thống nhất…

Cùng với đó là sự thay đổi trong cách thức quản lý. Hàng rào công viên được dỡ bỏ giúp người dân dễ dàng tiếp cận. Không ít người dân trước đây “ngại”, không vào công viên chỉ vì “cửa đóng, then cài”. Khi người dân dễ dàng tiếp cận với không gian công cộng thì giá trị đích thực mới thật sự phát huy.

Anh Nguyễn Văn Long, sống tại quận Hai Bà Trưng đánh giá rất cao việc dỡ bỏ rào chắn khuôn viên tại một số công viên, trong đó có công viên Thống nhất. “Việc tái tạo các công viên theo hướng mở đã làm nên nhiều thay đổi tích cực, tình trạng người vô gia cư ngủ vạ vật, hay các đối tượng lợi dụng sự kín đáo, vắng vẻ của công viên trước đây để tiêm, chích đã giảm hẳn”, anh Long nói.

thi-cong-ha-rao-bao-quanh-cong-vien-thong-nhat-1892.jpg
Hình ảnh ghi nhận khi đơn vị thi công tiến hành hạ rào quanh công viên Thống nhất.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đã được tăng cường. Nhiều vi phạm kéo dài tại một số công viên như: Tuổi trẻ Thủ đô, Thiên văn học, Hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội, hồ Phùng Khoang… đã được tập trung chỉ đạo, từng bước khắc phục, xử lý theo quy định.

Trong quản lý, duy trì sau đầu tư, các quận, huyện, thị xã đã thực hiện đấu thầu lựa chọn đơn vị quản lý. Riêng đối với 2 công viên Thống Nhất và công viên Thủ Lệ đang tiếp tục thực hiện theo phương thức đặt hàng để duy tu, duy trì theo quy định.

Bên cạnh những việc làm được, những tồn tại, hạn chế được nhắc đến đó là việc một số dự án còn chậm tiến độ; một số vi phạm tại chưa được xử lý dứt điểm, còn tái diễn, gây bức xúc dư luận; việc huy động nguồn lực xã hội hóa hạn chế.

Nguyên nhân chủ yếu là do quy định pháp luật còn một số bất cập, thiếu cơ chế khuyến khích đầu tư công viên, cây xanh; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương có lúc, có nơi chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ; năng lực tổ chức thực hiện của một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

Ủy ban nhân dân thành phố đã chính thức giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng đề án liên quan đến phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa trên địa bàn Hà Nội. Dự kiến, trong tháng 8/2025, Sở Xây dựng sẽ hoàn thành đề án này. Đề án sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, khuyến khích nguồn lực xã hội hóa tham gia đầu tư phát triển công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường

Tại phiên giám sát, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ rõ: “Tới đây, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cần có các giải pháp hiệu quả, khả thi để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ hiệu quả các vướng mắc, khó khăn; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quản lý, đầu tư, cải tạo, các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, nhân dân”.

Cũng tại phiên giải trình, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Duy Hoàng Dương đặt câu hỏi: “Số lượng dự án phải thực hiện rất lớn. Từ ngày 1/7/2025, các quận, huyện kết thúc nhiệm vụ. Vậy việc bàn giao, chuyển tiếp các dự án từ quận, huyện sang xã, phường sẽ thế nào?”.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường thông tin, việc phân cấp là nội dung lớn, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, quản lý công viên, vườn hoa. Sau khi đưa công viên, vườn hoa về quận, huyện quản lý đã phát huy rất tốt trong việc quản lý, duy tu, duy trì. Thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, các quận, huyện đã tổ chức ra quân quản lý, tổ chức Tết trồng cây… thu hút người dân trên địa bàn cùng tham gia.

Hà Nội đang có tỷ lệ không gian công cộng thấp so với yêu cầu của quy hoạch. Việc quy hoạch công viên, vườn hoa mới và cải tạo các công viên, vườn hoa đã có là rất cần thiết. Hiện nay, ở Hà Nội, có công viên cấp thành phố quản lý; có công viên do cấp quận quản lý, vườn hoa do cấp xã, phường quản lý. Bên cạnh đó, tại những khu đô thị, khu ở mới, không gian xanh do các chủ đầu tư quản lý. Do đó, cần có giải pháp, cách thức mới để đầu tư, quản lý hiệu quả, thu hút nguồn vốn xã hội hóa trong lĩnh vực này. Đặc biệt, cần tuyên truyền để nâng cao ý thức của cộng đồng, người dân trong quản lý, giữ gìn những không gian công cộng.

Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam

Thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường phân cấp trong công tác quản lý, đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa. Một số nhiệm vụ trọng tâm đó là rà soát, phân định rõ nhiệm vụ giữa các sở, ngành và các xã, phường, trong quản lý, duy tu, đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với việc cải tạo, sửa chữa, nếu trước đây nguồn kinh phí của thành phố có hạn, tuy nhiên, khi phân cấp thì quận, huyện rất chủ động. Từ vỉa hè chung quanh cho đến những vùng, khu vực rất nhỏ trong công viên, vườn hoa đều được quan tâm, chăm sóc kịp thời. Công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng tạo chuyển biến rõ rệt.

Từ thực tế đó, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường đề xuất, tiếp tục phân cấp cho chính quyền cơ sở (xã, phường) thực hiện quản lý, duy tu, duy trì công viên, vườn hoa trên địa bàn. Công viên, vườn hoa nằm trọn trên địa bàn xã, phường nào thì xã, phường đó quản lý, hoặc trường hợp nằm ở ranh giới giữa các xã, phường thì địa bàn nào có diện tích nhiều hơn sẽ quản lý.

Có thể bạn quan tâm

Live Concert “Hà Nội bình yên” giữa không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Vừa qua, Live Concert “Hà Nội bình yên” diễn ra tại khu vực Nhà bát giác (phố Lê Thạch, phường Hoàn Kiếm) đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Công an Thành phố tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ca sĩ Mỹ Linh (áo đỏ) tham gia chương trình“Hà Nội bình yên”.

Mang giá trị âm nhạc đến cộng đồng

Cứ vào cuối tuần, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn khán giả lại tập trung tại khu vực Nhà bát giác (thuộc vườn hoa Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) để được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đỉnh cao.

Du khách nước ngoài thích thú khi sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường tại quán cà-phê Hidden Gem, Hà Nội.

Lan tỏa lối sống xanh

Lối sống xanh đang từng bước lan tỏa trong cộng đồng tại Hà Nội. Đây là tín hiệu tích cực đáng mừng để xây dựng đô thị xanh, thông minh và phát triển bền vững trong tương lai.

Nhiều hạng mục của tuyến Vành đai 2,5 đoạn từ nút giao Kim Đồng-Giải Phóng đến Đầm Hồng với chiều dài 1,6 km phần lớn đã hoàn thiện. (Ảnh HẢI LONG)

Xác định mục tiêu phát triển cho từng giai đoạn

Tại kỳ họp thứ nhất khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch được xây dựng theo các giai đoạn rõ ràng: Ngắn hạn đến năm 2035, trung hạn đến năm 2045, dài hạn đến năm 2065 và tầm nhìn chiến lược 100 năm.

Hạ tầng đô thị tại Thủ đô Hà Nội ngày càng được đầu tư khang trang, hiện đại. (Ảnh TRẦN THU HÀ)

Định hình chiến lược phát triển trong kỷ nguyên mới

Trên cơ sở tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW (ngày 5/5/2022) của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2024; ngày 17/3/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Tuyến đường Vành đai 1 (Hà Nội) đang được thi công. (Ảnh QUANG THÁI)

Thay đổi tư duy từ quy hoạch đến đầu tư

Hà Nội đang xây dựng Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, với nhiều kỳ vọng mới. Việc chuyển biến đồng bộ trong tư duy quy hoạch và tư duy đầu tư trở thành yếu tố then chốt, quyết định tính khả thi của một chiến lược phát triển dài hạn.

Các phương tiện cơ giới làm việc liên tục tại dự án hồ đầu mối Mễ Trì.

Sớm hoàn thành hồ đầu mối Mễ Trì

Với quyết tâm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, khắc phục tình trạng úng ngập kéo dài khu vực phía tây ngay trong mùa mưa 2026, thành phố Hà Nội đang triển khai khẩn cấp dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2), tại phường Đại Mỗ.

Trường trung học phổ thông Đỗ Mười (phường Yên Sở, Hà Nội) bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2025-2026.

Mở rộng hệ thống trường trung học phổ thông

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội là kỳ thi có tính cạnh tranh lớn. Vì vậy, thông tin từ năm học 2026-2027, thành phố sẽ có thêm sáu trường trung học phổ thông mới đi vào hoạt động đã phần nào giúp các bậc cha mẹ và thí sinh vơi bớt áp lực.

Lễ hội chùa Nành nổi tiếng với những lễ rước độc đáo.

Lễ hội chùa Nành và những nghi thức độc đáo

Phần lớn lễ hội gắn với các ngôi đình, ngôi đền. Tuy nhiên, hoạt động văn hóa tâm linh nổi bật nhất ở làng Nành (còn gọi là làng Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội) là lễ hội gắn với ngôi chùa làng với hàng loạt nghi thức thuộc có một không hai.

Người dân xã Tam Hưng nhận chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm

Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, xã Tam Hưng (thành phố Hà Nội) đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện dân chủ, công khai, đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến nhân dân để tạo sự đồng thuận. Nhờ đó, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn đã được triển khai, bảo đảm tiến độ.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước tổng kết công tác bầu cử.

Thành công của công tác bầu cử tại Hà Nội phản ánh niềm tin và kỳ vọng của cử tri thành phố

Chiều 26/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các khách mời tham gia chương trình giao lưu trực tuyến. (Ảnh HSS)

Giải đáp trực tuyến về chế độ thai sản và ốm đau cho người lao động

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định một số điểm mới về chế độ thai sản và ốm đau. Sự chủ động của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về hai chế độ này hết sức cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi tối đa và bảo đảm người lao động được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Hà Nội: Xét tuyển theo nơi cư trú để tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

Năm học 2026-2027, trong tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện phương thức "xét tuyển theo nơi cư trú" của học sinh; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và bản đồ số GIS.

Học sinh Trường trung học cơ sở chất lượng cao Chu Văn An (phường Việt Hưng) trong một tiết học.

Chuẩn bị cuộc đua vào lớp 6 chất lượng cao

Với mong muốn con được học trong môi trường tốt, nhiều gia đình đã gia nhập cuộc đua vào các trường trung học cơ sở công lập tốp đầu của thành phố. Các em học sinh cấp 1 phải trải qua chuỗi ngày tháng ôn luyện và những kỳ thi đầy thử thách, cạnh tranh.

Đường Xã Đàn thuộc tuyến vành đai 1, thành phố Hà Nội.

Xác lập rõ lộ trình thực thi Quy hoạch Tổng thể Thủ đô

Đồ án Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được triển khai, lấy ý kiến góp ý đối với 3 nhóm đối tượng theo quy định về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch Tổng thể Thủ đô được ban hành cùng Nghị quyết số 84/2025/ NQ-HĐND (ngày 13/12/2025) của HĐND TP Hà Nội.

Cầu Mai Lĩnh thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 6 đang được khẩn trương thi công. (Ảnh PHẠM CÔNG)

Điểm nhấn từ công tác giải phóng mặt bằng

Thời gian gần đây, nhiều dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Có được kết quả này là do thành phố đã có cơ chế, chính sách tháo gỡ kịp thời vướng mắc. Các địa phương cũng đã chủ động, quyết liệt hơn đối với nhiệm vụ quan trọng này.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phối hợp Công an phường Yên Hòa tăng cường tuyên truyền đến người dân chấp hành trật tự đô thị.

Xây dựng văn hóa giao thông từ mô hình “Ba nhất”

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội; thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai mô hình tuyến đường “Ba nhất” với ba tiêu chí cốt lõi: "Trật tự giao thông an toàn nhất; trật tự đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp nhất; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm nhất".

1- Các đại biểu và nhân dân Thủ đô hào hứng tham gia Ngày chạy Olympic trong không khí trong lành, mát mẻ sáng Chủ nhật.

Sôi nổi, lan tỏa ý nghĩa Ngày chạy Olympic

Sáng 22/3, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, TP Hà Nội, gần 17.000 người đã cùng sải bước trong Ngày chạy Olympic: Vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, góp phần khơi dậy, lan tỏa phong trào thể dục, thể thao trong toàn xã hội.

Lễ hội chùa Hương 2026 có nhiều bước đột phá, ngày càng văn minh hơn.

Lễ hội chùa Hương có nhiều thay đổi đột phá

Không gian di tích thoáng đãng, khang trang, hiện tượng “chặt chém” dịch vụ hầu như không còn, việc di chuyển trên dòng suối Yến an toàn, văn minh hơn... Lễ hội chùa Hương năm 2026 đem đến cho khách hành hương một diện mạo mới khi có những bước thay đổi có tính đột phá, khắc phục những bất cập tồn tại dai dẳng nhiều năm nay.