Kiểm tra huấn luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 22/3, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì kiểm tra huấn luyện, hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Các khối thực hiện diễu binh, diễu hành.
Các khối thực hiện diễu binh, diễu hành.

Tham gia kiểm tra có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng và đại diện các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng.

 Kiểm tra huấn luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi kiểm tra huấn luyện, hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Nội dung kiểm tra, gồm: Hợp luyện các khối diễu binh, diễu hành; nơi ăn, ở của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Theo đánh giá, trong thời gian ngắn luyện tập, các lực lượng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thay mặt Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả bước đầu của các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành, nhất là các đồng chí nữ quân nhân, dân quân tự vệ đã phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời khẳng định, mục đích của việc kiểm tra huấn luyện, hợp luyện diễu binh, diễu hành nhằm thống nhất về nội dung, tổ chức phương pháp huấn luyện diễu binh, diễu hành, làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục huấn luyện lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đạt kết quả cao nhất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra trang phục của các lực lượng.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra trang phục của các lực lượng.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng cũng nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị sâu sắc của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết chiến, quyết thắng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các khối thực hiện diễu binh, diễu hành.

Các khối thực hiện diễu binh, diễu hành.

Để nhiệm vụ luyện tập đạt kết quả cao, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, các lực lượng và từng cá nhân tham gia luyện tập phải quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa của diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; các đồng chí cần xác định được tham gia các khối diễu binh, diễu hành vừa là vinh dự tự hào, vừa là trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị đối với Quân đội và đất nước. Do đó cần phát huy tốt ý thức, tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện, hợp luyện và chấp hành kỷ luật; tập trung cao độ nắm chắc nội dung giáo viên truyền đạt; tích cực luyện tập thuần thục các động tác cơ bản của Điều lệnh Đội ngũ theo nhiệm vụ của từng khối, từng lực lượng, bảo đảm thống nhất.

Các khối thực hiện diễu binh, diễu hành.

Các khối thực hiện diễu binh, diễu hành.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng lưu ý, Ban Tổ chức và các đồng chí cán bộ huấn luyện thực hiện đúng điều lệnh, duy trì nghiêm các chế độ xây dựng chính quy, thực hiện tốt nội quy, quy định của Ban tổ chức diễu binh, diễu hành; điều hành các khối luyện tập đúng chương trình, thời gian và kế hoạch đã xác định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Các khối thực hiện diễu binh, diễu hành.

Các khối thực hiện diễu binh, diễu hành.

Các đồng chí cán bộ quản lý, cán bộ huấn luyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng phương pháp huấn luyện và truyền đạt tốt nhất kiến thức, kỹ năng để cán bộ, chiến sĩ trong khối nắm chắc nội dung, yếu lĩnh động tác. Kết thúc mỗi buổi tập, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả chặt chẽ, chính xác, kịp thời rút kinh nghiệm để tổ chức tập luyện đạt kết quả tốt hơn.

Các khối thực hiện diễu binh, diễu hành.

Các khối thực hiện diễu binh, diễu hành.

Làm tốt công tác chính sách, bình xét thi đua khen thưởng chặt chẽ, khách quan, chính xác, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong huấn luyện và rèn luyện.

Các khối thực hiện diễu binh, diễu hành.

Các khối thực hiện diễu binh, diễu hành.

Các lực lượng phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tạo điều kiện và bảo đảm tốt nhất về sân bãi, cơ sở vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.