Điện Biên Phủ - Bản hùng ca còn mãi

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), tập ký sự “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca còn mãi” vừa được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành là một trong những ấn phẩm đầy ý nghĩa dành cho bạn đọc yêu văn hóa, lịch sử. Tác giả cuốn sách là Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung - một cây bút tài năng và có cơ duyên gắn bó lâu năm với mảnh đất Điện Biên anh hùng.
Điện Biên Phủ - Bản hùng ca còn mãi

Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung (quê ở Phú Yên) hiện là Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã có hơn 40 năm phục vụ trong quân ngũ và nguyên là phóng viên báo Phòng không-Không quân, phóng viên báo Quân đội Nhân dân, Trưởng cơ quan đại diện Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tại Thành phố Hồ Chí Minh… Song hành với sự nghiệp báo chí đã gặt hái các giải thưởng uy tín, Đại tá Đoàn Hoài Trung còn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực văn chương, nhiếp ảnh, truyền hình và ghi dấu ấn trong lòng công chúng với nhiều tác phẩm sâu sắc, giàu cảm xúc.

“Điện Biên Phủ - Bản hùng ca còn mãi” là tập hợp những bài ký trong nhiều năm làm báo mà tác giả khai thác được, từ những nhân chứng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa cho đến những câu chuyện về Điện Biên hôm nay đang ngày một phát triển, thay da đổi thịt.

Qua những trang sách, bạn đọc có thêm hiểu biết và được khơi dậy sự kiêu hãnh, lòng kính trọng sâu sắc đối với những anh hùng đã hy sinh và góp phần vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đó là các nhân vật, sự kiện có thật và truyền cảm hứng như “Đám cưới tại Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ”, “Liệt sĩ Anh hùng Tô Vĩnh Diện và con đường kéo pháo”, “Anh Giót truyền lửa cho tôi”, “Ba anh em trai đất Hà thành ở Điện Biên”, “Tác giả tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ chưa từng tới Điện Biên Phủ”, “Những chiến công của dũng sĩ tay cụt Hà Văn Nọa”...

Ký ức đau thương cùng tinh thần kiên cường, bất khuất của những con người đã sống qua thời kỳ khói lửa được tái hiện qua ngòi bút tâm huyết của một nhà báo, nhà văn và cũng là một người lính. Và không thể không nhắc đến những bài ký về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh chiến dịch, vị chỉ huy tài năng, đức độ đã ghi danh vào lịch sử và trong lòng nhân dân, như: “Nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời”, “Vị Tướng yêu ca nhạc”, “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về Mường Phăng lần cuối”...

Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu về bộ đội cao xạ, một lực lượng trẻ trung, dũng cảm đã có vai trò quan trọng trong chiến thắng lịch sử của quân đội Việt Nam trước quân đội Pháp được đánh giá là hùng mạnh hơn, trang bị tối tân hơn.

Chia sẻ về niềm say mê với đề tài Điện Biên, Đại tá Đoàn Hoài Trung bày tỏ rằng, trước hết đó là một chiến thắng lẫy lừng năm châu, ngày càng được thế giới nhìn nhận. Đặc biệt, ông cũng là con của một chiến sĩ Điện Biên 70 năm trước. Ngay từ khi còn thơ bé, Đại tá Đoàn Hoài Trung đã thường được nghe cha mình là Đại tá Đoàn Văn Quảng kể chuyện chiến đấu ở Điện Biên. Cha ông quê ở Phú Yên, tham gia kháng chiến và hành quân lên chiến trường Điện Biên. Mẹ ông quê ở Thừa Thiên Huế, theo cách mạng từ năm 13 tuổi. Cha mẹ Đại tá Đoàn Hoài Trung cưới nhau ngày 1/4/1954, nghĩa là trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong cuốn sách của mình, ông cũng dành những dòng chữ đầy yêu thương, biết ơn khi kể lại câu chuyện “Ba má tôi cưới nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Không chỉ gợi nhớ quá khứ lịch sử hào hùng, cuốn sách còn đưa độc giả vào hành trình đến với Điện Biên ngày nay, một vùng đất tươi đẹp và đầy sức sống, giàu tiềm năng và bản sắc văn hóa đậm đà của cộng đồng 19 dân tộc anh em. Qua những cuộc phỏng vấn với các lãnh đạo cấp cao của tỉnh Điện Biên và những bài hát đầy xúc động của nhạc sĩ Quỳnh Hợp được phổ từ những bài thơ của tác giả Đoàn Hoài Trung, cuốn sách cũng hé lộ về công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ long trọng, rực rỡ tới đây.

Cuốn sách “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca còn mãi” dày 308 trang, xuất bản trên toàn quốc tháng 3/2024.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.